205
/
101277
Long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh
long-trong-to-chuc-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-chu-tich-nuoc-le-duc-anh
news

Long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thứ 3, 01/12/2020 | 14:34:17
806 lượt xem

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đồng chí Lê Đức Anh là người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự tài ba, đức độ, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ngày 1/12, tại thành phố Huế, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Thừa Thiên-Huế đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (1/12/1920-1/12/2020). 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; các Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

 Cùng dự có  Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các tướng lĩnh, sỹ quan Bộ Quốc phòng; lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện gia đình nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đồng chí Lê Đức Anh là người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà chính trị, quân sự tài ba, đức độ, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, người bạn thân thiết, tin cậy của bạn bè quốc tế. 

Trải qua hơn 80 năm hoạt động cách mạng liên tục, phong phú và sôi nổi, đồng chí Lê Đức Anh là tấm gương sáng ngời về tinh thần cộng sản kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công, dám nghĩ, dám nói, dám làm, nói đi đôi với làm, sẵn sàng chịu trách nhiệm. 

Được tôi luyện vào sinh ra tử, trưởng thành qua đấu tranh cách mạng, chiến đấu trong kháng chiến và được giao nhiều nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, ở bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí Lê Đức Anh cũng luôn tận tâm, tận lực, hết lòng vì nước, vì dân; có nhiều cống hiến to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Sớm tham gia phong trào yêu nước và cách mạng ở quê hương, năm 18 tuổi, đồng chí Lê Đức Anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). 

Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp của mình, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước giao giữ nhiều vị trí quan trọng như Tham mưu trưởng Quân khu 7, Quân khu 8, Quân khu Sài Gòn-Chợ Lớn; quyền Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Nam Bộ; Tư lệnh Quân khu 9; Phó Tư lệnh Quân giải phóng miền Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh; Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, Chỉ huy trưởng Tiền phương Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia; Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 9/1992 đến tháng 12/1997).

Là vị lãnh đạo tài ba, quyết đoán và dũng cảm, đồng chí Lê Đức Anh đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; cùng với các đồng chí trong Quân ủy, Bộ Tư lệnh miền, hoạch định và tổ chức thực hiện thành công nhiều kế hoạch tác chiến chiến lược như Cuộc Tổng tiến công và nội dậy Xuân Mậu Thân 1968; Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 và Cuộc Tổng tiến công chiến lược năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Đặc biệt, trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, đồng chí Lê Đức Anh đã trực tiếp chỉ huy chiến trường và giành nhiều thắng lợi quan trọng, góp phần bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc, cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và hồi sinh đất nước.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1974, đồng chí Lê Đức Anh được Chủ tịch nước ký quyết định phong quân hàm vượt cấp từ Đại tá lên Trung tướng. 

Năm 1980, đồng chí được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và lên Đại tướng vào năm 1984.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định bước vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đồng chí Lê Đức Anh được Đảng và Nhà nước giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Đảm nhiệm những cương vị lãnh đạo lớn, đồng chí đã cùng với tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương lớn, những quyết sách quan trọng có tính chất đột phá để tái thiết đất nước, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Long trong to chuc ky niem 100 nam Ngay sinh Chu tich nuoc Le Duc Anh hinh anh 2Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước tham dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí đã cùng Quân ủy Trung ương lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề xuất với Đảng và Nhà nước chỉ đạo, thực hiện đổi mới, xây dựng quân đội nhân dân, trọng tâm là tổ chức điều chỉnh biên chế và bố trí thế chiến lược của quân đội phù hợp với điều kiện của đất nước và kế hoạch phòng thủ cơ bản trong thời kỳ mới, đồng thời củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. 

Đồng chí đã nhiều lần đi thị sát biên giới, biển đảo qua đó đề xuất kế hoạch, chỉ đạo hoạch định giải quyết những vấn đề biên giới, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí Lê Đức Anh đã cùng tập thể Bộ Chính trị lãnh đạo toàn diện công cuộc đổi mới, phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân, phát huy mọi động lực và tiềm năng để phát triển sản xuất đưa đất nước thoát khỏi khủng khoảng kinh tế, xã hội, chuyển sang thời kỳ phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Đồng thời, đồng chí chỉ đạo thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, đưa Việt Nam từng bước hội nhập, nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế. Đó là những tiền đề quan trọng để đất nước ta tiếp tục giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong giai đoạn mới.

Là nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Đức Anh luôn trăn trở với những hoàn cảnh khó khăn của người dân. Đến các địa phương, đồng chí thường dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe người dân và cán bộ cơ sở để nắm được thực chất cuộc sống của đồng bào. 

Đồng chí cũng thường xuyên nhắc nhở lãnh đạo các địa phương: "Chúng ta làm cách mạng, giành chính quyền cho nhân dân, chính quyền của dân, do dân và vì dân." Từ đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có những giải pháp thiết thực để đảm bảo các điều kiện phát triển sản xuất, đảm bảo quyền lợi, nâng cao đời đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Năm 1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ký công bố Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người tham gia hoạt động kháng chiến, người có công với cách mạng. Đây là một chính sách đúng đắn, mang đậm dấu ấn nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh để lại nhiều dấu ấn đậm nét về những di sản vô giá đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Long trong to chuc ky niem 100 nam Ngay sinh Chu tich nuoc Le Duc Anh hinh anh 3Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao to lớn của đồng chí, chúng ta càng thêm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh đã rèn luyện nên người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo có uy tín lớn; tự hào về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng có người chỉ huy tài ba, đức độ; tự hào về quê hương Thừa Thiên-Huế nơi sinh ra người con ưu tú cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. 

Học tập và noi gương đồng chí Lê Đức Anh và các bậc tiền bối tiêu biểu, chúng ta nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các bậc tiền bối, cha anh, ra sức xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã dâng hương, dâng hoa tượng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (ở làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) và tham quan Triển lãm chuyên đề "Chủ tịch nước Lê Đức Anh-Thân thế và sự nghiệp" tại Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên-Huế./.

Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương, hoa tưởng niệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh (làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Nhà văn hoá Đại tướng Lê Đức Anh (làng Bàn Môn, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, quê nhà của Đại tướng). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Ảnh 6

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề Chủ tịch nước Lê Đức Anh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam tại buổi lễ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ảnh 14

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng Nhà nước và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN) 

Theo TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/long-trong-to-chuc-ky-niem-100-nam-ngay-sinh-chu-tich-nuoc-le-duc-anh/679779.vnp

  • Từ khóa

6 cán bộ thuộc diện Thành ủy Hà Nội quản lý liên quan vụ cháy 56 người chết

Sau vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân khiến 56 người tử vong, công an đã mời nhiều người liên quan lên làm việc, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Ban...
19:37 - 28/03/2024
24 lượt xem

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đoàn đại biểu Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản

Cho biết, đặt nhiều kỳ vọng với các nội dung trọng tâm của Giai đoạn 1 Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, tại cuộc tiếp Liên đoàn...
16:34 - 28/03/2024
102 lượt xem

Đồng chí Trương Thị Mai làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Tiếp tục chương trình công tác tại Điện Biên, sáng 28/3, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung...
14:40 - 28/03/2024
150 lượt xem

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi bị bắt vì liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, bị Cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra sai phạm liên quan vụ án xảy ra...
08:22 - 28/03/2024
307 lượt xem

Luật Đất đai có thể có hiệu lực sớm nửa năm

Thủ tướng thúc tiến độ ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, để làm cơ sở đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai...
21:04 - 27/03/2024
578 lượt xem