19
/
62242
Phong phú sách hè cho thiếu nhi
phong-phu-sach-he-cho-thieu-nhi
news

Phong phú sách hè cho thiếu nhi

Thứ 5, 14/06/2018 | 08:34:33
533 lượt xem

Tuy sức hút chưa bằng sách ngoại, nhưng một số ấn phẩm cho thiếu nhi và cả phụ huynh của các tác giả trong nước dịp hè này vẫn gây được chú ý.

Ấn tượng nhất là việc công bố phiên bản mới của Để con được ốm (tác giả Uyên Bùi và bác sĩ Nguyễn Trí Đoàn, Nhã Nam - NXB Thế giới phát hành), nhân dịp cuốn sách này đạt cột mốc 100.000 bản. 

Ra mắt vào tháng 3.2016 cùng những buổi giao lưu luôn thu hút đông đảo công chúng, bởi tác giả là một bà mẹ có giọng văn hài hước và một bác sĩ giỏi chuyên môn, Để con được ốm được đón nhận một cách nồng nhiệt. Những nỗi niềm của một người mẹ khi cùng con khôn lớn và những tư vấn rất thực tế từ bác sĩ thể hiện trong cuốn sách đã giúp nhiều bậc cha mẹ tự tin hơn trong quá trình chăm sóc con cái. Phiên bản mới của sách tiếp tục mang đến cho các bậc cha mẹ nguồn tham khảo có cơ sở và đáng tin cậy về những vấn đề dễ gây hoang mang trong việc chăm trẻ hiện nay như: sữa mẹ, dậy thì sớm, béo phì, kháng kháng sinh…

Năm nay, cùng chương trình Đọc xuyên mùa hè với nhiều ưu đãi cho các bạn nhỏ, NXB Kim Đồng giới thiệu “menu” sách hè phong phú. Đáng kể là bộ đôi sách mới của nhà báo Đoàn Công Lê Huy: Tôi muốn hỏi em: Về sau thế nào? như một câu hỏi gửi tới thế hệ tương lai và cuốn thứ hai như một câu trả lời chững chạc từ người trẻ Thay mẹ cha gánh vác sơn hà. Sách về đề tài tình cảm gia đình được chọn lọc phù hợp với nhận thức của các em lứa tuổi mẫu giáo, tiểu học có: Trái tim của mẹ, Bàn tay của bố, Bà ngoại tôi biến thành búp bê nhỏ...

NXB Văn hóa Văn nghệ cũng vừa tung ra bộ sách Chào hè 2018 với phương châm “Cả nhà cùng đọc sách”, gồm 2 truyện dài thiếu nhi Suối mây hồng, Bài hát thần tiên của nhà văn Từ Kế Tường, tập tản văn Thư gửi con - Bao giờ cho hết yêu thương? của bác sĩ Vũ Minh Đức và Trần Thị Hồng An, tập thơ song ngữ Việt -Anh Xin chào những buổi sáng của nhà thơ Phong Việt. Phương Nam Book cũng giới thiệu tủ sách Chồi non kết hợp giữa những nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi như Lê Tất Điều, Lý Lan… và những họa sĩ trẻ 9X như Trần Quốc Anh, Trần Quỳnh, Cọ Khoa, Trần Tiến, Nguyễn Trang... 

Ngày 14.6, tại Đường sách TP.HCM diễn ra buổi giao lưu với bạn Nguyễn Lê Thanh Sơn (học sinh Trường Chu Văn An, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - người sẽ đại diện cho thiếu nhi VN cùng 21 bạn nhỏ của 21 quốc gia trên thế giới dắt tay hai đội bóng xuất sắc nhất ra sân trong lễ chào cờ trước khi diễn ra trận chung kết World Cup 2018 tại Nga. Tiếp đó là những cuộc gặp gỡ, bình luận với nhiều nhà báo thể thao nổi tiếng hiện nay. Tại khu vực trò chơi vận động dành cho các em còn diễn ra những trò chơi rê bóng, chuyển bóng sệt, tâng bóng, tập làm trọng tài bóng đá dưới sự hướng dẫn của một số vận động viên tài năng... (Công Sơn) 


Theo Thiên Anh/ Thanh Niên

  • Từ khóa

Thúc đẩy du lịch trên sông vùng ĐBSCL

Tiềm năng du lịch đường sông ở vùng ĐBSCL là rất lớn nhưng cần kết nối đồng bộ để thu hút du khách
08:31 - 20/04/2024
248 lượt xem

Liveshow trở lại với những ca sĩ thực lực

Từ thời điểm này đến tháng 5 tới, hàng loạt liveshow của những giọng hát thực lực, có lượng khán giả đông đảo riêng, được tổ chức khắp nơi cả trong nước...
09:52 - 19/04/2024
802 lượt xem

Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sương

Lăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07:54 - 19/04/2024
872 lượt xem

Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 77 thông báo sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho hãng phim Ghibli - giải đặc biệt nhất từ trước đến nay.
20:24 - 18/04/2024
1,117 lượt xem

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
1,206 lượt xem