18
/
55061
Xác định 28 đội tuyển giành vé dự World Cup 2018
xac-dinh-28-doi-tuyen-gianh-ve-du-world-cup-2018
news

Xác định 28 đội tuyển giành vé dự World Cup 2018

Thứ 2, 13/11/2017 | 08:31:30
636 lượt xem

Sau loạt trận đêm 12/11, World Cup 2018 khu vực châu Âu đã chọn ra được 28 đội tuyển góp mặt. 4 tấm vé còn lại nằm ở hai trận play-off khu vực châu Âu và các đại chiến Australia-Honduras và Peru-New Zealand.

Danh sách 28 đội tuyển đã giành vé dự World Cup 2018:

- Châu Âu: Nga (chủ nhà), Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Serbia, Ba Lan, Iceland, Croatia, Thụy Sỹ.

- Nam Mỹ: Brazil, Uruguay, Colombia, Argentina.

- CONCACAF: Mexico, Costa Rica, Panama.

- Châu Phi: Ai Cập, Nigeria, Marocco, Senegal, Tunisia.

- Châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia.

Vòng loại World Cup 2018 đã đi đến những vòng đấu cuối cùng và danh sách các đội tuyển góp mặt đã được hoàn tất. Ngày hôm qua, châu Phi đã ghi thêm vào danh sách hai đội tuyển có mặt tại nước Nga là Marocco và Tunisia.

4 trận đấu play-off khu vực châu Âu tất nhiên là thu hút nhất và đêm 12/11, lục địa già đã có thêm hai đại diện nữa. Croatia sau khi hòa Hy Lạp 0-0 trên sân nhà đã đoạt vé dự World Cup 2018. Ở trận lượt đi trên sân Hy Lạp, Modric cùng đồng đội đã giành chiến thắng 4-1.

Thụy Sỹ giành vé dự World Cup 2018 trong nỗi buồn của cầu thủ Bắc Ailen

Thụy Sỹ giành vé dự World Cup 2018 trong nỗi buồn của cầu thủ Bắc Ailen

Ở cuộc so tài khác, Thụy Sỹ cũng giành kết quả hòa 0-0 trên sân nhà trước Bắc Ailen. Ở trận lượt đi, Thụy Sỹ đã thắng 1-0 trên sân Bắc Ailen và đội tuyển xứ sở đồng hồ đã giành vé có mặt ở World Cup 2018.

Như vậy ngoài đội tuyển Anh, các đại diện còn lại của Vương quốc Anh như Wales, Bắc Ailen và Scotland đều lỗi hẹn với ngày hội bóng đá tại nước Nga, điều trái ngược hoàn toàn so với Euro 2016.

World Cup 2018 đã xác định đầy đủ 28 đại diện và 4 suất còn lại đều nằm ở các trận play-off sinh tử, giữa các nền bóng đá cân bằng nhau.

Italia đang gặp bất lợi khi thua Thụy Điển 0-1 trên sân khách ở lượt đi. Nếu không cải thiện phong độ trong cuộc so tài đêm 13/11, Azzurri đang đứng trước nguy cơ lỗi hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Các đại chiến Honduras-Australia và New Zeland-Peru đều kết thúc với tỷ số hòa 0-0 ở lượt đi. Cơ hội của Australia và Peru có phần sáng sủa hơn, khi họ đã thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào đêm 13/11.

Chiếc vé cuối cùng dự World Cup 2018 sẽ diễn ra vào đêm 14/11, với cuộc so tài Ailen-Đan Mạch. Ở trận lượt đi trên sân nhà, Đan Mạch bị cầm hòa 0-0 đầy thất vọng dù ép sân liên tục và tạo ra nhiều cơ hội.

Theo Thùy Anh/ Dân Trí

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
175 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
202 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
278 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
319 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
746 lượt xem