18
/
68111
Bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018: Bắc Giang giành Cờ đơn vị nhất toàn đoàn khu vực miền núi
be-mac-dai-hoi-the-thao-toan-quoc-nam-2018-bac-giang-gianh-co-don-vi-nhat-toan-doan-khu-vuc-mien-nui
news

Bế mạc Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018: Bắc Giang giành Cờ đơn vị nhất toàn đoàn khu vực miền núi

Thứ 3, 11/12/2018 | 09:15:08
1,017 lượt xem

Sau hơn hai tuần tranh tài sôi nổi, Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc được tổ chức tại Cung điền kinh Hà Nội tối 10-12. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn, trang trọng, trong đó điểm nhấn là việc ban tổ chức phát lại những hình ảnh đẹp được ghi trong suốt những ngày Đại hội.

Ông Nguyễn Trọng Bắc, Phó Giám đốc Sở VH, TT & DL Bắc Giang (ngoài cùng bên trái) nhận Cờ đơn vị nhất toàn đoàn khu vực miền núi. 

Với sự góp mặt của hơn 7.000 VĐV thuộc 65 đơn vị, tỉnh, thành, ngành, Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 ghi nhận thành công về mặt tổ chức của chủ nhà Hà Nội cùng những ấn tượng về chuyên môn. Đã có 199 kỷ lục được thiết lập, trong đó 151 kỷ lục đại hội, 48 kỷ lục quốc gia ở các môn điền kinh, bắn cung, bắn súng, bơi, lặn và cử tạ. 

Kết thúc, đoàn Hà Nội khẳng định sức mạnh bằng vị trí dẫn đầu toàn đoàn với 176 HCV, 149 HCB và 139 HCĐ. Đoàn TP Hồ Chí Minh giành 118 HCV, 101 HCB, 103 HCĐ xếp thứ hai; thứ ba là đoàn Quân đội với 59 HCV, 61 HCB, 86 HCĐ.

Nguyễn Thị Oanh (số 20) môn điền kinh - chủ nhân của ba trong số các kỷ lục được lập tại Đại hội. 

Đối với Đoàn Thể thao Bắc Giang, mục tiêu đặt ra trước ngày khai mạc cơ bản được hoàn thành. Với 9 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ, thể thao tỉnh nhà xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 18 toàn đoàn chung cuộc và dẫn đầu thuyết phục khu vực các tỉnh miền núi toàn quốc. 

Các VĐV Bắc Giang cũng đóng góp ba kỷ lục Đại hội (đều của VĐV Nguyễn Thị Oanh ở môn điền kinh), tạo dấu ấn lớn ở các môn cờ vua, đá cầu, võ wushu. Những thành tích trên được kỳ vọng sẽ trở thành động lực, luồng gió mới thúc đẩy công tác thể thao thành tích cao trong tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Tại buổi lễ, Đoàn Thể thao Bắc Giang đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng Cờ đơn vị xếp nhất toàn đoàn khu vực các tỉnh miền núi toàn quốc, Bằng khen đơn vị đạt thành tích tốt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018; Cờ đơn vị tổ chức tốt Đại hội Thể thao từ cơ sở đến toàn tỉnh;

Theo Báo Bắc Giang

  • Từ khóa

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
21 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
452 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
484 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
559 lượt xem

Futsal Việt Nam săn vé dự World Cup

Phải đánh bại Uzbekistan, chủ nhà vòng chung kết World Cup futsal 2024, futsal Việt Nam mới mong có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn của futsal...
09:35 - 24/04/2024
601 lượt xem