205
/
56651
Nam bộ khả năng sắp đón cơn bão đầu tiên trong năm mới
nam-bo-kha-nang-sap-don-con-bao-dau-tien-trong-nam-moi
news

Nam bộ khả năng sắp đón cơn bão đầu tiên trong năm mới

Thứ 3, 02/01/2018 | 10:58:23
677 lượt xem

Một áp thấp nhiệt đới đang di chuyển nhanh với tốc độ 30-35 km/giờ, có khả năng mạnh lên thành bão với sức gió mạnh nhất giật cấp 10 và hướng vào các tỉnh Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay ở phía Đông khu vực miền Nam Philippines đang tồn tại một áp thấp nhiệt đới.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Hồi 7 giờ ngày 2-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,2 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung đảo Palawan (Philippines) khoảng 430 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35 km. 

Đến 19 giờ ngày 2-1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,7 độ Vĩ Bắc; 118,9 Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Palawan (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30-35 km, đi vào Biển Đông và có xu hướng mạnh lên thành bão. 

Đến 7 giờ ngày 3-1, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 170 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Ảnh mây vệ tinh của áp thấp nhiệt đới - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương

Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, sáng nay 2-1, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Uỷ ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, có công điện gửi các bộ, ngành và các địa phương ven biển, từ Đà Nẵng đến Kiên Giang, yêu cầu: Thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo kịp thời cho các chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu tuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trên biển được xác định trên các bản tin của cơ quan dự báo.

Tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của bão để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng phương tiện, để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Cảnh báo ngập ở TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long do triều cường
Hiện nay, mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường. Mực nước cao nhất ngày 31-12-2017, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 1,79 m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,87 m; trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An 1,43 m (trên báo động 2 là 0,03 m).
Cảnh báo, trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 3 và 4-1-2018, mực nước trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức 1,96 m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức 2,02 m; tại các trạm chính hạ lưu sông Cửu Long lên mức báo động 1 – báo động 2, có nơi trên báo động 2.
Trên sông Sài Gòn tại Phú An có khả năng lên trên báo động 3 từ 0,1-0,2 m (thời gian xuất hiện đỉnh triều hàng ngày từ 5-7 giờ và từ 18-20 giờ).
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long.


Theo Văn Duẩn-D.Ngọc/NLĐ

  • Từ khóa

Thủ tướng thúc chuyển đổi số trong thu, chi dịch vụ kinh doanh ăn uống

Quán triệt nhiệm vụ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, Thủ tướng lưu ý đẩy mạnh chuyển đổi số trong thu, chi dịch vụ kinh...
11:00 - 24/04/2024
18 lượt xem

Thúc đẩy xử lý vấn đề Biển Đông và Myanmar

Tiếp Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn chiều 23.4, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh VN dành nhiều tâm huyết cho sáng kiến này với mong muốn Diễn đàn...
07:35 - 24/04/2024
104 lượt xem

Sẽ phạt nguội xe vi phạm trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo từ ngày 26/4

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe vào ngày 26/4. Đơn vị vận hành sẽ phối hợp cơ quan chức năng phạt nguội các phương tiện vi phạm lỗi trên cao tốc.
16:49 - 23/04/2024
466 lượt xem

Thủ tướng: 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

Tại tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN – nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực...
16:15 - 23/04/2024
494 lượt xem

Hà Nội bắn pháo hoa 6 điểm kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô

Dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô 10/10 năm nay, Hà Nội tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa với 7 trận địa tầm cao kết hợp tầm thấp.
16:38 - 23/04/2024
480 lượt xem