18
/
87653
Hoãn vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo thảnh thơi 9 tháng
hoan-vong-loai-world-cup-hlv-park-hang-seo-thanh-thoi-9-thang
news

Hoãn vòng loại World Cup, HLV Park Hang Seo thảnh thơi 9 tháng

Thứ 7, 07/03/2020 | 09:04:39
540 lượt xem

Khả năng rất lớn các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong tháng 3 và 6/2020 tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ được hoãn vì dịch Covid-19 bùng phát.

Nếu điều này xảy ra, HLV Park Hang Seo có một thời gian dài không phải làm việc ở đội tuyển, và chỉ vất vả vào 3 tháng cuối năm.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết mới đây đã họp khẩn với Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhằm thảo luận về các hoạt động bóng đá tại châu Á, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

HLV Park Hang Seo sẽ có thời gian dài để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam

Quan điểm của FIFA và AFC là dành sự ưu tiên cao nhất trong việc bảo vệ sức khỏe cho các tất cả thành viên tham gia vào các trận đấu. Do vậy, một đề nghị chính thức về hoãn các trận đấu sắp tới tại Vòng loại World Cup 2022 đồng thời cũng là Vòng loại Asian Cup 2023 sẽ được FIFA và AFC chia sẻ tới các liên đoàn thành viên có liên quan.

Trước đó, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) ngày 5/3 bất ngờ cho biết đã nhận được thông báo chính thức từ AFC về việc đổi lịch 3 trận đấu còn lại bảng G vòng loại World Cup 2022 - bảng đấu có đội tuyển Việt Nam.

Trong trường hợp đúng là lịch thi đấu thay đổi vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo phải tính toán lại kế hoạch hoạt động của đội tuyển từ nay tới hết năm 2020, nhất là khi AFF Cup dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 11.

Điều đáng nói, trong năm 2019 chỉ ĐTQG có nhiệm vụ ở sân chơi vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup, còn U23 Việt Nam không có giải đấu nào.

Vì thế, nếu đội tuyển Việt Nam không thi đấu trong tháng 3 và tháng 6, đồng nghĩa với việc HLV Park Hang Seo “ngồi chơi xơi nước” liền trong 9 tháng, từ tháng 3 tới tháng 10/2020. Ông thầy người Hàn Quốc chỉ thực sự bận rộn ở 3 tháng cuối năm, khi cả vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup cùng diễn ra trong thời gian này.

Như vậy, có thể thấy công việc chỉ căng thẳng với HLV Park Hang Seo vào dịp cuối năm, khi cả hai nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam đều diễn ra. Đây là cái khó, nhưng cũng mang tới nhiều thuận lợi với chiến lược gia người Hàn Quốc, khi ông không chỉ có thời gian tìm kiếm nhân tố mới, mà một số cầu thủ đang chấn thương cũng kịp phục hồi.

Thực tế, không thể nói là HLV Park Hang Seo ngồi chơi, khi ông thầy sinh năm 1959 có nhiệm vụ quan trọng là dự khán các trận đấu tại V-League để tuyển quân cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng đến tháng 10/2020 mới hội quân trở lại 

Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, thì đây không phải là công việc chịu nhiều áp lực. Hơn nữa, trong thời gian dài như vậy, ông Park không phải đau đầu với những vấn đề liên quan đến chấn thương như hiện tại.

Một lãnh đạo VFF chia sẻ, trong hợp đồng ký với HLV Park Hang Seo, ngoài việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam, thì ông Park cũng tham gia vào việc tuyển chọn cầu thủ trẻ, cùng VFF định hướng phát triển công tác đào tạo trẻ ở các đội tuyển.

Đó là chưa kể từ nay tới cuối năm, VFF cũng có kế hoạch tổ chức một số trận giao hữu giúp đội tuyển Việt Nam cọ xát, và phần nào đó là để ông Park “xoá án” cấm chỉ đạo 4 trận của mình.

Ở bản hợp đồng gia hạn ký với VFF, HLV Park Hang Seo được cho là nhận mức lương 50.000 USD/tháng. Sau năm 2018 và 2019 căng sức với nhiều giải đấu quan trọng, thầy Park sẽ nhàn nhã mà vẫn nhận mức lương cao.

Theo Hoàng Quốc/ Dân trí

https://dantri.com.vn/the-thao/hoan-vong-loai-world-cup-hlv-park-hang-seo-thanh-thoi-9-thang-20200306200624692.htm 

  • Từ khóa

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
309 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
344 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
403 lượt xem

Futsal Việt Nam săn vé dự World Cup

Phải đánh bại Uzbekistan, chủ nhà vòng chung kết World Cup futsal 2024, futsal Việt Nam mới mong có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn của futsal...
09:35 - 24/04/2024
448 lượt xem

Vì sao bóng đá Đông Nam Á sa sút?

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là 4 đội bóng khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar.
08:23 - 24/04/2024
462 lượt xem