18
/
52986
''Không có VĐV Việt Nam sử dụng chất cấm tại SEA Games 29''
khong-co-vdv-viet-nam-su-dung-chat-cam-tai-sea-games-29
news

''Không có VĐV Việt Nam sử dụng chất cấm tại SEA Games 29''

Thứ 5, 07/09/2017 | 11:20:53
1,011 lượt xem

Gần một tuần sau lễ bế mạc SEA Games 29, đoàn thể thao Việt Nam chưa nhận được thông báo về việc có VĐV nào của Việt Nam đã sử dụng doping tại đại hội lần này hay không.

Bà Datuk Low Beng Choo, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Malaysia cho hay, Tiểu ban phòng chống doping tại SEA Games 29 đã cung cấp kết quả xét nghiệm các mẫu thử doping đối với các VĐV dự đại hội. Và tiểu ban này đã phát hiện có VĐV sử dụng chất cấm trong thi đấu. Đó là thông tin ban đầu và Tiểu ban phòng chống doping SEA Games 29 còn phải tiến hành kiểm tra thêm một lần nữa, trước khi chính thức thông báo VĐV đó thuộc môn nào và của nước nào. Được biết ở SEA Games lần này có khoảng hơn 830 VĐV được lấy mẫu thử.

Tại SEA Games 27 năm 2013, VĐV môn đi bộ nữ của nước chủ nhà Myanmar đã… chạy về đích để giành HCV còn HCB thuộc về Nguyễn Thị Thanh Phúc. Gần một năm sau, Phúc được trả lại tấm HCV bị mất bởi ban tổ chức phát hiện VĐV Myanmar đã sử dụng doping. Đến kỳ SEA Games 28 năm 2015, cũng có trường hợp VĐV bị phát hiện dùng chất cấm.

Số lượng và danh tính VĐV sử dụng doping ở SEA Games 29 chưa được tiết lộ và các đoàn dự đại hội vẫn đang phải chờ thông báo chính thức từ Malaysia. Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 Tổng cục thể dục thể thao, phó đoàn thể thao Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi hy vọng không có một trường hợp nào của đoàn Việt Nam. Đến lúc này phía ban tổ chức chưa công bố thì chúng ta tạm yên tâm.

Ở các đại hội thể thao, bao gồm SEA Games, các VĐV đoạt HCV, HCB, HCĐ sẽ phải tiến hành thử doping. Năm nay, Malaysia đã thực hiện việc kiểm tra doping khá nghiêm ngặt. Nhưng vì nước họ vẫn chưa có phòng thử đạt tiêu chuẩn nên Malaysia phải gửi các mẫu thử đến Singapore hoặc Trung Quốc hoặc Thái Lan. Sau khi có kết quả, mẫu nào dính doping sẽ được thông báo thẳng lên trưởng ban tổ chức SEA Games và sau khi vị này kiểm tra lần cuối về mặt thủ tục sẽ báo tiếp đến Hội đồng thể thao Đông Nam Á để Hội đồng gửi văn bản đến Ủy ban Olympic các nước”.

Ông Vinh nói tiếp: “Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 29, chúng tôi đã dặn dò rất cẩn thận và quán triệt VĐV, HLV không được tự ý đi ăn ở ngoài vì rất dễ dính doping qua đường ăn uống. Đặc biệt trong chất tạo nạc của thịt lợn có chất cấm. Nếu không may ăn vào thì chắc chắn mẫu thử sẽ dương tính với doping. Tôi cho rằng, đoàn Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá chu đáo, an toàn nên sẽ không có VĐV nào bị phát hiện dùng chất cấm”. 

Ông Nguyễn Văn Phú - Phó giám đốc Bệnh viện thể thao Việt Nam, phụ trách vấn đề y tế của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 cho hay: “Thông thường sau một tuần tính từ ngày VĐV được kiểm tra doping, sẽ có toàn bộ kết quả. Nếu không có thông báo gì, nghĩa là bình thường”. Ngày VĐV Việt Nam đoạt HCĐ cuối cùng tại SEA Games 29 (môn cử tạ) là ngày 30.8. Tính đến hôm nay là tròn một tuần. 

VĐV sử dụng doping không phải người Malaysia?
 
Tổng thư ký Ủy ban Olympic Malaysia Datuk Low Beng Choo phát biểu trên trang The Star: "Chúng tôi không thể đưa ra thêm chi tiết nhưng tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đã phát hiện ra trường hợp đầu tiên dính chất cấm ở SEA Games. Chúng tôi rất thất vọng, vì chúng tôi muốn SEA Games này không bị vấy bẩn bởi chất kích thích. Chúng tôi chỉ có thể tiết lộ thông tin sau khi làm mọi thủ tục cần thiết". 

Ông Datuk S.S.Cheema - Giám đốc Ủy ban Y tế và chống doping của SEA Games 29, nói: "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để cảnh báo cho các vận động viên của chúng tôi thông qua Ủy ban Olympic quốc gia của NOC, nhưng chúng tôi không kiểm soát được các nước khác. 

Tất cả những gì chúng tôi biết là một người đoạt huy chương tại SEA Games đã dương tính với thuốc cấm dựa trên mẫu A. Vận động viên này sẽ có thời gian để xét nghiệm mẫu B và một cuộc điều trần sẽ diễn ra sau đó. Thủ tục này sẽ mất một thời gian". 


Theo Bảo Nghi/ Thanh Niên

  • Từ khóa

HLV Shin Tae-yong bất ngờ được gia hạn hợp đồng ngay trước trận đại chiến U.23 Hàn Quốc

Trưa 25.4, trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir thông báo đã đồng ý gia hạn hợp đồng...
15:21 - 25/04/2024
219 lượt xem

Futsal Thái Lan được Madam Pang thưởng lớn cho vé dự World Cup

Sau trận đấu tứ kết hôm qua (24-4), tuyển futsal Thái Lan được chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) - Madam Pang nâng thưởng thêm 1 triệu baht (hơn 700 triệu) cho...
14:28 - 25/04/2024
244 lượt xem

Lên phương án đối đầu U23 Iraq

U23 Việt Nam vừa phải nhận thất bại đầu tiên ở vòng chung kết U23 châu Á 2024 song trận thua trước U23 Uzbekistan chưa phản ánh thực lực của đoàn quân HLV...
11:04 - 25/04/2024
323 lượt xem

HLV Giustozzi: ‘Đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Kyrgyzstan, cửa đến World Cup còn nguyên’

HLV Diego Giustozzi của đội tuyển Việt Nam tin rằng cơ hội dự futsal World Cup 2024 vẫn rất rộng mở, dù toàn đội vừa thua Uzbekistan ở tứ kết châu Á.
08:43 - 25/04/2024
360 lượt xem

Messi giúp Copa America sớm ‘cháy vé’, EURO 2024 cho đăng ký 26 cầu thủ

Theo tờ Miami Herald, tác động của danh thủ Messi với bóng đá nước Mỹ đã giúp Copa America tổ chức tại đây sớm bán 'cháy vé' nhiều trận đấu. Trong khi, kỳ...
14:54 - 24/04/2024
790 lượt xem