19
/
81620
Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông
tay-tang-phu-tuyet-trang-trong-mua-dong
news

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Chủ nhật, 03/11/2019 | 09:50:15
1,422 lượt xem

Những hồ thánh, cung điện hơn 1.400 tuổi và Kailash, đỉnh núi thiêng liêng nhất của người Tây Tạng thêm hùng vĩ khi tuyết rơi vào mùa đông.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Hồ Namtso

Namtso được coi là một trong những nơi đẹp nhất Tây Tạng, thuộc địa phận hai quận Damxung và Baingo. Đây là hồ nước mặn lớn thứ hai Trung Quốc, nằm độ cao khoảng 4.718 m. Ảnh: All Nepal.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Trong tiếng Tây Tạng, Namtso có nghĩa là “hồ thiên đường”, được các phật tử Tây Tạng coi là hồ thánh. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 9, du khách có thể bắt gặp người Tây Tạng du mục chăn bò yak và cừu ven hồ. Vào năm con cừu theo lịch Tây Tạng, các tín đồ sẽ thực hiện một cuộc hành hương tới đây. Ảnh: Deskgram.Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Cung điện Potala

Nằm ở phía tây bắc thành phố Lhasa, cung điện mùa đông Potala nằm trong danh sách những nơi phải đến ở Tây Tạng. Được xây dựng vào năm 637, nơi này từng là cung điện hoàng gia của vua Songtsan Gampo. Tới năm 1645, Lozang Gyatso, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ năm cho xây dựng lại Potala và sống ở đây. Ảnh: Tibetan Review.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Tòa nhà lớn có hơn 1.000 phòng, hơn 10.000 Phật điện và 20.000 bức điêu khắc. Cung điện Potala được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1994 trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng. Ảnh: VOA.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Hồ Yamdrok

Với diện tích 638 km2, Yamdrok là một trong ba hồ thánh ở Tây Tạng, nằm ở quận Nagarzê, tỉnh Shannan và cách thành phố Lhasa khoảng 70 km. Yamdrok có nghĩa là “hồ ngọc” trong tiếng Tây Tạng, nổi tiếng bởi màu lam. Ảnh: Make My Trip.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Đỉnh đèo Kambala cao hơn 4.700 m là nơi tốt nhất để ngắm nhìn toàn cảnh hồ Yamdrok, cách Lhasa khoảng 90 km. Ảnh: Pehawert.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Hồ Manasarovar

Hồ nước thiêng liêng nhất với người Tây Tạng là Manasarovar, nằm ở độ cao 4.590 m, thuộc vùng viễn tây gần núi Kailash. Đây là một trong những hồ nước ngọt cao nhất hành tinh, với tầm nhìn bao quát dãy Himalaya ở phía nam, trong đó có đỉnh Mandhata hùng vĩ cao 7.694 m. Ảnh: The Land Of Snows.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Hồ nước này là điểm đến hành hương lớn cho các tín đồ Phật giáo, Ấn Độ giáo. Dọc theo bờ hồ Manasarovar là năm tu viện Phật giáo, nổi tiếng nhất là Chiu ở phía tây bắc. Giống như các điểm đến khác ở Tây Tạng, cách duy nhất để tới hồ Manasarovar là đăng ký một tour du lịch thông qua một đơn vị địa phương. Bạn có thể tới Tây Tạng một mình hay theo nhóm, nhưng bắt buộc phải có giấy phép du lịch, hướng dẫn viên, phương tiện và tài xế. Ảnh: The Land Of Snows.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Núi Kailash

Nằm xa về phía tây của Tây Tạng, Kailash được nhiều người Tây Tạng coi là ngọn núi linh thiêng nhất. Với độ cao gần 6.700 m, nơi này phủ tuyết quanh năm, nổi bật giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy Himalaya. Dù ngọn núi rất đẹp và đầy thử thách với các nhà leo núi, không ai được phép chinh phục nó. Ảnh: Tibet Discovery.

Tây Tạng phủ tuyết trắng trong mùa đông

Mỗi năm, hàng nghìn tín đồ đến từ Ấn Độ, Nepal, Bhutan và Tây Tạng tới đây để thực hiện một cuộc hành hương dài 52 km quanh chân núi để cầu nguyện và thể hiện lòng thành kính của họ. Một hành trình Kailash dành cho khách du lịch thường kéo dài khoảng 15 - 20 ngày. Ảnh: Rudolf Thalhammer.

Theo Kiều Dương/VnExpress (nguồn China Highlights)

  • Từ khóa

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
16 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
42 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
65 lượt xem

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
133 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
170 lượt xem