19
/
71569
Không chấp nhận ca sĩ hát sai lời, hãy tôn trọng ca khúc và tác giả
khong-chap-nhan-ca-si-hat-sai-loi-hay-ton-trong-ca-khuc-va-tac-gia
news

Không chấp nhận ca sĩ hát sai lời, hãy tôn trọng ca khúc và tác giả

Thứ 5, 21/03/2019 | 11:44:10
600 lượt xem

Xuất hiện tại họp báo ra mắt chương trình "Hãy nghe tôi hát", danh ca Phương Dung đã có những chia sẻ thẳng thắn về những hạn chế của các ca sĩ trẻ, đặc biệt là cách phát âm sai và hát sai lời ca khúc.

Danh ca Phương Dung.

Với vai trò ban giám khảo, danh ca Phương Dung cho biết, những góp ý của bà dù thẳng thắn nhưng đều để giúp các thí sinh hoàn thiện hơn.

Giọng ca "Nỗi buồn gác trọ" cũng nhấn mạnh tiêu chí chấm thi là ca sĩ hát tốt, muốn hát tốt phải thấm được cái tình của ca khúc, nhiều người hát sai lời hay giọng địa phương đều được bà góp ý thẳng thắn. 

"Nhưng có một điều tôi không chấp nhận được ở ca sĩ là khi bước lên sân khấu, họ hát sai lời. Khi nghe họ hát sai, tôi cảm thấy rất khó chịu bởi lời bài hát là đứa con tinh thần, là cả một quá trình trải nghiệm người nhạc sĩ mới viết ra được nên chúng ta cần hát đúng. Đó cũng là cách chúng ta tôn trọng ca khúc và người viết", danh ca Phương Dung chia sẻ.

Với kinh nghiệm trên 50 năm ca hát, danh ca Phương Dung là nhân tố thu hút khán giả truyền hình với những lời nhận xét thẳng thắn, công tâm.

Với kinh nghiệm trên 50 năm ca hát, danh ca Phương Dung là nhân tố thu hút khán giả truyền hình với những lời nhận xét thẳng thắn, công tâm.

Nữ danh ca cũng nhìn nhận hiện tượng các ca sĩ phát âm tiếng địa phương hoặc sai theo miền Bắc - Trung - Nam: "Phát âm không đúng, ví dụ "Bóng nhỏ đường chiều" thì các em hát "bống", cái đó là không được. Phát âm giọng Bắc phải rõ ràng, chính xác, giọng Trung phải chính xác và giọng Nam cũng phải chính xác.

Mình nói theo ngôn ngữ học là miền Bắc - Trung - Nam đều có khác biệt và khi các em hát, Phương Dung nghe lại, đa số những em hát giọng Bắc sai đến 90%. Đó không phải theo sở thích của Phương Dung mà theo đúng ngôn ngữ để phát âm, khi mình làm một ca sĩ chuyên nghiệp chứ không phải nghiệp dư. Tôi đã học rất nhiều năm để phát âm đúng giọng Bắc". 

Với kinh nghiệm trên 50 năm ca hát, danh ca Phương Dung cũng đưa ra lời khuyên cho các thí sinh đừng bao giờ hát sai lời và phải nhớ tên tác giả sáng tác bài. Việc không nhớ tác giả của ca khúc đó, theo giọng ca "Nỗi buồn gác trọ" là sự không lễ phép với những vị tiền bối đã có công tạo ra bài hát.

Theo Linh Chi/Lao Động

  • Từ khóa

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
32 lượt xem

Gây sốt toàn cầu, bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" thu lợi nhuận bao nhiêu?

"Nữ hoàng nước mắt" được xem là bộ phim "hot" nhất của truyền hình Hàn Quốc hiện nay khi chiếm sóng các mạng xã hội châu Á. Còn 2 tập nữa, phim kết thúc...
08:17 - 25/04/2024
92 lượt xem

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
473 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
493 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
568 lượt xem