19
/
82499
Khai mạc Triển lãm 'Campuchia - Vương quốc văn hóa' tại Việt Nam
khai-mac-trien-lam-campuchia-vuong-quoc-van-hoa-tai-viet-nam
news

Khai mạc Triển lãm 'Campuchia - Vương quốc văn hóa' tại Việt Nam

Thứ 4, 20/11/2019 | 11:48:02
475 lượt xem

Triển lãm mang đến người xem gần 50 bức ảnh nghệ thuật, giới thiệu sự đa dạng văn hóa Campuchia qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, cũng như vẻ đẹp thiên nhiên, sự ấm áp của người dân.

Khai mac Trien lam 'Campuchia - Vuong quoc van hoa' tai Viet Nam hinh anh 1

Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Chiều 19/11, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia tổ chức khai mạc Triển lãm “Campuchia - Vương quốc văn hóa.”

Đây là hoạt động nằm trong sự kiện Tuần văn hóa Campuchia 2019 tại Việt Nam.

Triển lãm mang đến người xem gần 50 bức ảnh nghệ thuật, giới thiệu sự đa dạng của văn hóa Campuchia qua những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, cũng như vẻ đẹp thiên nhiên và sự ấm áp của người dân Campuchia đến với người dân Việt Nam và công chúng.

Triển lãm cũng mang tới những nét đặc trưng này đã làm cho Campuchia trở nên nổi tiếng thế giới như: Đền Angkor Wat, đền Preah Vihear, Sambo Prei Kuk, điệu múa Khmer... đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới.

Bên cạnh đó, Triển lãm còn trưng bày một số hiện vật thủ công mỹ nghệ của Campuchia như Sampot Hol, Krama (khăn quàng cổ), trang phục truyền thống, Khmok, chạm khắc da, chạm khắc gỗ, vẽ cổ cùng một số sản phẩm lụa Khmer.

Ông Ek Buntha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Tài chính Campuchia, cho biết Triển lãm nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2019; là dịp trưng bày giới thiệu cho nhân dân Việt Nam hiểu thêm về văn hóa, con người và đất nước Campuchia.

Đây cũng là dịp để chia sẻ kiến thức và thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia; hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, hòa bình, phát triển và duy trì tình hữu nghị truyền thống lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia.

Ông Lê Ngọc Định, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết với nền tảng quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp từ lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia, giao lưu, hợp tác văn hóa ngày càng trở nên quan trọng, là nền tảng thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Khai mac Trien lam 'Campuchia - Vuong quoc van hoa' tai Viet Nam hinh anh 2

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông xem ảnh do bà Menh Kossony, Quốc vụ khánh Bộ Văn hóa Nghệ thuật Campuchia giới thiệu. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Các chương trình văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam-Campuchia, trong đó có các hoạt động của Tuần văn hóa đã trở thành những hoạt động truyền thống của hai nước, làm sâu sắc hơn sự hiểu biết lẫn nhau và thắt chặt tình cảm giữa nhân dân hai nước.

Triển lãm đến hết ngày 22/11.

Tối cùng ngày, tại sân khấu của đoàn văn công Quân khu 9 đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng Tuần văn hóa Campuchia tại Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc./.

Theo Thanh Liêm/TTXVN

https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-trien-lam-campuchia-vuong-quoc-van-hoa-tai-viet-nam/608419.vnp

  • Từ khóa

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
28 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
68 lượt xem

Gây sốt toàn cầu, bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" thu lợi nhuận bao nhiêu?

"Nữ hoàng nước mắt" được xem là bộ phim "hot" nhất của truyền hình Hàn Quốc hiện nay khi chiếm sóng các mạng xã hội châu Á. Còn 2 tập nữa, phim kết thúc...
08:17 - 25/04/2024
128 lượt xem

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
507 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
533 lượt xem