18
/
62584
HLV Hoàng Anh Tuấn: “Đừng bỏ Đức khỏi cuộc đua vô địch World Cup”
hlv-hoang-anh-tuan-dung-bo-duc-khoi-cuoc-dua-vo-dich-world-cup
news

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Đừng bỏ Đức khỏi cuộc đua vô địch World Cup”

Thứ 7, 23/06/2018 | 11:08:01
552 lượt xem

Dù bất ngờ thất bại 0-1 trước Mexico ở lượt trận đầu tiên bảng F, nhưng Đức vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp. Thậm chí, nếu củng cố lại và chơi với đúng sức của mình, cỗ xe tăng vẫn có thể đi tới trận chung kết.

Thất bại trước Mexico phơi bày ra điểm yếu lớn nhất của nhà đương kim vô địch thế giới. Đội tuyển Đức đang thể hiện sự mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, vấn đề khiến HLV Joachim Low đau đầu từ những trận giao hữu trước thềm World Cup 2018.

Nhà đương kim vô địch thế giới cần thể hiện một bộ mặt khác trong cuộc đối đầu với Thụy Điển. Họ sẽ không còn cơ hội sửa chữa nếu lặp lại những sai lầm trước Mexico. Các học trò của HLV Joachim Low cần sắc bén hơn ở hàng công và không được phép chủ quan như ở trận ra quân.

 HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá rất cao đội tuyển Đức

HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá rất cao đội tuyển Đức

Theo đánh giá của HLV Hoàng Anh Tuấn, dù Đức thua ở trận ra quân nhưng đội bóng này vẫn là một trong những đội bóng sở hữu một đội hình có thể xem là mạnh nhất trong lịch sử, với sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm, của lối đá khoa học và chặt chẽ.

Ở trận ra quân, Đức để thua trước Mexico, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng kết quả đó không phải là quá tệ bởi đội bóng này vốn có truyền thống vượt khó. Thậm chí nếu làm tốt hết khả năng, Đức không chỉ có cơ hội đi tiếp vào vòng trong, mà còn hướng tới việc bảo vệ ngôi vô địch. Nếu chỉ sau 1 trận thua mà gạt Đức ra khỏi cuộc đua vô địch thì đó là một sai lầm.

Trong trận đấu với Thuỵ Điển rạng sáng mai, về lực lượng Mats Hummels bị đau ở cổ và chưa chắc ra sân. Hummels không thể thi đấu, Antonio Rudiger sẽ là người thay thế. Mario Gomez và Marco Reus có thể đá chính ngay từ đầu thay cho Timo Werner và Julian Draxler, những cầu thủ chơi dưới kỳ vọng ở trận đấu gặp Mexico. Mesut Ozil, người bị các chuyên gia chỉ trích dữ dội, nhiều khả năng vẫn giữ vị trí trong đội hình xuất phát.

Trong khi đó, một số thành viên của đội tuyển Thụy Điển bị đau bụng và không thể tham gia buổi tập gần nhất là Pontus Jansson, Filip Helander và Marcus Rohden. Victor Lindelof sẽ trở lại đội hình sau khi vắng mặt ở trận gặp Hàn Quốc vì bị ốm.

Trận đấu giữa Đức và Thuỵ Điển trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng F sẽ diễn ra vào lúc 1h sáng ngày 24/6.

Theo Thuỳ Linh/Dân trí 

  • Từ khóa

Lộ diện đội bóng đầu tiên giành vé đi tiếp ở U23 châu Á

Có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, một đội bóng ở bảng A đã sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp của U23 châu Á 2024.
15:10 - 19/04/2024
405 lượt xem

Barca nhận án phạt cực nặng từ UEFA

Barca nhận án phạt từ từ Liên đoàn bóng đá châu ÂU (UEFA) vì 'hành vi phân biệt chủng tộc' với cổ động viên PSG.
11:48 - 19/04/2024
484 lượt xem

Báo Indonesia phấn khích khi đội nhà tạo nên cơn địa chấn trước Australia

Chiến thắng 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia ở giải U23 châu Á đã khiến cho báo giới và dư luận xứ Vạn đảo nức lòng.
09:52 - 19/04/2024
532 lượt xem

Ronaldo thiệt lớn dù thắng kiện Juventus

Dù thắng kiện Juventus, Ronaldo vẫn chịu không ít thiệt thòi từ phán quyết của tòa án.
07:10 - 19/04/2024
631 lượt xem

Đình Bắc giãn dây chằng cổ chân, chia tay giải châu Á: Sao tôi buồn thế này

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương trong trận ra quân của U.23 Việt Nam gặp U.23 Kuwait và phải sớm nói lời chia tay với VCK U.23 châu Á 2024.
19:53 - 18/04/2024
887 lượt xem