19
/
105807
Tìm thấy nghĩa địa thú cưng 2.000 năm tuổi
tim-thay-nghia-dia-thu-cung-2-000-nam-tuoi
news

Tìm thấy nghĩa địa thú cưng 2.000 năm tuổi

Thứ 4, 03/03/2021 | 08:46:57
843 lượt xem

Nghĩa địa thú cưng lâu đời nhất thế giới đã vừa được tìm thấy với niên đại lên tới 2.000 năm tuổi.

Hàng trăm phần mộ tách biệt dành cho chó, mèo, khỉ... đã được tìm thấy bên một cảng biển cổ của Ai Cập - cảng Berenike, nằm bên bờ Biển Đỏ.

Mỗi phần mộ thú cưng đều được xây dựng riêng biệt, những con thú này được chôn cất cẩn thận, có những con vẫn còn đeo vòng cổ và được chôn cùng với những món đồ trang trí.

Việc những con thú này không được ướp xác cho thấy đây thực sự là những thú cưng, không phải là những con vật để phục vụ nghi thức cúng tế.

Tình trạng của một số bộ xương cho thấy những con thú này đã rất già nua và ốm yếu ở thời điểm chết đi, chứng tỏ chúng đã được chăm sóc cho tới lúc chết rồi được đem chôn cất.

Việc phát hiện ra nghĩa địa thú cưng này cho thấy mức độ yêu thương, chăm sóc mà người Ai Cập xưa dành cho thú cưng của họ, điều này cho thấy rằng tình yêu mà họ dành cho thú cưng cũng tương tự như tình yêu của con người hiện đại hôm nay dành cho các vật nuôi trong nhà.

Tìm thấy nghĩa địa thú cưng 2.000 năm tuổi - 2

Nhiều thú cưng khi chôn cất được bọc bằng vải hoặc đặt trong bình gốm

Hiện tại, các nhà khảo cổ tại Ai Cập tin rằng đây chính là nghĩa địa thú cưng lâu đời nhất thế giới. Nghĩa địa này có gần 600 phần mộ, mỗi phần mộ chôn cất một thú cưng nào đó, như chó, mèo, khỉ...

Cảng biển Berenike được thành lập vào khoảng năm 275 trước Công nguyên và từng là một cảng biển hoạt động rất sôi động. Hoạt động khảo cổ tại khu vực này đã từng phát hiện ra những đồ gốm sứ, gia vị, vải vóc... có xuất xứ từ những đất nước xa xôi, chẳng hạn như Ấn Độ.

Theo những gì mà các nhà khảo cổ thu thập được trước đây, người Ai Cập cổ xưa thường không chôn cất thú cưng mà chỉ chôn thú cưng theo chủ nhân sau khi người chủ qua đời. Việc người Ai Cập cổ sống quanh cảng Berenike có tình yêu thương đặc biệt dành cho thú cưng là một phát hiện thú vị.

Thoạt tiên, các nhà khảo cổ không hiểu những bộ xương chó, mèo, khỉ... này là gì và cũng không cho rằng họ sẽ tìm được nhiều thông tin có giá trị từ việc nghiên cứu những bộ xương động vật này. Nhưng khá nhanh chóng, họ đã hiểu đây là một nghĩa địa dành cho thú cưng. Theo phát hiện khảo cổ này, nghĩa địa này đã hoạt động trong vòng một thế kỷ, từ khoảng giữa thế kỷ 1 đến giữa thế kỷ 2.

Cho tới lúc này, nhóm khảo cổ đã tìm được 585 bộ xương động vật, trong đó có những loài vốn không phải thú cưng bản địa mà được mang từ phương xa đến. Trong số các bộ xương thú cưng, có tới hơn 90% là xương mèo, bên cạnh đó có chó, khỉ...

Tìm thấy nghĩa địa thú cưng 2.000 năm tuổi - 3

Nghĩa địa thú cưng lâu đời nhất thế giới đã vừa được tìm thấy với niên đại lên tới 2.000 năm tuổi.

Rất nhiều con mèo được chôn cất có đeo vòng cổ kim loại. Nhiều thú cưng khi chôn cất được bọc bằng vải hoặc đặt trong bình gốm. Việc chôn cất không tiến hành bừa phứa mà được thực hiện khá ngăn nắp, quy củ.

Dựa trên bộ xương của các loài động vật, có thể thấy nhiều con đã bị bệnh nặng, đã rất già nua hoặc có những bệnh xương khớp mãn tính trước khi chết.

Trước đây, các nhà khảo cổ chủ yếu tìm thấy những nấm mộ tập thể chôn nhiều loài động vật, đa số những nấm mộ dạng này được tìm thấy ở Ai Cập đều là của những loài động vật được sử dụng trong các nghi thức tôn giáo, tế lễ, không phải là mộ dành cho thú cưng như phát hiện khảo cổ lần này.

Theo Bích Ngọc/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/van-hoa/tim-thay-nghia-dia-thu-cung-2000-nam-tuoi-20210302204507418.htm

  • Từ khóa

Liveshow trở lại với những ca sĩ thực lực

Từ thời điểm này đến tháng 5 tới, hàng loạt liveshow của những giọng hát thực lực, có lượng khán giả đông đảo riêng, được tổ chức khắp nơi cả trong nước...
09:52 - 19/04/2024
51 lượt xem

Ngắm vịnh Lăng Cô đẹp mờ ảo trong sương

Lăng Cô là vịnh biển gần như nguyên sơ với khung cảnh non nước hữu tình và là một trong những thắng cảnh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên Huế.
07:54 - 19/04/2024
104 lượt xem

Ghibli được trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời

Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 77 thông báo sẽ trao giải Cành cọ vàng thành tựu trọn đời cho hãng phim Ghibli - giải đặc biệt nhất từ trước đến nay.
20:24 - 18/04/2024
362 lượt xem

Hình ảnh Việt Nam xưa qua lăng kính nữ nhiếp ảnh gia phương Tây

Từ ngày 18 đến 30/4, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) trưng bày triển lãm "Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”, giới thiệu tới...
16:17 - 18/04/2024
467 lượt xem

Đà Lạt, Thái Lan đứng đầu điểm đến trong nước và nước ngoài dịp lễ 30/4 và 1/5

Đà Lạt và Đà Nẵng là hai trong số những điểm du lịch trong nước được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, trong khi Bangkok (Thái Lan) và Singapore là những...
11:56 - 18/04/2024
584 lượt xem