16
/
80551
Ông Trương Minh Tuấn bút phê 'đồng ý' giải thể đoàn kiểm tra đường dây đánh bạc
ong-truong-minh-tuan-but-phe-dong-y-giai-the-doan-kiem-tra-duong-day-danh-bac
news

Ông Trương Minh Tuấn bút phê 'đồng ý' giải thể đoàn kiểm tra đường dây đánh bạc

Chủ nhật, 13/10/2019 | 07:03:34
789 lượt xem

Năm 2016, đoàn kiểm tra của Thanh tra Bộ TT&TT đã phát hiện 14 game bài bạc, trong đó chỉ rõ cổng game Rikvip.com, Tip.Club có yếu tố cờ bạc quy mô lớn, núp bóng công ty bình phong… Tuy nhiên, lấy lý do đoàn kiểm tra gây phiền nhiễu cho doanh nghiệp nên Chánh Thanh tra đã đề xuất “giải thể” và được cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn bút phê đồng ý.

Vì sao 2 cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị bắt?

Bắt giam 2 cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn từng bút phê đồng ý giải thể đoàn kiểm tra các game bài cờ bạc.Cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn từng bút phê đồng ý giải thể đoàn kiểm tra các game bài cờ bạc.

Chánh Thanh tra yêu cầu trưởng đoàn sửa báo cáo 

Thông qua công tác nghiệp vụ, Thanh tra Bộ TT&TT phát hiện 14 game trực tuyến có dấu hiệu cờ bạc, để xác minh làm rõ và có biện pháp phòng ngừa, xử lý, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đã báo cáo cấp trên là ông Đặng Tuấn Anh, Chánh Thanh tra để đề xuất Bộ trưởng Trương Minh Tuấn thành lập đoàn kiểm tra.

Theo đó, ngày 5/10/2016, ông Trương Minh Tuấn đã ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra gồm 5 thành viên, do ông Đinh Tiến Dũng là trưởng đoàn. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra phát hiện: cổng game Rikvip.com có yếu tố cờ bạc liên quan đến Công ty VTC Online đã bị thanh tra Bộ lập biên bản, chuyển cơ quan công an điều tra xử lý vào tháng 9/2016. Nhưng hiện vẫn tiếp tục hoạt động dưới tên miền Tip.Club, 23ZDO.com và thậm chí còn cung cấp tên miền Rikvip.vn, thách thức cơ quan chức năng.

“Cổng trò chơi Tip.club vẫn tiếp tục hoạt động, thậm chí mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động, quảng có nhiều và liên tục trên facebook, ngang nhiên cung cấp dịch vụ bán thẻ nạp tiền cho cổng trò chơi tại trang V-card.vn. Qua xác minh phát hiện chủ sở hữu tên miền này là Công ty Đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao; công ty này có sự liên kết chặt chẽ và được điều hành bởi một số cán bộ đang công tác tại Cục C50 – Bộ Công an” – đây là nội dung báo cáo số 2 của Đoàn kiểm tra gửi Bộ trưởng Trương Minh Tuấn.

Đến báo cáo thứ 3, Đoàn kiểm tra đã báo cáo về những tồn tại, vướng mắc trong việc ngăn chặn, xử lý đối với các trò chơi bài trực tuyến, đồng thời đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý các trò chơi có dấu hiệu tội phạm hình sự. Mặc dù, Đoàn kiểm tra không xác định báo cáo nêu trên là báo cáo tổng kết; bản thân không phải là thành viên Đoàn kiểm tra, không có quyền hạn chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Đoàn nhưng ông Đặng Anh Tuấn– Chánh Thanh tra Bộ TT&TT đã yêu cầu Trưởng đoàn kiểm tra Đinh Tiến Dũng bổ sung vào báo cáo nội dung “đề xuất giải thể Đoàn kiểm tra” để trình Bộ trưởng.

Do Trưởng đoàn kiểm tra không đồng ý sửa báo cáo số 3, nên ông Đặng Anh Tuấn đã tự ý quyết định chỉ đạo soạn thảo và ký phiếu trình Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề xuất “Dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra”.

Cơ quan điều tra xác định, việc ông Đặng Anh Tuấn chỉ đạo Trưởng đoàn kiểm tra bổ sung đề xuất dừng hoạt động kiểm tra trong khi biết rõ các game có dấu hiệu cờ bạc, vi phạm pháp luật chưa được xử lý dứt điểm là có hành vi lợi dụng chức vụ Chánh thanh tra để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với lỗi cố ý, nhằm mục đích giải thể Đoàn kiểm tra và không xử lý đối với các tổ chức, cá nhân phát hành game có dấu hiệu cờ bạc, tạo điều kiện cho tổ chức này thực hiện hành vi phạm tội trong thời gian dài.

Quá trình điều tra, ông Đặng Anh Tuấn khai lý do đề xuất giải thể Đoàn kiểm tra là vì một số cá nhân của các doanh nghiệp viễn thông phản ánh với Tuấn Anh về việc Đoàn kiểm tra thực hiện thời gian dài đã gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Đề nghị xử lý trách nhiệm nguyên Bộ trưởng, Thứ trưởng TT&TT

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT – Trương Minh Tuấn thừa nhận đã nhận được 3 báo cáo của Đoàn kiểm tra, trong đó lý dó ông Tuấn bút phê “đồng ý” vào phiếu trình dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra là do tin tưởng vào sự tham mưu, đề xuất của Đặng Anh Tuấn.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của ông Trương Minh Tuấn thể hiện thiếu trách nhiệm, không chỉ đạo quyết liệt và kiểm tra, không kết luận, xử lý dẫn đến các trò chơi có yếu tố cờ bạc vẫn tiếp tục hoạt động, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội; có dấu hiệu khách quan của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Tuy nhiên theo điều luật hậu quả là dấu hiệu bắt buộc trong cấu thành phải có thiệt hại về thể chất và vật chất có định lượng cho nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Mặc dù không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trương Minh Tuấn nhưng cơ quan điều tra đề nghị Bộ TT&TT trao đổi với các cơ quan liên quan xem xét kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cựu Bộ trưởng Bộ TT&TT theo quy định.

Hiện ông Trương Minh Tuấn đang bị tạm giam và bị đề nghị truy tố trong vụ án Mobifone mua AVG về tội "vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "nhận hối lộ". Quá trình thực hiện dự án, ông Tuấn đã được ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch AVG, nhiều lần gọi điện thúc giục tạo điều kiện thực hiện nhanh. Sau khi hoàn thành dự án, ông Vũ đã đến phòng làm việc riêng của ông Tuấn đưa số tiền 200.000 USD.

Sau khi ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố nguyên Chánh Thanh tra Bộ TT&TT – Đặng Anh Tuấn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn...”, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh Phú Thọ đã gửi văn bản tới Bộ TT&TT đề nghị xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng và một số cán bộ khác.

Theo Dương Lê/Tiền phong

  • Từ khóa

Ai tố cáo cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm nhận hối lộ?

Theo hồ sơ vụ án, ông Trần Anh Tú, Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-05V đã có đơn tố cáo ông Đặng Việt Hà về hành vi Nhận hối lộ.
12:24 - 29/03/2024
84 lượt xem

Các quy định về doanh nghiệp chế xuất

BGTV - Doanh nghiệp sẽ được hưởng những ưu đãi gì về thuế khi được công nhận là doanh nghiệp chế xuất?
11:30 - 29/03/2024
137 lượt xem

Tổng cục Thuế cảnh báo hành vi giả danh cán bộ, cơ quan thuế để lừa đảo

Trong thời gian vừa qua, ngành Thuế liên tục tuyên truyền và đưa ra những cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để thực hiện hành vi...
09:55 - 29/03/2024
137 lượt xem

Công an Hà Nội bắt 14 bị can mạo danh 'Huấn Hoa Hồng' lừa đảo tài sản

Liên quan đến sự việc Công an TP Hà Nội phát thông báo tìm người bị lừa đảo vay tiền online liên quan đến tài khoản Facebook và Zalo có tên 'Huấn Hoa...
08:18 - 29/03/2024
183 lượt xem

Nguyên Bí thư Vĩnh Thạnh giả chữ ký người thân để thâu tóm hơn 138ha rừng

Ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh (Bình Định) bị khởi tố do liên quan đến vụ giả chữ ký để thâu tóm hơn 138ha đất rừng phòng hộ.
08:17 - 29/03/2024
164 lượt xem