18
/
88963
Man City chỉ đích danh "kẻ chủ mưu" Arsenal vụ tập kích hội đồng
man-city-chi-dich-danh-ke-chu-muu-arsenal-vu-tap-kich-hoi-dong
news

Man City chỉ đích danh "kẻ chủ mưu" Arsenal vụ tập kích hội đồng

Thứ 2, 30/03/2020 | 12:24:43
453 lượt xem

Không quá khó để Man City tìm ra kẻ chủ mưu trong vụ 8 đội bóng Anh đệ đơn "xúi" CAS giữ nguyên phán quyết về án phạt cấm thi đấu cúp châu Âu đối với thầy trò Pep Guardiola.

Đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh vừa qua đã bị Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khép tội vi phạm các quy định của Luật Công bằng tài chính và không được phép tham gia các giải đấu Champions League hoặc Europa League trong hai mùa đồng thời phải nộp phạt 27 triệu bảng. Phía Man City cho rằng đã có sai sót trong quá trình điều tra của UEFA và khẳng định họ không hề phạm luật đồng thời chính thức gửi đơn kháng cáo lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) về án phạt của UEFA.

Man City chỉ đích danh kẻ chủ mưu Arsenal vụ tập kích hội đồng - Ảnh 1.

Man City đứng trước nguy cơ vắng mặt 2 mùa ở cúp châu Âu

Vấn đề nảy sinh trong vụ việc này chính là việc Man City yêu cầu được tiếp tục tham gia Cúp châu Âu trong thời gian CAS xem xét đơn kháng án. Lo lắng tiến trình xét xử này có thể bị tác động bởi nhiều lý do, bao gồm cả tình hình dịch bệnh Covid-19 đang lan tràn hiện nay, để trì hoãn hoặc kéo dài phần xét xử, 8 đội bóng gồm Liverpool, Man United, Tottenham, Arsenal, Tottenham, Burnley, Wolverhampton và Chelsea đã nộp đơn khiếu nại lên CAS, đề nghị không chấp nhận yêu cầu của Man City.

Man City chỉ đích danh kẻ chủ mưu Arsenal vụ tập kích hội đồng - Ảnh 2.

Man City quật ngã Arsenal 3-0 ngay tại Emirates tháng 12 năm ngoái

Dù phải gồng mình chống trả quyết liệt cơn bão đại dịch Covid-19, Man City vẫn quyết tâm tìm cho ra kẻ chủ mưu trong vụ việc 8 đối thủ Ngoại hạng đang nỗ lực "dìm chết" họ. Theo bài viết độc quyền trên nhật báo Mirror (Anh), từ một số nguồn tin thông thạo, Man City đã tìm hiểu và khẳng định Arsenal đã đứng ra xúi giục 7 đội bóng trong Top 10 Premier League tạo áp lực lên CAS trong vụ xem xét kháng cáo của họ.

Man City chỉ đích danh kẻ chủ mưu Arsenal vụ tập kích hội đồng - Ảnh 3.

Mirror Football và bài viết độc quyền về vụ việc Man City - Arsenal

Truyền thông Anh quốc và báo chí thể thao châu Âu nhanh chóng cập nhật thông tin xung quanh vụ việc đình đám của sân cỏ xứ sở sương mù. Man City trước đó đã có động thái phản ứng dữ dội khi biết Liverpool cũng tham gia màn "đánh hội đồng" này dù vụ việc trên lý thuyết không có chút liên quan nào đến đội bóng vùng Merseyside. "The Kop" chỉ còn cách ngôi vô địch Ngoại hạng mùa này đúng 6 điểm và đã bỏ xa Man City ở vị trí nhì bảng đến 25 điểm khi giải chỉ còn 9 vòng đấu.

Man City chỉ đích danh kẻ chủ mưu Arsenal vụ tập kích hội đồng - Ảnh 4.

Man City là mục tiêu "tập kích" của 8 đội bóng Ngoại hạng

Liverpool chưa lên tiếng gì nhưng về phần mình, Arsenal ngay lập tức từ chối bình luận về cáo buộc kể trên và đề nghị Man City nên liên hệ trực tiếp để hiểu rõ về vấn đề trước khi đẩy vụ việc đi quá xa. Nếu Man City về đích ở ngôi á quân giải Ngoại hạng, suất vé tham dự Champions League của đội này đương nhiên sẽ được dành cho đội bóng xếp hạng 5 và đây chính là mục tiêu săn đuổi của nhóm đội gồm Chelsea, Man United, Tottenham, Wolves, Arsenal, Burnley... 

Man City chỉ đích danh kẻ chủ mưu Arsenal vụ tập kích hội đồng - Ảnh 5.

Man United của Solskjaer tham gia "đánh hội đồng" Man City của Pep

Dự Champions League cũng đồng nghĩa với việc chắc chắn có được khoản thu trị giá 120 triệu bảng, món lợi quá lớn để mọi đội bóng phải thể hiện sự quan tâm của mình. Thế nhưng, chuyện của Arsenal và Man City còn phức tạp hơn thế. Mối quan hệ giữa hai đội xấu đi rất nhiều sau một thời gian dài căng thẳng. Từ năm 2008, HLV của Arsenal khi đó là Arsene Wenger đã thẳng thắn lên tiếng về khoản đầu tư của Sheikh Mansour vào Man City. Nhà cầm quân người Pháp càng có lý do để khinh ghét "The Citizens" khi đội bóng này sau đó công khai chèo kéo các cầu thủ tốt nhất của Arsenal như Emmanuel Adebayor, Samir Nasri, Kolo Toure, Gael Clichy và Bacary Sagna.

Man City chỉ đích danh kẻ chủ mưu Arsenal vụ tập kích hội đồng - Ảnh 6.

Mikel Arteta từng là trợ lý đắc lực của Pep

Gần nhất, mối quan hệ đôi bên càng trở nên tồi tệ hơn hồi tháng 12 năm ngoái khi Arsenal bí mật  tiếp cận trợ lý HLV Mikel Arteta của Man City mà không hỏi qua ý kiến đội bóng này. Cựu "Pháo thủ" người Tây Ban Nha sau đó đã chia tay với BHL do Pep Guardiola đứng đầu để quay về sân Emirates, ngồi vào ghế HLV trưởng Arsenal.

Theo Người lao động

https://nld.com.vn/the-thao/man-city-chi-dich-danh-ke-chu-muu-arsenal-vu-tap-kich-hoi-dong-20200329112840228.htm

  • Từ khóa

HLV Indonesia nói thẳng về 'thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam'

HLV trưởng tuyển Indonesia, ông Shin Tae Yong có nhận xét đáng chú ý về thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.
16:06 - 29/03/2024
102 lượt xem

Báo Hàn Quốc làm rõ khả năng HLV Park Hang Seo trở lại tuyển Việt Nam

Tờ Chosun (Hàn Quốc) khẳng định HLV Park Hang Seo không trở lại dẫn dắt đội tuyển Việt Nam như đồn đoán thời gian qua.
14:48 - 29/03/2024
127 lượt xem

U23 Việt Nam dự giải U23 châu Á 2024 ở đâu, khi nào?

Sau khi nhận nhiệm vụ ở U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng các học trò bước vào thử thách ở giải U23 châu Á 2024 diễn ra tại Qatar từ ngày 15/4 đến...
11:07 - 29/03/2024
230 lượt xem

Tân HLV U23 Việt Nam gặp khó với danh sách do ông Troussier chọn

Trước ngày 15-3, HLV Philippe Troussier đã chốt danh sách sơ bộ 50 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024.
09:46 - 29/03/2024
239 lượt xem

HLV Troussier ra đi, đội tuyển Việt Nam liệu có "khỏi bệnh"?

Sự ra đi của HLV Troussier là tất yếu. Tuy nhiên, điều quan trọng là nó có thể giúp bóng đá Việt Nam trở lại thời kỳ đỉnh cao hay không? Điều đó chưa...
06:52 - 29/03/2024
325 lượt xem