16
/
99659
Tù chung thân cho đối tượng đâm chết người vì xin thuốc lào không được
tu-chung-than-cho-doi-tuong-dam-chet-nguoi-vi-xin-thuoc-lao-khong-duoc
news

Tù chung thân cho đối tượng đâm chết người vì xin thuốc lào không được

Thứ 5, 29/10/2020 | 10:48:03
253 lượt xem

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chiến tù chung thân về tội "Giết người".

Nguyễn Đình Chiến tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Nam

Ngày 28/10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1968, trú tại thôn Đa Bồ Đạo, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) về tội "Giết người". Đây là vụ án được các cơ quan tiến hành tố tụng xác định là vụ án trọng điểm để tập trung điều tra, truy tố, xét xử nhanh, nhằm phục vụ kịp thời yêu cầu chính trị địa phương.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam: Khoảng 17 giờ ngày 12/8/2020, tại Nhà văn hóa thôn Đa Bồ Đạo, xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, khi ông Nguyễn Văn Tám, sinh năm 1968 đang đánh bóng bàn với ông Cao Danh Lưu, Nguyễn Đình Chiến đến xin thuốc lào để hút.

Khi ông Tám trả lời không có, Chiến đã giật lưới bàn bóng dẫn đến Chiến và ông Tám đánh nhau. Chiến cầm điếu cày, gậy gỗ vụt ông Tám nhưng không trúng và bị ông Tám đấm vào thái dương và miệng làm Chiến bị chảy máu, rách mi mắt, sưng má, giập môi. Cả hai sau đó rời nhà văn hóa thôn.

Bực tức do bị đánh, Chiến về nhà lấy một con dao gọt hoa quả, quay lại tìm ông Tám.

Ông Tám ngỏ lời xin lỗi nhưng ông Chiến không chấp nhận, vung dao đâm ông Tám trọng thương vào vùng bụng bên trái ông Tám. Vết thương thấu bụng làm thủng động mạch chủ, mất máu tối cấp làm ông Tám tử vong.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Sau khi xem xét, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, quá trình tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Chiến tù chung thân về tội "Giết người".

Theo H.T/ VTV

https://vtv.vn/phap-luat/tu-chung-than-cho-doi-tuong-dam-chet-nguoi-vi-xin-thuoc-lao-khong-duoc-2020102907203946.htm 

  • Từ khóa

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 2 đại gia

Bằng các thủ đoạn vẽ ra kế hoạch kinh doanh xăng dầu, góp vốn mở ngân hàng, bị cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của 2 đại gia tại TPHCM hơn 1.000 tỷ...
15:36 - 19/04/2024
130 lượt xem

Bắt 2 kẻ giết người, tạo hiện trường giả rồi gọi người dân đến cứu nạn nhân

Sau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
08:52 - 19/04/2024
309 lượt xem

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
865 lượt xem

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; đồng thời thúc đẩy 3 động lực chủ yếu góp...
08:13 - 19/04/2024
324 lượt xem

Tín chỉ các-bon là gì? Điều kiện để được cấp tín chỉ các-bon?

BGTV- Vừa qua, một số doanh nghiệp, tổ chức có hỏi muốn tham gia vào thị trường tín chỉ Các-bon hiện pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện để được cấp...
08:30 - 19/04/2024
319 lượt xem