205
/
70170
Ninh Bình: Thủ tướng “xông đất”, mừng tuổi công nhân ngày làm việc đầu năm mới
ninh-binh-thu-tuong-xong-dat-mung-tuoi-cong-nhan-ngay-lam-viec-dau-nam-moi
news

Ninh Bình: Thủ tướng “xông đất”, mừng tuổi công nhân ngày làm việc đầu năm mới

Thứ 2, 11/02/2019 | 14:50:20
730 lượt xem

 Sáng 11/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã về Ninh Bình kiểm tra công tác sản xuất trong ngày đầu làm việc sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thủ tướng đã đến tận ruộng, vào nhà máy kiểm tra, thăm hỏi, động viên và mừng tuổi công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới.

Cùng đi kiểm tra công tác sản xuất đầu năm mới Kỷ Hợi tại thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đoàn công tác của Chính phủ, các Bộ trưởng NN&PTNT, Bộ trưởng TN&MT, Bộ trưởng KH&CN… Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình.

thủ tướng thăm nb 1.JPG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm và kiểm tra công tác sản xuất ngày làm việc đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 sáng 11/2 tại Ninh Bình.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm nhà máy chế biến nông sản của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, thăm ruộng sản xuất của nông trường Đồng Giao, cắt băng xuất những chuyến hàng nông sản đầu tiên đi nước ngoài trong năm mới Kỷ Hợi 2019.

Tại nhà máy chế biển nông sản Đồng Giao và ruộng sản xuất của nông trường Đồng Giao (thành phố Tam Điệp), Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên, khích lệ tinh thần sản xuất của cán bộ, công nhân viên công ty trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới âm lịch 2019.

thủ tướng thăm nb 2.JPG

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân nhà máy chế biến nông sản Đồng Giao, thành phố Tam Điệp.

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả mà Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đạt được trong những năm qua. Công ty đã góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng giá trị nông sản Việt Nam; đưa nông sản Việt Nam sang nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là thị trường khó tính như EU, Nhật Bản…

Thủ tướng nhấn mạnh, nền nông nghiệp trong nước ngày càng phát triển, để đáp ứng với nhu cầu trong nước và quốc tế. Vì thế Chính phủ luôn quan tâm đến việc phát triển nông sản xuất khẩu. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho nông dân, công nhân, nâng cao kim ngạch… mà còn đánh dấu thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế. Hướng đến 100% người dân Việt Nam được sử dụng nguồn thực phẩm sạch, chất lượng cao.

thủ tướng thăm nb 3.JPG

thủ tướng thăm nb 4.JPG

Thủ tướng kiểm tra và cắt băng xuất lô hàng nông sản đầu tiên của Công ty CP thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao sang Nhật Bản trong năm mới Kỷ Hợi.

Sau khi kiểm tra sản xuất, Thủ tướng Chính phủ đã chúc mừng năm mới và tặng quà cho tỉnh Ninh Bình. Thủ tướng mong muốn, sự phát triển của Đồng Giao sẽ góp phần lớn trong việc phát triển nông sản Việt ở Ninh Bình nói chung và cả nước nói riêng. Thực tế cho thấy, Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đã mở rộng sản xuất ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng đến thăm hỏi từng công nhân. Khi biết được thu nhập của người lao động trong Công ty Đồng Giao luôn ở mức cao, đảm bảo cuộc sống, Thủ tướng rất vui mừng và phấn khởi. Thủ tướng đã trực tiếp mừng tuổi các công nhân với lời chúc “năm mới thắng lợi mới”.

thủ tướng thăm nb 7.JPG

Thủ tướng Chính phủ: Hướng đến 100% người dân Việt Nam phải được sử dụng thực phẩm tốt nhất.

Theo Thái Bá/Dân trí

  • Từ khóa

Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18-4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương...
08:43 - 18/04/2024
121 lượt xem

Quốc hội chuẩn bị họp 2 đợt, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 20/5, bế mạc vào sáng 27/6. Các đại biểu họp tập trung tại Nhà Quốc hội và kỳ họp tiến hành theo 2 đợt:...
18:41 - 17/04/2024
456 lượt xem

Thủ tướng xúc động gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên ngay tại chiến trường xưa

Tại cuộc gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định ADN liệt sĩ chưa rõ...
14:16 - 17/04/2024
603 lượt xem

Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đã đóng góp to...
14:13 - 17/04/2024
574 lượt xem

Đề xuất cấm kinh doanh bảo vật quốc gia và bán cổ vật ra nước ngoài

Dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi quy định cấm kinh doanh, mua bán bảo vật quốc gia và cấm xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra...
11:02 - 17/04/2024
668 lượt xem