16
/
85402
​Siết chặt quản lý, ngăn chặn người dân sang Campuchia đánh bạc
siet-chat-quan-ly-ngan-chan-nguoi-dan-sang-campuchia-danh-bac
news

​Siết chặt quản lý, ngăn chặn người dân sang Campuchia đánh bạc

Thứ 6, 17/01/2020 | 12:34:32
606 lượt xem

Tình trạng người dân Việt Nam sang Campuchia đánh bạc tại các sòng bạc sát biên giới có chiều hướng phức tạp trở lại, nhất là trong bối cảnh sắp đến Tết cổ truyền dân tộc.

Tang vật một vụ đánh bạc bị bắt giữ. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ông Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo lực lượng công an, biên phòng, hải quan và Ủy ban Nhân dân các huyện biên giới của tỉnh tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng người dân sang Campuchia đánh bạc.

Theo báo cáo của ngành chức năng, thời gian gần đây, tình trạng người dân Việt Nam sang Campuchia đánh bạc tại các sòng bạc sát biên giới có chiều hướng phức tạp trở lại, nhất là trong bối cảnh sắp đến Tết cổ truyền dân tộc. 

Ngày 16/11/2019, một sòng bạc quy mô lớn tại tỉnh Mondulkiri, nằm đối diện với cửa khẩu Đắk Peur (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã được ngành chức năng Campuchia cấp phép hoạt động trở lại. 

Mỗi ngày, có hàng trăm đối tượng đến địa bàn huyện Đắk Mil để sang Campuchia đánh bạc. Đáng chú ý hơn, trong số này, chỉ có khoảng 50% có hộ chiếu xuất cảnh, số còn lại tụ tập ở xã Thuận An và các xã lân cận của huyện Đắk Mil để tìm cơ hội vượt biên trái phép.

Cũng theo ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, tình trạng trên kéo theo nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại khu vực biên giới, đồng thời là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm, phạm pháp như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, giết người...

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, nhất là các huyện biên giới tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân không tham gia đánh bạc tại Campuchia. 

Lực lượng chức năng khoanh vùng, tập trung xử lý các trường hợp bảo kê, dụ dỗ, lôi kéo người dân đánh bạc, nhất là các băng nhóm hoạt động có tổ chức; yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác quản lý, kiểm soát người, phương tiện nhập cảnh, tập trung đấu tranh, xử lý hành vi xuất nhập cảnh trái phép, đánh bạc, tổ chức đánh bạc... 

Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng lưu lý các ngành chức năng, chính quyền các địa phương liên quan thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa hai tỉnh Đắk Nông (Việt Nam) và Mondulkiri (Campuchia)./.

Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/siet-chat-quan-ly-ngan-chan-nguoi-dan-sang-campuchia-danh-bac/618950.vnp

  • Từ khóa

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên...
17:17 - 25/04/2024
161 lượt xem

Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung Quốc

Sau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền...
15:43 - 25/04/2024
173 lượt xem

Phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phấm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm...
11:33 - 25/04/2024
308 lượt xem

Khởi tố "trung tướng công an" rởm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Lê Văn Sự đã giả mạo là trung tướng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người...
10:08 - 25/04/2024
334 lượt xem

Đường dây thực phẩm chức năng 'chống đột quỵ' giả: Đã bán 20.000 hộp, thu 50 tỉ

Các bị can khai nhận đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ giả, với trị giá tương đương khoảng 50 tỉ...
08:17 - 25/04/2024
369 lượt xem