18
/
71715
Anh Khôi liên tiếp thí quân, thắng cựu vô địch châu Á
anh-khoi-lien-tiep-thi-quan-thang-cuu-vo-dich-chau-a
news

Anh Khôi liên tiếp thí quân, thắng cựu vô địch châu Á

Thứ 3, 26/03/2019 | 08:11:05
782 lượt xem

Tài năng 17 tuổi cầm trắng hạ Đại kiện tướng Surya Ganguly ở ván bốn giải cờ vua Sharjah hôm 25/3.

Anh Khôi có thêm 12 Elo kể từ đầu giải, chuẩn bị chạm mốc 2.500 lần đầu tiên. 

Nguyễn Anh Khôi (Elo 2.484) chọn khai cuộc 1.d4 như thường lệ, còn Ganguly đáp lại với Phòng thủ Ấn Độ cổ. Kỳ thủ người TP HCM chọn biến Kramer (5.Ne2) sở trường. Anh chấp nhận thiệt một tốt trong khai cuộc, để đưa xe cột a xuống hàng bảy. Hậu, hai xe và hai tượng trắng được đặt vào thế sẵn sàng tấn công thành của Ganguly - nhà vô địch châu Á 2009, báo hiệu ván cờ hấp dẫn.

Thế cờ sau 27.Qc2. Trắng bỏ mã e2, nhưng Đen không dám ăn vì sợ Trắng đổi xe lấy tượng ở g7, rồi đưa hậu đến g6, dọa chiếu hết trong vài nước tới. Đen đáp lại bằng 27...Qe4. Ganguly muốn đổi Hậu để giảm áp lực tấn công thành, nhưng nỗ lực của Đen là vô nghĩa khi mọi họng pháo của Trắng chỉ chờ phát nổ. 

Thế cờ sau 28.Rxg7. Quả bom đầu tiên của Anh Khôi. Kỳ thủ trẻ sẵn sàng mất chất, để hạ chướng ngại vật đầu tiên của thành đen. Ganguly không còn cách nào khác là chấp nhận đòn thí. 

Thế cờ sau 29.Bxh6. Quả bom thứ hai. Anh Khôi thí tượng để dụ vua đen ra khỏi thành. Một lần nữa, Ganguly phải chấp nhận đòn thí, khiến vua đen không còn mảnh vải che thân. 

Thế cờ sau 30.Qd2. Hai đòn thí quân trước đó để dành cho nước chiếu đẹp mắt này. Đen không tránh khỏi mất Hậu. Ganguly đổi được Hậu lấy xe. Nhưng do vua đen trơ trọi, lại phải đối diện với Hậu trắng, Anh Khôi đã có ưu thế chiến thắng.

Với lợi thế còn Hậu - quân mạnh nhất trên bàn cờ, Anh Khôi còn tạo ra một số đòn phối hợp và thí quân đẹp mắt, trước khi khiến Ganguly phải đầu hàng sau 41 nước cờ. Kỳ thủ 17 tuổi đang có 3,5 điểm, đứng ở nhóm hai cùng 13 kỳ thủ khác trong đó có Lê Quang Liêm (2.715). Anh Khôi là kỳ thủ duy nhất chưa đạt danh hiệu Đại kiện tướng trong nhóm này.

Trước khi gặp Ganguly Anh Khôi thắng một Đại kiện tướng là ở Olympiad cờ vua 2018, tại Gruzia. Anh cầm trắng hạ Florian Jenni (Elo khi đó là 2.456). Anh Khôi có cơ hội kiếm chuẩn Đại kiện tướng đầu tiên tại giải đó, nhưng chỉ đạt chỉ số thi đấu (rating performance) 2.576 (thiếu 24 điểm).

Tại Sharjah, Anh Khôi đã đạt mục tiêu đầu tiên là gặp ít nhất ba Đại kiện tướng. Nhiệm vụ còn lại để anh kiếm chuẩn đầu tiên là đạt chỉ số 2.600. Chỉ số của Anh Khôi sau bốn ván đầu là 2.709, nhưng giông bão đang chờ cựu vô địch U12 và U14 thế giới. Ở ván năm, Anh Khôi gặp Đại kiện tướng Sanan Sjugirov (2.667).

Niềm hy vọng số một của Việt Nam - Quang Liêm - cầm đen hòa Eduardo Iturrizaga (2.639) ở ván bốn. Anh tiếp tục ngồi bàn một gặp Ernesto Inarkiev (2.692) ở ván năm. Inarkiev đang là kỳ thủ duy nhất toàn thắng tại giải.

Giải cờ vua Sharjah diễn ra từ 22/3 đến 30/3 tại UAE, quy tụ 178 kỳ thủ, trong đó có hai đại diện của Việt Nam. Quang Liêm là hạt giống số ba, còn Anh Khôi dự giải với mục tiêu kiếm chuẩn Đại kiện tướng. Các kỳ thủ đấu chín ván tính điểm, chọn ra nhà vô địch để nhận 15.000 đôla.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Đình Bắc giãn dây chằng cổ chân, chia tay giải châu Á: Sao tôi buồn thế này

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương trong trận ra quân của U.23 Việt Nam gặp U.23 Kuwait và phải sớm nói lời chia tay với VCK U.23 châu Á 2024.
19:53 - 18/04/2024
98 lượt xem

HLV U23 Kuwait: "U23 Việt Nam là đội bóng lớn"

Thua 1-3 trong trận ra quân bảng D vòng chung kết U23 châu Á 2024 trên sân Al Janoub (Doha, Qatar) tối 17/4, HLV Emilio Peixe của U23 Kuwait dành những...
07:23 - 18/04/2024
416 lượt xem

"HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ rút ra bài học từ sai lầm của ông Troussier"

Cựu Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm nhận định U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có chiến thắng trước U23 Kuwait (22h30 hôm nay), nuôi hy vọng đi tiếp ở...
15:50 - 17/04/2024
799 lượt xem

C.Ronaldo khó trở lại đội bóng cũ

Sporting CP sẵn sàng đưa ra một động thái chuyển nhượng nếu Ronaldo rời Al Nassr trong thời gian tới.
14:42 - 17/04/2024
827 lượt xem

Bế tắc cùng cực, U23 Trung Quốc đưa thủ môn vào đá… tiền đạo

HLV Cheng Yaodong của U23 Trung Quốc đã có quyết định "đi vào lòng đất" khi tung thủ môn cao 2m vào chơi tiền đạo trong bối cảnh đội nhà bế tắc.
11:22 - 17/04/2024
877 lượt xem