18
/
88263
Roland Garros hoãn đến tháng 9
roland-garros-hoan-den-thang-9
news

Roland Garros hoãn đến tháng 9

Thứ 4, 18/03/2020 | 10:12:35
345 lượt xem

Pháp - Giải Grand Slam đất nện Roland Garros 2020 dời lịch khởi tranh từ 24/5 sang 20/9, do ảnh hưởng của Covid-19.

"Không thể tưởng tượng được rằng chúng tôi phải dời lịch đấu Roland Garros", chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp, ông Bernard Giudicelli, nói hôm 17/3. "Điều duy nhất tồn tại trong tâm trí chúng tôi là lợi ích của giải đấu và của các tay vợt. Chúng tôi chọn hai tuần khác, với tiêu chí ít ảnh hưởng nhất đến lịch trình của các giải đấu khác".

Thay vì khởi tranh ngày 24/5 như lịch ban đầu, Roland Garros 2020 sẽ được tổ chức từ 20/9 đến 4/10. Thay đổi này khiến giải đấu trở thành Grand Slam diễn ra muộn nhất trong năm 2020. Ông Giudicelli mô tả đây là quyết định "khó khăn nhưng dũng cảm", trong tình cảnh chưa từng có nhằm đảm bảo sự an toàn cho những người liên quan đến giải đấu.

Mái che sẽ lần đầu được đưa vào sử dụng tại sân chính Philippe Chatrier ở Roland Garros năm nay. Ảnh: AP.

Lịch đấu mới của Roland Garros 2020 gây bất tiện cho các tay vợt, bởi Grand Slam sân cứng Mỹ Mở rộng kết thúc vào ngày 13/9, chỉ một tuần trước khi Roland Garros khởi tranh. Các tay vợt chỉ có một tuần để thích nghi với mặt sân đất nện, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Lịch mới này cũng xung đột với một số giải sân cứng của WTA và ATP trong hai tuần giải diễn ra, đồng thời ảnh hưởng đến giải đồng đội Laver Cup ở Boston.

"Thật điên rồ", tay vợt Vasek Pospisil phẫn nộ sau khi biết tin Roland Garros đổi lịch. "Roland Garros diễn ra chỉ một tuần sau Mỹ Mở rộng. Họ không thèm hỏi ý kiến các tay vợt hay Hiệp hội quần vợt nhà nghề (ATP). Chúng tôi không có tiếng nói nào trong môn thể thao này. Đã đến lúc đoàn kết lại và lên tiếng".

Roland Garros dời lịch đồng nghĩa Wimbledon sẽ là Grand Slam kế tiếp trong mùa giải này. Giải Grand Slam sân cỏ dự kiến khởi tranh ngày 29/6. Ban tổ chức Wimbledon chưa có động thái hoãn giải, dù diễn biến Covid-19 tại Anh đang ngày càng phức tạp. Dẫu vậy, giám đốc điều hành Wimbledon, ông Richard Lewis, cam kết hành động có trách nhiệm vì lợi ích của cộng đồng nếu diễn biến dịch không khả quan.

Roland Garros dời lịch được xem như tin tốt cho Roger Federer. Chủ nhân 20 Grand Slam tuyên bố nghỉ mùa đất nện năm nay vì phẫu thuật đầu gối. Nhưng với việc Roland Garros dời sang cuối tháng Chín, cơ hội dự giải lại mở ra với "Tàu tốc hành".

Theo VnExpress

https://vnexpress.net/the-thao/roland-garros-hoan-den-thang-9-4070896.html

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
307 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
337 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
406 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
450 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
875 lượt xem