19
/
67516
Taylor Swift nhận hợp đồng kỷ lục 200 triệu USD từ hãng đĩa UMG
taylor-swift-nhan-hop-dong-ky-luc-200-trieu-usd-tu-hang-dia-umg
news

Taylor Swift nhận hợp đồng kỷ lục 200 triệu USD từ hãng đĩa UMG

Thứ 4, 21/11/2018 | 15:57:58
551 lượt xem

Sau khi Taylor Swift rời hãng đĩa Big Machine Label Group để gia nhập Universal Music Group, tờ The Guardian đưa tin nữ ca sĩ 28 tuổi nhận số tiền lên đến 200 triệu USD.

Taylor Swift trở thành nghệ sĩ nữ nhận hợp đồng cao nhất mọi thời đại 

Vừa qua, Taylor Swift công khai tuyên bố rời hãng đĩa Big Machine Label Group – ngôi nhà cô đã gắn bó gần 15 năm – để gia nhập Universal Music Group (UMG). Các điều khoản chủ chốt trong hợp đồng giữa Swift và UMG chưa được công bố. Nhưng theo nguồn tin của The Guardian, ca sĩ 28 tuổi sẽ bỏ túi 200 triệu USD.

Như vậy, UMG sẽ độc quyền phân phối các sản phẩm âm nhạc của Taylor Swift trên toàn thế giới. Riêng những bản thu âm được Swift sáng tạo riêng trong tương lai, cô sẽ được kiểm soát ở mục phân phối và doanh thu. Theo The Guardian, đây là lời hứa hấp dẫn khiến Swift quyết tâm đầu quân cho UMG.

Bên cạnh đó UMG là hãng thu âm đã thông qua chính sách chia tiền thu được từ doanh số bán nhạc trên Spotify cho các nghệ sĩ. Trước UMG, Sony và Warner là hai đơn vị tạo sự công bằng cho các nghệ sĩ.

Swift bày tỏ: “So với đơn vị trước đó, quyền lợi mà UMG sẽ mang lại cho tôi tốt hơn nhiều”. Sau khi gia nhập UMG, Swift sẽ chung mái nhà với một loạt nghệ sĩ tên tuổi như Drake, Zendaya, Demi Lovato, Nicki Minaj và đặc biệt là Ariana Grande – ca sĩ đang nổi đình đám và vừa được tạp chí Billboard chọn là Người phụ nữ của năm 2018.

Với mức đãi ngộ trên, Swift đi vào lịch sử với tư cách là nữ ca sĩ nhận bản hợp đồng giá trị nhất. Hồi 2016, “Họa mi nước Anh” Adele đặt bút ký vào hợp đồng trị giá 130 triệu USD cùng hãng thu âm Sony.

Madonna (120 triệu USD) và Whitney Houston (100 triệu USD) là những nghệ sĩ nữ tiếp theo nằm trong top 10 bản hợp đồng giá trị nhất.Người dẫn đầu trong top 10 nghệ sĩ nhận bản hợp đồng âm nhạc lớn nhất mọi thời đại là Michael Jackson.

Vào năm 2010, “Ông vua nhạc pop” ký hợp đồng trị giá 250 triệu USD kéo dài trong bảy năm cùng hãng đĩa Sony Music. Nhóm nhạc U2 và Swift cùng xếp ở vị trí thứ hai với 200 triệu USD.

Theo Hương Ly/ Zing

  • Từ khóa

Thúc đẩy du lịch trên sông vùng ĐBSCL

Tiềm năng du lịch đường sông ở vùng ĐBSCL là rất lớn nhưng cần kết nối đồng bộ để thu hút du khách
08:31 - 20/04/2024
56 lượt xem

Liveshow trở lại với những ca sĩ thực lực

Từ thời điểm này đến tháng 5 tới, hàng loạt liveshow của những giọng hát thực lực, có lượng khán giả đông đảo riêng, được tổ chức khắp nơi cả trong nước...
09:52 - 19/04/2024
615 lượt xem

Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sương

Lăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07:54 - 19/04/2024
682 lượt xem

Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 77 thông báo sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho hãng phim Ghibli - giải đặc biệt nhất từ trước đến nay.
20:24 - 18/04/2024
927 lượt xem

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
1,009 lượt xem