18
/
68121
Gần 1000 cảnh sát đảm bảo an ninh cho trận chung kết Malaysia vs Việt Nam
gan-1000-canh-sat-dam-bao-an-ninh-cho-tran-chung-ket-malaysia-vs-viet-nam
news

Gần 1000 cảnh sát đảm bảo an ninh cho trận chung kết Malaysia vs Việt Nam

Thứ 3, 11/12/2018 | 13:45:56
962 lượt xem

Truyền thông Malaysia cho biết đã có gần 1.000 cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh cho trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam hôm nay (11/12).

Cảnh sát Malaysia

Trong quá khứ, Việt Nam đã tới làm khách của Malaysia ở AFF Cup 2014 và các CĐV tại đây đã có hành động không đẹp khi hành hung CĐV Việt Nam trên khán đài.

Hôm nay, hai đội lại tiếp tục gặp nhau trong trận chung kết AFF Cup 2018. Do tính chất quan trọng và sức nóng của trận đấu, nước chủ nhà đang đã tăng cường an ninh để bảo an toàn cho người hâm mộ.

Dự kiến sẽ có khoảng 100.000 CĐV tới sân Bukit Jalil hôm nay để theo dõi trận đấu này. Truyền thông Malaysia cho biết Liên đoàn bóng đá nước này đã huy động gần 1.000 cảnh sát để điều khiển giao thông và giữ an toàn ở khu vực gần sân đấu.

Chú thích ảnh Cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh cho trận chung kết

“Kiểm soát an ninh sẽ được thực hiện trong và ngoài sân vận động. Chúng tôi sẽ kiểm tra thật kỹ lưỡng bất cứ những gì được mang vào sân đấu", Cảnh sát trưởng thành phố Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim, cho biết.

Theo đó, những vật dụng nguy hiểm như pháo sáng, vật nhọn, chất kích thích, đèn laser sẽ tuyệt đối bị cấm đem vào sân vận động.Bên cạnh đó, lực lượng an ninh cũng sẽ hoạt động sớm từ lúc 2h chiều để hỗ trợ và đảm bảo giao thông không bị tắc nghẽn.

"Nhân viên giao thông sẽ đóng quân và xác định các địa điểm. Cảnh sát sẽ chỉ người hâm mộ đi đường vòng hoặc chặn đường nếu giao thông quá tắc nghẽn", cảnh sát trưởng nói thêm.

Sẽ có khoảng gần 100.000 người tới sân Bukit Jalil để theo dõi trận chung kết hấp dẫn hôm nay. Do vậy, cảnh sát trưởng khuyến khích các CĐV tới sớm để giao thông không bị tắc nghẽn.

Cuối cùng, ông Lazim khuyên các CĐV không nên khiêu khích nhau để giữ hình ảnh thân thiện của đất nước Malaysia.

"Đừng châm ngòi cho bất kỳ sự khiêu khích nào giữa CĐV hai đội, điều này có thể gây nguy hiểm cho trật tự công cộng”.

Theo Thể thao văn hóa

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
204 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
226 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
310 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
346 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
770 lượt xem