19
/
58455
Tác giả ‘Rurouni Kenshin’ lĩnh phạt vì tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em
tac-gia-rurouni-kenshin-linh-phat-vi-tang-tru-phim-khieu-dam-tre-em
news

Tác giả ‘Rurouni Kenshin’ lĩnh phạt vì tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em

Thứ 5, 01/03/2018 | 14:07:12
531 lượt xem

Tòa án Tokyo đưa ra án phạt 200.000 yen cho Nobuhiro Watsuki sau khi ông bị phát hiện tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em tại văn phòng làm việc và nhà riêng hồi cuối năm 2017.

Tương lai của Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc hiện vẫn là dấu hỏi lớn. Ảnh: SQ Jump.

Hồi tháng 11/2017, fan của Rurouni Kenshin - Lãng khách cảm thấy bàng hoàng khi tác giả bộ truyện tranh là Nobuhiro Watsuki bị bắt vì tội tàng trữ phim khiêu dâm trẻ em. Vụ bê bối khiến phần hai của loạt manga ăn khách lập tức bị đình bản.

Theo trang ANN, Văn phòng Công tố và Tòa án Tokyo mới đưa ra án phạt 200.000 yen (tương đương hơn 42,5 triệu đồng) cho Nobuhiro Watsuki hôm 27/2. Quá trình điều tra của nhà chức trách Nhật Bản được cho là kéo dài hơn mức bình thường.

Trong quá trình điều tra, các thanh tra đã phát hiện ra một số DVD có nội dung khiêu dâm trẻ em tại văn phòng làm việc của Nobuhiro Watsuki ở thủ đô Tokyo. Một số tài liệu tương tự sau đó tiếp tục bị phát hiện tại nhà riêng của ông.

Giới chức trách đưa Nobuhiro Watsuki vào tầm ngắm do một vụ án liên quan tới phim khiêu dâm trẻ em trước đó cho thấy người nghệ sĩ đã có hành vi mua bán nhiều DVD mang nội dung trái phép.

Khi bị thẩm vấn, bản thân Watsuki khai với chính quyền rằng: “Tôi thích các cô bé từ lớp lớn của trường tiểu học cho tới khoảng năm thứ hai của trường trung học”.

Tại Nhật Bản, các tài liệu khiêu dâm trẻ em mới bị coi là phi pháp kể từ năm 2014. Người phạm tội có thể phải ngồi tù tối đa một năm, với mức phạt tiền tối đa là 1 triệu yen (tương đương hơn 210 triệu đồng).

Khi Nobuhiro Watsuki mới bị phát giác, đại diện của nhà xuất bản Shueisha phát biểu: “Chúng tôi đã hay tin, và coi đây là sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Tác phẩm của ông ấy - Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc - sẽ không xuất hiện trong số 4/12 của tạp chí Jump SQ”.

Sau khi Watsuki lĩnh án phạt từ tòa án, hiện vẫn chưa có thông tin về tương lai của Rurouni Kenshin. Đây là loạt truyện tranh ra đời năm 1994, từng được xuất bản tại Việt Nam dưới tựa đề Lãng khách, và bán ra hơn 70 triệu bản trên khắp toàn cầu.

Suốt hơn 20 năm qua, từng có nhiều phim hoạt hình, phim điện ảnh, đồ chơi, trò chơi điện tử… được sáng tác dựa trên bộ truyện tranh gốc.

Theo Tuấn Lương/ Zing

  • Từ khóa

Nhà nghiên cứu văn hóa, Giáo sư Tô Ngọc Thanh qua đời ở tuổi 90

GS Tô Ngọc Thanh, con trai trưởng của danh họa Tô Ngọc Vân, người cả đời gắn bó với văn hóa dân gian, vừa qua đời sáng 24/4 tại Hà Nội.
16:59 - 24/04/2024
118 lượt xem

'Bỏ túi' những địa điểm du lịch hấp dẫn tại Hà Nội dịp 30/4 - 1/5

Hà Nội với hơn 1.000 năm lịch sử, cùng với những di tích lịch sử mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc đến những nơi sôi động thu hút đông đảo giới trẻ, du...
14:59 - 24/04/2024
174 lượt xem

Về Điện Biên dịp lễ 30-4 và 1-5 trong không khí đại lễ hào hùng

Mảnh đất Điện Biên anh hùng là địa chỉ đỏ không thể bỏ lỡ trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, để du khách hòa mình vào không khí đặc biệt của sự kiện 70 năm...
12:10 - 24/04/2024
256 lượt xem

Chuyện của Pao dự Liên hoan phim ASEAN ở London

Tối 22-4 (giờ địa phương), Liên hoan phim ASEAN 2024 khai mạc tại London, với sự tham dự của gần 200 khách mời là đại diện các phái đoàn ngoại giao tại...
09:35 - 24/04/2024
317 lượt xem

220 năm quốc hiệu Việt Nam, nhiều lần thay đổi và 'hồi sinh'

Cách đây 220 năm, vua Gia Long đã chọn quốc hiệu Việt Nam để đặt tên đất nước thống nhất sau nhiều năm chiến tranh loạn lạc.
08:28 - 24/04/2024
317 lượt xem