16
/
86648
Ông Đinh La Thăng và những lần “sa chân” tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam
86648
news

Ông Đinh La Thăng và những lần “sa chân” tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Thứ 2, 17/02/2020 | 15:00:08
526 lượt xem

Trước khi bị truy tố ở vụ Ethanol Phú Thọ, ông Đinh La Thăng đang phải chấp hành án tổng cộng 31 năm tù do sai phạm tại PVN và PVC.

1) Tháng 5/2018, ông Đinh La Thăng - cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) hầu tòa phiên phúc thẩm liên quan đến vụ sai phạm tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC). (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan tố tụng xác định trong quá trình thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, ông Đinh La Thăng có vai trò chính trong việc đề ra chủ trương và chỉ định PVC thực hiện gói thầu EPC, chỉ đạo PVPower ký hợp đồng EPC số 33 với PVC trái quy định. (Ảnh: TTXVN)

Cơ quan điều tra xác định ông Thăng đã chỉ đạo cấp dưới tại PVN và Ban quản lý dự án căn cứ hợp đồng này cấp tạm ứng hơn 6,6 triệu USD, trên 1.312 tỷ đồng cho PVC để bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sử dụng hơn 1.115 tỷ đồng sai mục đích, không đưa vào dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 120 tỷ đồng. Phiên tòa phúc thẩm đã y án 13 năm tù đối với ông Đinh La Thăng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". 

2) Tiếp đó đến tháng 6/2018, ông Đinh La Thăng tiếp tục phải hầu tòa phúc thẩm liên quan vụ PVN góp vốn vào OceanBank (Chủ tịch HĐQT ở thời điểm đó là Hà Văn Thắm) sai quy định gây thiệt hại cho Nhà nước 800 tỷ đồng. (Ảnh: Zing) 

Theo bản án, do không được thành lập Ngân hàng Hồng Việt nên PVN chuyển sang đầu tư mua cổ phần của Oceanbank. Thực hiện chủ trương của ông Đinh La Thăng, các bị cáo Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Phan Đình Đức, Nguyễn Thanh Liêm và Ninh Văn Quỳnh đã 3 lần góp vốn tổng số tiền 800 tỷ đồng vào nhà băng này.

Tuy nhiên, do năng lực yếu kém, Oceanbank hoạt động không hiệu quả, âm vốn sở hữu. 800 tỷ của PVN mất hoàn toàn khi ngân hàng Đại Dương bị Ngân hàng Nhà nước mua bắt buộc với giá 0 đồng. (Ảnh: Cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank - Hà Văn Thắm hầu tòa).

Ở phiên tòa này, ông Đinh La Thăng bị y án 18 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Qua hai vụ án liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ông Đinh La Thăng đang phải chấp hành hình phạt tù tổng cộng 31 năm. (Ảnh: Zing) 

3) Đến tháng 2/2020, ông Đinh La Thăng tiếp tục bị truy tố do sai phạm liên quan đến một dự án khác thuộc Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB). Hậu quả của việc thực hiện dở dang dự án Ethanol Phú Thọ (dừng từ năm 2013) được xác định gây thiệt hại lớn cho Nhà nước, chỉ tính riêng tiền lãi đã thiệt hại 540 tỷ đồng. (Ảnh: Thanh niên) 

Cơ quan điều tra xác định, dù không có nhà thầu đủ tiêu chuẩn để thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ, nhưng ông Đinh La Thăng và cấp dưới vẫn ký nhiều công văn, chỉ đạo thực hiện chỉ định thầu cho Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T tham gia dự án trên. Trong quá trình thực hiện, do Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực thực hiện nên đến tháng 3/2013 dự án phải ngừng. 

Đến nay dự án nghìn tỷ Ethanol Phú Thọ đã trở nên hoang hóa. Người dân địa phương tận dụng dự án thành nơi chăn bò, phơi ngô thóc. (Ảnh: Thanh niên) 

Theo VOV.VN

https://vov.vn/vu-an/ong-dinh-la-thang-va-nhung-lan-sa-chan-tai-tap-doan-dau-khi-viet-nam-1011285.vov

  • Từ khóa

Công an Hà Nội bắt 14 bị can mạo danh 'Huấn Hoa Hồng' lừa đảo tài sản

Liên quan đến sự việc Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm người bị lừa đảo vay tiền online liên quan đến tài khoản Facebook và Zalo có tên 'Huấn Hoa...
08:18 - 29/03/2024
35 lượt xem

Nguyên Bí thư Vĩnh Thạnh giả chữ ký người thân để thâu tóm hơn 138ha rừng

Ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị khởi tố do liên quan đến vụ giả chữ ký để thâu tóm hơn 138ha đất rừng phòng hộ.
08:17 - 29/03/2024
37 lượt xem

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thác

Bùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu"
16:30 - 28/03/2024
409 lượt xem

Công an đã nói không làm việc qua điện thoại, sao nhiều người vẫn không chịu tin?

Ngày 28.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) thông tin, thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện hăm...
15:40 - 28/03/2024
460 lượt xem

Viện kiểm sát bác kháng cáo xin giảm án của "siêu lừa" Hà Thành

Viện kiểm sát đánh giá, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên bác kháng cáo xin giảm...
14:35 - 28/03/2024
455 lượt xem