18
/
71773
U23 Việt Nam là hạt giống số 1 ở giải U23 châu Á 2020
u23-viet-nam-la-hat-giong-so-1-o-giai-u23-chau-a-2020
news

U23 Việt Nam là hạt giống số 1 ở giải U23 châu Á 2020

Thứ 4, 27/03/2019 | 11:30:20
857 lượt xem

Sau khi kết thúc vòng loại, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành phân loại hạt giống cho VCK U23 châu Á 2020. U23 Việt Nam cùng Uzbekistan, Qatar và chủ nhà Thái Lan nằm trong nhóm hạt giống hàng đầu.

Phân loại nhóm hạt giống

Nhóm 1: Uzbekistan, Việt Nam, Qatar, Thái Lan

Nhóm 2: Hàn Quốc, Nhật Bản, Iraq, Triều Tiên

Nhóm 3: Trung Quốc, Australia, Saudi Arabia, Jordan

Nhóm 4: Iran, UAE, Syria, Bahrain

U23 Việt Nam đã kết thúc vòng loại U23 châu Á với ngôi nhất bảng K và giành vé chính thức đến VCK diễn ra tại Thái Lan vào tháng 1/2020. Đoàn quân HLV Park Hang Seo giành 9 điểm trọn vẹn, ghi được 11 bàn và không để thủng lưới.

U23VN.jpg

U23 Việt Nam chắc chắn được đánh giá cao ở giải U23 châu Á 2020

AFC sau khi chọn được 16 đội bóng ở VCK U23 châu Á, đã tiến hành phân nhóm hạt giống dựa trên thành tích ở giải đấu cách đây hai năm. Đương kim vô địch Uzbekistan, á quân U23 Việt Nam, đội hạng ba Qatar và chủ nhà Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1.

U23 Hàn Quốc dù vào bán kết năm 2018, nhưng chỉ nằm ở nhóm hạt giống số 2, cùng với Nhật Bản, Iraq, Triều Tiên. Với việc bị loại ở vòng bảng năm 2018, nhiều đội bóng mạnh như Trung Quốc, Australia, Saudi Arabia chỉ nằm ở nhóm ba.

U23 Iran nằm ở nhóm cuối cùng, do không giành vé dự VCK U23 châu Á 2018. Nhóm này gồm các đội Tây Á rất mạnh như UAE, Syria, Bahrain.

So với VCK U23 châu Á 2018, giải đấu vào đầu năm tới chỉ có ba sự thay đổi về đội bóng tham gia. Đó là Malaysia, Oman, Palestine không góp mặt còn UAE, Iran, Bahrain là những đội thế chỗ.

Với các phân loại hạt giống này, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng dễ thở gồm Triều Tiên, Jordan, Bahrain. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể nằm ở bảng tử thần gồm các đối thủ mạnh như Hàn Quốc (hoặc Nhật Bản), Australia (hoặc Saudi Arabia), Iran.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 dự kiến diễn ra vào tháng 10/2019.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
94 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
144 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
567 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
602 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
689 lượt xem