190
/
90754
Người tái dương tính chỉ mang 'tàn dư virus'
nguoi-tai-duong-tinh-chi-mang-tan-du-virus
news

Người tái dương tính chỉ mang 'tàn dư virus'

Thứ 5, 30/04/2020 | 09:18:13
533 lượt xem

263 người tái dương tính không bị tái nhiễm nCoV mà chỉ mang những phần còn sót lại của virus trong cơ thể, các chuyên gia khẳng định.

Tuyên bố được Ủy ban Lâm sàng Trung ương về Kiểm soát Dịch bệnh Mới nổi Hàn Quốc đưa ra ngày 29/4, trong cuộc họp với sự tham gia của các nhà khoa học và bác sĩ chữa trị cho bệnh nhân Covid-19. 

Oh Myung-don, người đứng đầu ủy ban, cho biết virus corona không thể tái hoạt động bởi nó không gây tình trạng viêm mạn tính. 

"Nếu nhìn vào kết quả nghiên cứu virus corona (HCoV-229E) trên người hoặc nCoV hiện nay trên động vật, có thể thấy khả năng miễn dịch trong cơ thể kéo dài hơn một năm sau khi nhiễm lần đầu", ông Oh nói. "Như vậy, không thể có chuyện một người vừa khỏi lại nhiễm một virus corona khác".           

Thành viên Ủy ban Lâm sàng Trung ương về Kiểm soát Dịch bệnh mới nổi trong cuộc họp báo ngày 29/4. Ảnh: Korea Biomedical Review

Thành viên Ủy ban Lâm sàng Trung ương về Kiểm soát Dịch bệnh mới nổi trong cuộc họp báo ngày 29/4. Ảnh: Korea Biomedical Review

Trong cuộc họp, các chuyên gia cũng lưu ý virus nhân lên trong các tế bào biểu mô đường hô hấp. Điều này có nghĩa các đoạn RNA (vật chất di truyền) có thể còn lưu lại ngay cả sau khi virus đã bất hoạt. Xét nghiệm RT-PCR đã phát hiện chính những "tàn dư" này.

Trong khi đó, các xét nghiệm kháng thể có độ nhạy và mức đặc hiệu khác nhau. Vì vậy, giới chuyên gia cho rằng có khả năng xảy ra tình trạng dương tính giả. Song giới chức y tế nhận định xét nghiệm kháng thể này vẫn hiệu quả trong việc sàng lọc các ca nhiễm nCoV không biểu hiện triệu chứng rõ rệt.       

Ủy ban Lâm sàng Trung ương cũng công bố dữ liệu sức khỏe của tất cả bệnh nhân Covid-19 ghi nhận ở Hàn Quốc cho đến nay, đồng thời cho rằng các bệnh viện nên quản lý giường bệnh và sử dụng nguồn lực hợp lý, đề phòng đợt bùng phát thứ hai trong tương lai.       

Theo phân tích trên 1.868 ca nhiễm được lưu trong cổng thông tin của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hàn Quốc, độ tuổi trung bình của bệnh nhân là 43, thời gian ủ bệnh đến chẩn đoán là khoảng 5 ngày. Khi nhập viện, 200 bệnh nhân (10,7%) không có triệu chứng, 132 người (7,1%) cần sử dụng liệu pháp oxy.

Ngày thứ hai nằm viện, chỉ 0,7% trong số 1.737 trường hợp nhẹ có dấu hiệu chuyển nặng. 9 bệnh nhân cần thở oxy, ba người phải thở máy hoặc sử dụng tim phổi nhân tạo (ECMO).

Theo VnExpress

(Nguồn Korea Biomedical Review)

https://vnexpress.net/nguoi-tai-duong-tinh-chi-mang-tan-du-virus-4092227.html

  • Từ khóa

4 tách cà phê hoặc 2 tách trà, giảm mạnh nguy cơ đột quỵ, ung thư

Một nghiên cứu theo dõi gần 2.500 người gần 70 tuổi trong 11 năm cho thấy cà phê và trà có thể là "bí quyết trường sinh".
16:45 - 28/03/2024
300 lượt xem

Từ vụ nữ điều dưỡng cứu du khách ngưng tim ở Đà Nẵng: Đừng bỏ quên dạy sơ cấp cứu

Từ vụ nữ điều dưỡng cứu du khách ngưng tim ở Đà Nẵng, các chuyên gia nhận định mỗi người cần trang bị kỹ năng sơ cấp cứu để dùng trong trường hợp cấp...
14:40 - 28/03/2024
326 lượt xem

Hơn 45.000 người Việt vào viện vì giun từ "thú cưng" chui vào da, gan, não

Khi thâm nhập vào cơ thể, trứng giun đũa chó mèo chỉ phát triển thành ấu trùng và di chuyển khắp cơ thể người.
10:40 - 28/03/2024
675 lượt xem

Nhật Bản: Thêm một người tử vong sau khi sử dụng thực phẩm chức năng của Hãng Kobayashi

Theo Hãng tin Kyodo, Bộ Y tế Nhật Bản và Hãng dược phẩm Kobayashi ngày 26-3 thông báo đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong và hơn 100 người phải nhập viện sau...
07:43 - 28/03/2024
525 lượt xem

Cảnh báo một số hóa chất gia dụng có thể gây nguy hiểm cho não bộ

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Trường Y thuộc Đại học Case Western Reserve (Mỹ) đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối nguy hiểm mà một số hóa chất gia dụng...
15:05 - 27/03/2024
908 lượt xem