205
/
71897
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Cộng hòa Pháp
chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-den-cong-hoa-phap
news

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến Cộng hòa Pháp

Chủ nhật, 31/03/2019 | 10:03:23
473 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand.

Ngay sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco, chiều tối 30/3 (theo giờ địa phương, tức rạng sáng nay, theo giờ Việt Nam), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay Orly, Thủ đô Paris, Pháp bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Pháp Richard Ferrand.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan den cong hoa phap hinh 1

Đón đoàn tại sân bay về phía bạn có Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Pháp- Việt Stephanie Đỗ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam ông Bertrand Lortholary , lãnh đạo Vụ Đối ngoại và Lễ tân, Ban Thứ ký Quốc hội Pháp. Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Thiệp, Đại sứ Việt Nam tại UNESCO Trần Thị Hoàng Mai; Đại diện Hội người Việt Nam tại Pháp và một số cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Quan hệ Việt Nam - Pháp có bề dày hàng trăm năm cùng sự gần gũi, gắn bó giữa các tầng lớp nhân dân hai nước đã tạo nền tảng cho Đối tác chiến lược mà hai nước đã thiết lập. Qua nhiều thăng trầm lịch sử, quan hệ sâu rộng giữa Việt Nam và Pháp là minh chứng cho sự cam kết mạnh mẽ của các Lãnh đạo và nhân dân hai nước đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, phát triển bền vững.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan den cong hoa phap hinh 2

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan den cong hoa phap hinh 3

Năm 2018 hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm ký Đối tác chiến lược với điểm nhấn quan trọng là chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Édouard Philippe, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hai nước.

Hợp tác kinh tế luôn là trụ cột ưu tiên trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Pháp là nhà đầu tư Châu Âu lớn thứ 3 của Việt Nam với 2,8 tỷ USD trong 512 dự án; là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam tại châu Âu; kim ngạch thương mại song phương năm 2018 đạt 5,1 tỷ USD. Hiện có trên 200 doanh nghiệp Pháp hoạt động tại Việt Nam và năm 2018, 215.000 lượt khách du lịch người Pháp đến thăm Việt Nam.

chu tich quoc hoi nguyen thi kim ngan den cong hoa phap hinh 4

Quan hệ giữa Cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy và phát triển tích cực; Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cơ quan của Quốc hội, gần nhất là đoàn Chủ tịch Hạ viện Pháp thăm Việt Nam tháng 03/2016; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm Pháp tháng 10/2014. Ngoài ra hai bên còn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động nghị viện, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương.

Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam bắt đầu từ ngày 30/3 đến ngày 3/4/2019 với các cuộc hội đàm, hội kiến với các nhà lãnh đạo Cộng hòa Pháp; gặp gỡ cán bộ, công nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp bà con Việt kiều./.

Theo Lê Tuyết/VOV

  • Từ khóa

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
55 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
213 lượt xem

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng thúc tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai...
21:04 - 27/03/2024
483 lượt xem

"Đã ngồi vào bàn rượu, làm sao xác định uống thế nào là trong ngưỡng?"

Ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe, đại biểu Nguyễn Đại Thắng cho rằng nếu quy định ngưỡng nhất định sẽ khó xử lý vì khi đã ngồi vào bàn rượu,...
10:31 - 27/03/2024
737 lượt xem

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Bộ GTVT giữ đề xuất 350km/h

Báo cáo lãnh đạo Chính phủ, Bộ GTVT tái khẳng định phương án tốc độ thiết kế 350km/h cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
08:04 - 27/03/2024
766 lượt xem