16
/
89994
Bắt 2 đối tượng dùng súng cướp tài sản
bat-2-doi-tuong-dung-sung-cuop-tai-san
news

Bắt 2 đối tượng dùng súng cướp tài sản

Thứ 5, 16/04/2020 | 15:15:48
522 lượt xem

Đột nhập vào nhà, 2 đối tượng dùng súng và hung khí khống chế các thành viên trong gia đình, cướp đi một số tài sản có giá trị. Qua điều tra Công an Đồng Nai đã bắt giữ 2 đối tượng gây án.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã tạm giữ hình sự đối tượng Đào Huy Hoàng (Hoàng Đen, SN 1992, trú tại xã Đông Thạnh, quận Hóc Môn, TPHCM) và đối tượng Phạm Minh Hoàng (Hoàng Đặng, SN 1992, trú tại thôn 2B, xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ phút ngày 11/4, một đối tượng mặc quần dài, áo khoác, đeo găng tay, khẩu trang màu đen, đội nón bảo hiểm màu xanh, cầm trên tay 1 khẩu súng ngắn màu đen và 1 con dao dài; 1 đối tượng khác mang áo khoác, đeo găng tay, bịt  khẩu trang màu đen, đội nón bảo hiểm màu hồng, cầm trên tay 1 cây súng ngắn màu bạc trèo qua tường rào, sau đó cắt song cửa sổ đột nhập vào nhà ông Trương Tiến Hậu (SN 1976, tại ấp Hòa Bình, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

 Ban đầu, 2 đối tượng đột nhập vào phòng ngủ của 2 con gái của ông Hậu và sử dụng súng, dao khống chế rồi dùng dây rút trói tay và cắt 1 đoạn dây điện quạt máy trói chân 2 nạn nhân rồi cướp đi 1 chiếc lắc tay và 1 sợi dây chuyền vàng. 

Sau đó,  2 đối tượng để gối lên trên mặt nạn nhân và tiếp tục sang phòng ông Trương Tiến Hậu và vợ là Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1979) cùng con trai đang ngủ sử dụng dao và súng khống chế 2 vợ chồng đồng thời lục soát đồ đạc tìm kiếm tài sản, lấy đi nhiều tiền, vàng. Hai đối tượng tiếp tục đưa 2 con gái ông Hậu sang, dồn mọi người vào một phòng. 

Ngoài đánh ông Hậu, hai tên này còn đe dọa, khống chế bắt ông Hậu phải đưa giấy tờ xe Honda SH biển số: 60B5-64443 và chìa khóa xe, chìa khóa nhà. Sau đó 1 đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt của ông Hậu và bà Thảo.

Bắt 2 đối tượng dùng súng cướp tài sản - ảnh 1

Hai đối tượng gây ra vụ cướp.

Thừa lúc 2 đối tượng sơ ý, con trai ông Hậu chạy ra ngoài tri hô nên 2 đối tượng vội bỏ chạy bằng chiếc xe wave của chúng để sẵn bên ngoài.

Theo khai báo của nạn nhân, tổng tài sản bị mất cướp gồm 21 vòng ximen vàng, 1 sợi dây chuyền vàng, 2 lắc vàng, 2 nhẫn vàng, 3 sợi dây chuyền vàng, tổng cộng khoảng 7 cây vàng (loại vàng 18K), 20 triệu đồng, 100 USD, 1 điện thoại di động iPhone 8 Plus, 1 điện thoại samsung J6. Tổng thiệt hại khoảng 217.000.000 đ (hai trăm mươi bảy triệu đồng). Ngoài ra 2 đối tượng còn lấy đi 1 sổ tiết kiệm, 2 giấy đăng ký xe.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ cướp, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với công an huyện Xuân Lộc khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra vụ án và đã bắt giữ 2 đối tượng trên. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, cũng cố hồ sơ, thu hồi tài sản của nạn nhân và xử lý các đối tượng.

Theo Tiền phong

https://www.tienphong.vn/phap-luat/bat-2-doi-tuong-dung-sung-cuop-tai-san-1642873.tpo

  • Từ khóa

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 2 đại gia

Bằng các thủ đoạn vẽ ra kế hoạch kinh doanh xăng dầu, góp vốn mở ngân hàng, bị cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của 2 đại gia tại TPHCM hơn 1.000 tỷ...
15:36 - 19/04/2024
164 lượt xem

Bắt 2 kẻ giết người, tạo hiện trường giả rồi gọi người dân đến cứu nạn nhân

Sau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
08:52 - 19/04/2024
345 lượt xem

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
903 lượt xem

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; đồng thời thúc đẩy 3 động lực chủ yếu góp...
08:13 - 19/04/2024
358 lượt xem

Tín chỉ các-bon là gì? Điều kiện để được cấp tín chỉ các-bon?

BGTV- Vừa qua, một số doanh nghiệp, tổ chức có hỏi muốn tham gia vào thị trường tín chỉ Các-bon hiện pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện để được cấp...
08:30 - 19/04/2024
356 lượt xem