18
/
54575
Lê Tú Chinh giành HC vàng thứ ba tại giải VĐQG 2017
le-tu-chinh-gianh-hc-vang-thu-ba-tai-giai-vdqg-2017
news

Lê Tú Chinh giành HC vàng thứ ba tại giải VĐQG 2017

Thứ 5, 26/10/2017 | 14:57:02
609 lượt xem

"Nữ hoàng điền kinh" Việt Nam cùng đồng đội giành HC vàng nội dung 4x100m tiếp sức nữ ở giải vô địch điền kinh quốc gia sáng 26/10.

Lê Tú Chinh không có đối thủ ở các cự ly nước rút. Cô hiện giành được ba HC vàng cho TP HCM và vẫn còn cơ hội nâng cao số HC vàng ở nội dung 200m sở trường diễn ra vào sáng mai. Ảnh: Đức Đồng.

Sau khi cùng các đồng đội trong màu áo TP HCM lập kỷ lục quốc gia ở nội dung 4x200m, các cô gái của TP HCM được đánh giá cao ở nội dung 4x100m diễn ra sáng nay. Và không có gì bất ngờ khi các chân chạy Lưu Kim Phụng, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu, Lê Tú Chinh tỏ ra vượt trội các đối thủ.

Ở lượt chạy cuối, Tú Chinh một mình về đích, bỏ xa các VĐV phía sau để đoạt HC vàng với thời gian 45 giây 15, HC bạc thuộc về Hà Nội (46 giây 47) và HC đồng về tay đội chạy Nam Định với thời gian 46 giây 77.

Chiến thắng ở nội dung 4x100m sáng nay giúp Tú Chinh có chiếc HC vàng thứ ba tại giải lần này, sau HC vàng ở các nội dung 4x200m và 100m.

Ở nội dung chung kết 4x100m nam, đội Công an Nhân dân vẫn giành chiến thắng như nội dung 4x200m trước đó. Nhưng đây là thắng lợi giàu kịch tính, bởi các VĐV của Quân đội dẫn đầu trong phần lớn thời gian, và phải chờ đến những giây cuối, VĐV của Công an Nhân dân mới vượt qua để giành HC vàng với thời gian 40 giây 67, nhanh hơn 7% giây so với thành tích 40 giây 74 của Quân đội, HC đồng thuộc về Bình Dương (40 giây 91).

Cũng trong sáng nay, nữ hoàng nhảy xa Đông Nam Á Bùi Thị Thu Thảo dễ dàng mang về HC vàng cho Hà Nội với thành tích 6m30. HC bạc thuộc về Nguyễn Thị Trúc Mai của Vĩnh Long với 6m02 và Vũ Thị Mộng Mơ (Hải Phòng) giành HC đồng 5m82.

Ở nội dung ném búa của nữ, Phạm Thị Thanh Trúc (Vĩnh Long) giành HC vàng với 51m27, HC bạc cũng thuộc về Vĩnh Long do nữ VĐV Bùi Lưu Phương Ngân giành được thành tích 47m21.

Ở nội dung ném búa nam, HC vàng thuộc về Đỗ Tấn Trưởng của Đà Nẵng với thành tích 54m24, HC bạc thuộc về Tăng Văn Hải (Vĩnh Long) và Trần Hoàng Thiện (Cần Thơ) đoạt HC đồng.

Tính đến hết sáng nay, đoàn Hà Nội đang dẫn đầu với 5 HC vàng, 7 HC bạc, 1 HC đồng. Đứng kế sau lần lượt là đoàn Quân đội rồi TP CHM.

Giải điền kinh VĐQG 2017 sẽ kết thúc vào sáng mai, tại sân Thống Nhất, TP HCM.

Theo Đức Đồng/VnExpress

  • Từ khóa

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
53 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
102 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
528 lượt xem

Thể thao Việt Nam còn những hy vọng nào tranh vé Olympic Paris?

Đặt chỉ tiêu đoạt từ 12 đến 15 suất tham dự Olympic Paris 2024, thể thao VN hiện có được 9 suất và đang tăng tốc trong giai đoạn quyết định.
13:29 - 24/04/2024
562 lượt xem

Bóng chuyền đông khán giả vẫn khó tìm tài trợ

Năm 2024, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam áp dụng nhiều thay đổi tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia, trong đó sẽ có chín đội nam và chín đội nữ đấu vòng...
10:39 - 24/04/2024
644 lượt xem