205
/
62884
Thủ tướng: Có nhiều vụ kỷ luật xảy ra nhưng không vì thế mà chùn bước
thu-tuong-co-nhieu-vu-ky-luat-xay-ra-nhung-khong-vi-the-ma-chun-buoc
news

Thủ tướng: Có nhiều vụ kỷ luật xảy ra nhưng không vì thế mà chùn bước

Thứ 2, 02/07/2018 | 11:26:11
556 lượt xem

Có nhiều vụ kỷ luật, vụ án xảy ra nhưng không phải vì thế mà chúng ta chùn bước trong phát triển, thực thi công vụ.

Sáng 2/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết, Hội nghị không chỉ đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và đề ra những giải pháp khắc phục kịp thời trong 6 tháng cuối năm. 

“Không phải nêu thành tích, tình hình mà đưa giải pháp đáp ứng sự phát triển của  các vùng miền”, Thủ tướng nhấn mạnh.

thu tuong nguyen xuan phuc co nhieu ky luat vu an xay ra nhung khong duoc chun buoc hinh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Theo người đứng đầu Chính phủ, 18 vấn đề sẽ được tập trung thảo luận tại cuộc họp lần này, trong đó, các địa phương nêu rõ khó khăn, trở ngại, các Bộ trưởng nêu rõ biện pháp và giải pháp cần thiết.

Thủ tướng đánh giá, 6 tháng qua, kinh tế - xã hội phát triển theo hướng tích cực, trong đó nổi bật GDP tăng trưởng 7,08%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2018 tăng 0,61% so với tháng trước, tăng 2,22% so với tháng 12/2017. Xuất nhập khẩu tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017. Cân đối cán cân thương mại 6 tháng đầu năm xuất siêu khoảng 2,71 tỷ USD, bằng 2,37% kim ngạch xuất khẩu….

Về xếp bậc tín nhiệm, Việt Nam là nước tăng trưởng nhanh nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. “Đó là nhận định của các tổ chức tài chính lớn, khách quan. Tuy nhiên để đạt được kết quả này là sự quyết liệt của chúng ta trong đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành. Chúng ta chùn bước thì không làm được gì…”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng cho rằng, môi trường kinh doanh ở các địa phương được cải thiện, các địa phương có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. “Nhiều đồng chí Bí thư, Chủ tịch tỉnh năng động, trách nhiệm cao vì sự phát triển của địa phương trong khuôn khổ pháp luật. Trong khó khăn sự phát triển này là nỗ lực và cần phát huy trong thời gian tới”, Thủ tướng nêu rõ.

Tiếp tục nêu vấn đề, "Có nhiều vụ kỷ luật, vụ án xảy ra nhưng không phải vì thế mà chúng ta chùn bước trong phát triển, thực thi công vụ với tính chất là lãnh đạo của ngành, địa phương trong thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đất nước...", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng có 3 vấn đề được dư luận quan tâm đã ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian vừa qua cần tập trung giải quyết là thiên tai bão lũ, vấn đề an ninh trật tự, và các vấn đề bức xúc trong xã hội./.

Theo V.Đức/VOV.VN

  • Từ khóa

Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 18-4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương...
08:43 - 18/04/2024
86 lượt xem

Quốc hội chuẩn bị họp 2 đợt, xem xét nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 20/5, bế mạc vào sáng 27/6. Các đại biểu họp tập trung tại Nhà Quốc hội và kỳ họp tiến hành theo 2 đợt:...
18:41 - 17/04/2024
427 lượt xem

Thủ tướng xúc động gặp mặt các chiến sĩ Điện Biên ngay tại chiến trường xưa

Tại cuộc gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong xác định ADN liệt sĩ chưa rõ...
14:16 - 17/04/2024
565 lượt xem

Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng bí thư đầu tiên của Đảng

Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Trần Phú từ khi giác ngộ lý tưởng đến khi giữ cương vị Tổng bí thư của Đảng chỉ gần 10 năm, nhưng đã đóng góp to...
14:13 - 17/04/2024
541 lượt xem

Đề xuất cấm kinh doanh bảo vật quốc gia và bán cổ vật ra nước ngoài

Dự thảo Luật Di sản văn hóa sửa đổi quy định cấm kinh doanh, mua bán bảo vật quốc gia và cấm xuất khẩu di vật, cổ vật nhằm tránh mất mát di sản văn hóa ra...
11:02 - 17/04/2024
636 lượt xem