205
/
53974
Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII năm 2017
khai-mac-lien-hoan-anh-nghe-thuat-khu-vuc-mien-nui-phia-bac-lan-thu-xvii-nam-2017
news

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII năm 2017

Chủ nhật, 08/10/2017 | 06:57:59
1,302 lượt xem

Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng 122 năm thành lập tỉnh Bắc Giang 10 - 10 (1895 - 2017), sáng 7 - 10, tại Bảo tàng Bắc Giang, UBND tỉnh phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ XVII năm 2017. 

Các đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Liên hoan.

Dự khai mạc về phía T.Ư có: Nhạc sĩ Nông Quốc Bình, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam, Chủ tịch Hội VHNT các Dân tộc thiểu số Việt Nam; Họa sĩ Trần Khánh Chương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; ông Vũ Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Tỉnh Bắc Giang có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương, Trưởng Ban Tổ chức (BTC) Liên hoan. Tỉnh Yên Bái có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến. Dự liên hoan còn có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; hội viên Hội VHNT 15 tỉnh trong khu vực gồm: Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái cùng đông đảo học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang). 

Nhân dịp này, Hội VHNT tỉnh trưng bày 50 tác phẩm phản ánh đời sống văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, thiên nhiên, con người Bắc Giang. Bảo tàng tỉnh trưng bày chuyên đề “Cổ vật tiêu biểu tỉnh Bắc Giang”.

Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc được tổ chức luân phiên mỗi năm một lần. Với chủ đề: “Thiên nhiên - Con người khu vực miền núi phía Bắc”, Liên hoan năm nay được phát động từ ngày 10 - 4 đến 5 - 9 thu hút 2.304 tác phẩm của 325 tác giả đến từ 15 tỉnh, trong đó có 210 tác phẩm được lựa chọn triển lãm. 

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam cho đồng chí Lê Ánh Dương và Nguyễn Tuấn Khương.

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam cho đồng chí Lê Ánh Dương và Nguyễn Tuấn Khương.

Tác phẩm tham dự thuộc các thể loại: Phong cảnh, chân dung, con người, sinh hoạt đời thường, tĩnh vật... thể hiện vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người trong khu vực, phản ánh thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, di sản văn hóa các dân tộc. 

Đây là năm thứ ba BTC sử dụng phương pháp gửi ảnh dự thi bằng file kỹ thuật số và là lần thứ hai ứng dụng phần mềm chấm ảnh chuyên dụng, qua đó tiết kiệm nhân lực, thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai, chính xác.

Theo đánh giá của BTC, số lượng tác giả, tác phẩm tham gia năm nay tăng hơn, chất lượng ảnh đồng đều và tiến bộ hơn so với các kỳ liên hoan trước. Đặc biệt, xuất hiện nhiều tác giả trẻ có tác phẩm chất lượng cao với tư duy, ý tưởng nghệ thuật mạch lạc, phong cách mới. Bộ ảnh triển lãm thể hiện phong phú nét đặc trưng của khu vực, ghi nhận sự chuyển mình vươn lên trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

BTC đã trao HCV cho tác phẩm "Gia đình hạnh phúc" của tác giả Nguyễn Văn Mười (Phú Thọ) và tác phẩm "Nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà" của tác giả Nguyễn Quỳnh Đô (Yên Bái). Ngoài ra, BTC trao 4 HCB, 6 HCĐ và 8 giải Khuyến khích; giải đồng đội thuộc về Hội VHNT các tỉnh: Lạng Sơn, Thái Nguyên, Yên Bái. 

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại Liên hoan.

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại Liên hoan.

Tỉnh Bắc Giang có 15 tác phẩm được chọn triển lãm, trong đó tác phẩm "Miền quê Bắc Giang" của tác giả Nguyễn Hữu Thông giành HCB, tác phẩm "Trái ngọt vùng đồi" của tác giả Đào Trung được trao giải Khuyến khích. 

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Nghệ thuật Nhiếp ảnh Việt Nam cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và Chủ tịch Hội VHNT Bắc Giang Nguyễn Tuấn Khương.

Phát biểu tại đây, các đồng chí: Vũ Quốc Khánh, Lê Ánh Dương nhấn mạnh: Những kết quả nổi bật tại Liên hoan Ảnh năm nay tiếp tục khẳng định tính hấp dẫn, sự cần thiết của hoạt động này. Đây là cơ hội tốt để các nghệ sĩ giao lưu, học tập, tiếp thu nền nghệ thuật hiện đại, kế thừa, phát triển và sáng tác những tác phẩm mang đậm dấu ấn khu vực nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng. Các đồng chí khẳng định, khu vực miền núi phía Bắc luôn là mảnh đất "vàng" cho nhiếp ảnh, nơi có con người, cuộc sống, sinh hoạt phong phú, đa dạng, mang nhiều chất liệu để sáng tác các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, các nghệ sĩ khai thác, phát huy lợi thế đó để sáng tác và quảng bá rộng rãi vùng đất, thiên nhiên, con người, các thành tựu KT-XH trong khu vực đến đông đảo bạn bè trong và ngoài nước.

Liên hoan kết thúc vào ngày 17 - 10. Được biết Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần đầu được tổ chức vào năm 2000 do tỉnh Bắc Giang đăng cai. Liên hoan lần thứ XVIII năm 2018 do tỉnh Yên Bái đăng cai.

Theo Nguyễn Hưởng/BGĐT

  • Từ khóa

'Giữ lửa, truyền lửa' phát huy văn hóa dân tộc

Chiều 19.4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín nhân Ngày văn hóa các dân tộc...
08:21 - 20/04/2024
137 lượt xem

Đề nghị khai trừ Đảng cựu Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ

Bộ Chính trị đề nghị T.Ư Đảng khai trừ Đảng cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. Ban Bí thư đã khai trừ cựu Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng...
17:39 - 19/04/2024
502 lượt xem

Bộ Y tế sẽ chỉ giữ lại một số ít bệnh viện đầu ngành

Theo đề án đang xây dựng, Bộ Y tế sẽ tập trung tăng cường quản lý Nhà nước với ngành, lĩnh vực được giao và chỉ giữ lại một số ít bệnh viện đầu ngành, phù...
14:29 - 19/04/2024
819 lượt xem

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo xử lý hình sự nếu cố tình 'đầu độc' sông Bắc Hưng Hải

Nếu xử lý hành chính, xử phạt nhiều lần vẫn không khắc phục thì phải khởi tố để xử lý hình sự, đây là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhằm kiên...
09:37 - 19/04/2024
691 lượt xem

Quân và dân Đồng bằng Bắc Bộ phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ

Ðồng bằng Bắc Bộ (bao gồm phần lớn Liên khu 3 và Khu Tả ngạn), là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ...
07:31 - 19/04/2024
739 lượt xem