16
/
77816
Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người
truy-to-tai-xe-container-tong-hang-loat-xe-may-cho-den-do-lam-chet-4-nguoi
news

Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người

Thứ 5, 15/08/2019 | 07:58:06
812 lượt xem

Sau hơn 8 tháng điều tra, công an huyện Bến Lức đã hoàn tất hồ sơ vụ tài xế Hiếu điều khiển xe container tông hàng loạt xe dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt. Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương, 21 xe bị hư hỏng.

Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người - 1

Hiếu hiện đang bị tạm giam, chờ ngày đưa ra xét xử.

Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết, cơ quan này vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Phạm Thành Hiếu, (SN 1987, ngụ ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo kết luận điều tra, Hiếu lái xe container thuê cho một công ty tư nhân ở xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức). Trưa ngày 2/1, trước khi lái xe, Hiếu uống khoảng 1,5 lít rượu trắng cùng 5 người bạn. 14h30, sau khi nhậu xong, Hiếu chạy xe container từ Long An đến Cảng Cái Lái (Quận 2, TPHCM) để giao hàng.

Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người - 2

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm rúng động cả nước.

Khoảng 15h30, khi chạy đến khu vực Ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức), chiếc container của Hiếu tông thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu rời khỏi xe và chạy bộ đến nhà dì ruột cách hiện trường khoảng 300m để trốn. Khoảng 22h cùng ngày, Hiếu được cha ruột đưa đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đầu thú. Quá trình điều tra, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên.

Truy tố tài xế container tông hàng loạt xe máy chờ đèn đỏ làm chết 4 người - 3

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong, 25 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông trên làm 4 người chết và 25 người bị thương, làm hư hỏng 21 xe máy các loại, tổng giá trị thiệt hại tài sản được xác định trên 200 triệu đồng. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 59 mg/100ml máu. Trong máu của đối tượng cũng có nồng độ Morphine và nồng độ Codeine (các chất ma tuý).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chủ cơ sở thuê tài xế Hiếu lái xe đã bồi thường dân sự cho các nạn nhân bị thương tích và đại diện gia đình nạn nhân tử vong với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng.

Hiện, Viện kiểm sát đang hoàn tất thủ tục để truy tố Hiếu trước toà án.

Theo Xuân Hinh/Dân trí

  • Từ khóa

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 2 đại gia

Bằng các thủ đoạn vẽ ra kế hoạch kinh doanh xăng dầu, góp vốn mở ngân hàng, bị cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của 2 đại gia tại TPHCM hơn 1.000 tỷ...
15:36 - 19/04/2024
516 lượt xem

Bắt 2 kẻ giết người, tạo hiện trường giả rồi gọi người dân đến cứu nạn nhân

Sau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
08:52 - 19/04/2024
690 lượt xem

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
1,258 lượt xem

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; đồng thời thúc đẩy 3 động lực chủ yếu góp...
08:13 - 19/04/2024
711 lượt xem

Tín chỉ các-bon là gì? Điều kiện để được cấp tín chỉ các-bon?

BGTV- Vừa qua, một số doanh nghiệp, tổ chức có hỏi muốn tham gia vào thị trường tín chỉ Các-bon hiện pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện để được cấp...
08:30 - 19/04/2024
703 lượt xem