18
/
58846
Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã thi đấu như thế nào ở ngày mở màn V-League?
cac-tuyen-thu-u23-viet-nam-da-thi-dau-nhu-the-nao-o-ngay-mo-man-v-league
news

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã thi đấu như thế nào ở ngày mở màn V-League?

Thứ 3, 13/03/2018 | 08:11:11
904 lượt xem

Rất nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam đã ra sân ở vòng đấu khai mạc V-League 2018, nhưng ấn tượng mà họ để lại không hề giống nhau.

Hai đội bóng có đông tuyển thủ U23 Việt Nam có tên trong đội hình nhất là CLB Hà Nội và HA Gia Lai. Đội bóng thủ đô có Quang Hải, Duy Mạnh, Đức Huy, Văn Hậu, Đình Trọng, thủ môn Minh Long có mặt tại VCK U23 châu Á. Còn HA Gia Lai góp Xuân Trường, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn, Ngọc Quang, Hồng Duy ở giải đấu nói trên.

Ở vòng đấu khai mạc V-League, CLB Hà Nội sử dụng Duy Mạnh, Đình Trọng, Quang Hải trong đội hình xuất phát và họ giành thắng lợi 1-0 trước đội bóng khó chịu Hải Phòng.

Trong chiến thắng này của đội bóng thủ đô, đóng góp của bộ đôi trung vệ Duy Mạnh và Đình Trọng là rất rõ rệt. Đặc biệt, họ đã phong toả rất tốt cặp tiền đạo lực lưỡng Fagan và Stevens của đội bóng đất Cảng.

Đình Trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong toả chân sút lực lưỡng Stevens của Hải Phòng (ảnh: Gia Hưng)

Đình Trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong toả chân sút lực lưỡng Stevens của Hải Phòng (ảnh: Gia Hưng)

Ngoài ra, khác với các trung vệ khác, Đình Trọng và Duy Mạnh không chỉ biết phá bóng, cắt các đợt tấn công của đối phương, mà họ còn sẵn sàng dâng cao để gây sức ép, dồn các cầu thủ Hải Phòng về phần sân nhà, cũng như thường xuyên có những đường chuyền dài làm lật lưng hàng thủ đội bóng đất Cảng.

Sự ăn ý của Đình Trọng và Duy Mạnh cũng là tín hiệu vui cho CLB Hà Nội nói riêng, đội tuyển Olympic Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam nói chung, vì có thể bộ đôi trung vệ này sẽ còn sát cánh cùng nhau ở nhiều giải đấu quốc tế khác, trong màu áo các đội tuyển.

Quang Hải chưa rực sáng như những ngày tại VCK U23 châu Á 2018, nhưng cầu thủ này vẫn cho thấy sự tinh tế trong các pha xử lý bóng, khiến hàng thủ Hải Phòng vất vả.

Công Phượng (10) bị chăm sóc rất kỹ ở trận HA Gia Lai - B.Bình Dương (ảnh: T.T)

Công Phượng (10) bị chăm sóc rất kỹ ở trận HA Gia Lai - B.Bình Dương (ảnh: T.T)

Trong khi đó, dàn tuyển thủ U23 Việt Nam đang khoác áo HA Gia Lai chưa thật sáng. Chỉ đối đầu với B.Bình Dương vốn đã ở rất xa thời đỉnh cao, với dàn cầu thủ hoặc bước qua bên kia sườn dốc của sự nghiệp (Anh Đức, Tấn Tài), hoặc chưa thành sao, nhưng HA Gia Lai vẫn khá bế tắc.

Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn vẫn năng nổ như mọi khi, nhưng hiệu quả của họ cũng giống mọi khi, không cao lắm!

Xuân Trường (6) chưa hiệu quả giống thời điểm khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam cách nay hơn 1 tháng (ảnh: T.T)

Xuân Trường (6) chưa hiệu quả giống thời điểm khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam cách nay hơn 1 tháng (ảnh: T.T)

Có lẽ ở HA Gia Lai nhiều năm nay, Gỗ vẫn thiếu những nhân tố có khả năng xử lý bóng vừa quyết đoán, vừa gọn gàng, như khi Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn được bổ sung thêm Quang Hải, Phan Văn Đức và Hà Đức Chinh ở đội tuyển U23 Việt Nam.

Một cầu thủ khác thuộc đội U23 Việt Nam ra sân ở vòng 1 V-League và tạo ấn tượng là tiền đạo Hà Đức Chinh (SHB Đà Nẵng). Chính cầu thủ này là người mang về quả phạt đền cho SHB Đà Nẵng ở trận gặp Than Quảng Ninh (tiếc rằng Đỗ Merlo kết thúc không thành công từ khoảng cách 11m).

Pha bóng cho thấy sự già dặn và khôn ngoan nơi một tiền đạo chỉ mới bước qua tuổi 20 như Hà Đức Chinh. Cầu thủ này sẽ còn tiến bộ trong thời gian tới, và sẽ còn hiệu quả hơn khi có thêm kinh nghiệm tại V-League.

Theo Kim Điền/Dân trí

  • Từ khóa

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
235 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
287 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
345 lượt xem

Futsal Việt Nam săn vé dự World Cup

Phải đánh bại Uzbekistan, chủ nhà vòng chung kết World Cup futsal 2024, futsal Việt Nam mới mong có lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở ngày hội lớn của futsal...
09:35 - 24/04/2024
373 lượt xem

Vì sao bóng đá Đông Nam Á sa sút?

Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia là 4 đội bóng khu vực Đông Nam Á tham dự vòng chung kết Giải U23 châu Á 2024 ở Qatar.
08:23 - 24/04/2024
397 lượt xem