19
/
58904
Với Tràng An, thành trì đầu tiên là địa phương đã không bảo vệ nó
voi-trang-an-thanh-tri-dau-tien-la-dia-phuong-da-khong-bao-ve-no
news

Với Tràng An, thành trì đầu tiên là địa phương đã không bảo vệ nó

Thứ 4, 14/03/2018 | 10:01:41
440 lượt xem

Liên quan đến việc xây dựng cây cầu xuyên lõi khu danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận, ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại VN đã lên tiếng.

Công trình trái phép xuyên di sản Tràng An bị đề nghị tháo dỡ ẢNH: MINH HẢI

Hôm qua 13.3, trả lời phỏng vấn của Thanh Niên về việc xây dựng cây cầu xuyên lõi khu danh thắng Tràng An - di sản hỗn hợp được UNESCO công nhận, ông Michael Croft, Trưởng đại diện UNESCO tại VN, cho biết: “Chúng tôi chưa nhận được báo cáo chính thức nào nhưng chúng tôi có theo dõi các thông tin trên truyền thông về Tràng An. Chúng tôi có trao đổi với Bộ VH-TT-DL và biết Bộ đã có phản ứng mạnh về việc này. UNESCO không nói trong khu vực di sản không được xây bất cứ cái gì nhưng vấn đề là phát triển cái gì và xây dựng như thế nào. Trong trường hợp này thì rõ ràng việc xây cầu này đã vi phạm các quy định của UNESCO”.

Ông Michael Croft phân tích: “Với các di sản thế giới thì có 3 điều quan trọng là: giá trị nổi bật toàn cầu, điểm đặc biệt của nó và sự quản lý của chính phủ với di sản. Với nhiều di sản như Hạ Long, Tràng An, chúng ta đã có hai giá trị đầu tiên rồi. Vì thế điều quan trọng chính là yếu tố thứ ba, yếu tố quản lý. Cần có những kế hoạch quản lý di sản, những nỗ lực liên tục để quản lý di sản”.

Theo ông, việc quản lý ở địa phương là vô cùng quan trọng. “Bởi vì họ mới chính là người gần gũi di sản nhất. Đó chính là thành trì bảo vệ đầu tiên của di sản. Tuy nhiên, trong trường hợp này, nó đã không phải như thế. Bộ mới là đơn vị có động thái mạnh hơn”, ông Michael Croft nói.

Về việc liệu UNESCO có đưa Tràng An vào danh sách bị khuyến cáo vì các vấn đề môi trường hay không, ông Michael Croft cho biết: “Vào thời điểm này, chúng tôi chưa đưa ra quyết định gì vì còn quá sớm để đưa ra quyết định. Ủy ban UNESCO chờ xem hành động của các bạn, xem VN sẽ làm gì để xử lý triệt để vấn đề ở di sản Tràng An này”.

Theo Trinh Nguyễn/ Thanh Niên

  • Từ khóa

Tái bản tác phẩm về cuộc đời của Tổng Bí thư Trần Phú

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1.5.1904 - 1.5.2024), Nhà xuất bản Kim Đồng vừa giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện ký đặc sắc 'Trần...
16:25 - 25/04/2024
83 lượt xem

Ngày hội Gia đình Việt Nam 2024: "Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng"

Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29/6/2024 tại Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Hải Phòng với sự tham gia của...
15:19 - 25/04/2024
110 lượt xem

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh về chiến thắng Điện Biên Phủ trong triển lãm Quân khu 7 viết tiếp bản hùng ca

Hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ được giới thiệu trong triển lãm 'Quân khu 7 - Viết tiếp bản hùng ca'.
15:00 - 25/04/2024
138 lượt xem

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024 tại thành phố Hà...
12:00 - 25/04/2024
200 lượt xem

Trao giải cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cuộc thi "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba thu hút hơn 600 tác phẩm báo chí và đã có 38 tác phẩm đoạt giải.
10:09 - 25/04/2024
235 lượt xem