16
/
73864
Vụ giết người ở Mê Linh: Cuộc đấu trí với nghi phạm vô cùng lọc lõi
vu-giet-nguoi-o-me-linh-cuoc-dau-tri-voi-nghi-pham-vo-cung-loc-loi
news

Vụ giết người ở Mê Linh: Cuộc đấu trí với nghi phạm vô cùng lọc lõi

Thứ 4, 22/05/2019 | 18:17:25
1,234 lượt xem

Đối tượng giết người tàn bạo Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại huyện Mê Linh) bắt đầu gây án từ tối ngày 15-5, và bị bắt giữ vào chiều 17-5. Khoảng thời gian gần 2 ngày đó cũng là lúc diễn ra cuộc đấu trí căng thẳng, quyết liệt giữa lực lượng truy bắt với một nghi phạm lọc lõi. Nghe lời khai của Bình về những toan tính trong suốt hành trình trốn chạy và truy sát, nhiều người sẽ phải kinh ngạc.

ảnh 1

Bình tĩnh, toan tính đầy lọc lõi, tinh vi, Đỗ Văn Bình không hề "ngáo" như một số suy đoán vô căn cứ trước đó của dư luận

Sau khi đọc thông tin về loạt án mạng do đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại huyện Mê Linh) gây ra, nhiều độc giả đã "suy đoán" rằng, đối tượng này có thần kinh không bình thường, hoặc đã dùng chất kích thích, thì mới có thể ra tay manh động như vậy.

Tuy nhiên, có mặt tại cơ quan công an, khi Bình vừa bị bắt giữ, đưa về đây, PV Báo ANTĐ đã chứng kiến thái độ bình tĩnh khó tin của đối tượng này, khi y cung cấp lời khai rất rành mạch. Với những toan tính rất khó ngờ, kẻ giết người tàn bạo này đã khiến cuộc đấu trí với lực lượng truy bắt trở nên rất gay cấn, căng thẳng.

ảnh 2

Do đã xác định tương lai không lối thoát, Bình tỏ ra rất cứng đầu, lì lợm

Cụ thể, Bình khai rằng, sở thích của y là "chơi" điện thoại và ô tô (bên cạnh việc quan hệ trai gái với nhiều phụ nữ cùng lúc). Đối tượng này thường xuyên nâng cấp điện thoại lên các phiên bản mới nhất. Cũng nhờ thành thạo công nghệ, nên ngay sau khi ra tay sát hại anh H (SN 1985, người đánh Bình sau va chạm giao thông), Bình đã biết thông tin sự vụ bị phát hiện, và công an đang vào cuộc.

Một mặt, Bình lên kế hoạch đi tìm những người mà y thù ghét, mặt kia, hắn liên tục tìm cách đối phó, đánh lạc hướng lực lượng truy bắt.

Trong quá trình di chuyển, Đỗ Văn Bình không thuê nhà nghỉ, mà hoàn toàn ngủ ở những bãi đất vắng, vì đối tượng này cho rằng, nếu đi một mình vào thuê nhà nghỉ, hắn sẽ nhanh chóng bị để ý và "nếu công an đi tìm, thì sẽ rà soát nhà nghỉ đầu tiên, sẽ hỏi có ai vào đây một mình hay không".

ảnh 3

Sau khi sát hại chị Th (xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc), Bình chạy ra đường, lái xe tải bỏ đi theo hướng trong hình

Bên cạnh đó, Bình cũng hạn chế tối đa việc hỏi han, vào nhà dân, để tránh bị nhận diện. Đối tượng này bỏ tiền mua mỳ tôm, nước uống dọc đường, và luôn "bo" thêm một khoản cho người bán, đồng thời giới thiệu y là "dân phượt" (du lịch bụi).

Thậm chí, khi thèm cơm nhà, Bình đã chủ động vào quán, mua thức ăn để "góp" và đề nghị được ăn cùng mâm với gia đình họ.

Ở thời điểm bị người dân dùng xe ô tô 16 chỗ chặn đường, Bình liều lĩnh lao xe tải của y vào thẳng chướng ngại vật. Sau đó, tên này chạy bộ thoát thân. Khi trốn gần Quốc lộ, Bình đã nhận thấy "những người lạ" di chuyển qua lại, cùng các chốt CSGT được lập một cách bất thường. Đối tượng này tin rằng đó là lực lượng truy bắt hắn, nên dù có khá nhiều tiền trong túi, Bình không đi xe khách, mà chỉ tìm cách đi nhờ, hoặc tính phương án cướp xe để di chuyển.

ảnh 4

Sự khó lường của Đỗ Văn Bình khiến lực lượng truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Trong hình là các trinh sát hình sự của CATP Hà Nội trao đổi nóng với công an địa phương, để bàn hướng truy bắt

Sau đó, Đỗ Văn Bình đã cướp một chiếc xe taxi để đi tìm chị T. (SN 1989, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) hòng trả thù. Tuy nhiên, lái chiếc taxi này được một lúc, Bình nghĩ rằng chiếc xe có định vị, nên khả năng y bị công an bắt là rất cao. Do vậy, đối tượng tính toán sẽ chuyển sang chạy xe máy cho an toàn.

Từ toan tính trên, Bình đã cố tình điều khiển xe taxi vào khu vực đông phương tiện qua lại ở huyện Mê Linh, với ý định dùng ô tô ép một người đi xe máy nào đó cho họ ngã, để cướp xe. Nhưng cuối cùng, khi vào nghỉ tại một quán ăn, Bình đã chọn phương án mượn xe máy của chủ quán, với lý do xe ô tô hết xăng.

Chủ quán khi đó còn tỏ ra ngần ngừ, nên Bình "nói vui" rằng sẽ gán nguyên cả ô tô ở lại, và rút ví biếu 100.000 đồng. Nhờ vậy, tên này dễ dàng được cho mượn chiếc xe máy để di chuyển.

Lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm của Phòng CSHS (CATP Hà Nội) trực tiếp khống chế, bắt giữ Bình, khi y đang trên đường tìm "mục tiêu thứ 5"

Do làm nghề lái lợn, thường xuyên lái xe tải đi thu mua ở nhiều tỉnh phía Bắc, nên Đỗ Văn Bình rất thông thạo đường sá, địa hình. Trên đường trốn chạy và truy sát, Bình luôn tìm cách đi đường nhánh, đường ngoằn ngoèo, chứ không đi đường thẳng.

Mặc dù luôn toan tính đầy lọc lõi, đúng chất "con buôn", nhưng cuối cùng Đỗ Văn Bình cũng bị tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của CATP Hà Nội bắt giữ, khi hắn đang chạy xe máy trên địa phận huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), để đi tìm mục tiêu trả thù tiếp theo.

Cuộc đấu trí giữa lực lượng công an với một kẻ giết người tàn bạo hạ màn sau gần 2 ngày, khi các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Công an Hà Nội thể hiện sự mưu trí trước hàng loạt toan tính lọc lõi của đối tượng.

Theo Trung Hiếu/An ninh Thủ đô

  • Từ khóa

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
396 lượt xem

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố

Công an TP Ninh Bình vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, vỏ chai bia, dao kiếm… đi xe máy lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường...
15:10 - 17/04/2024
820 lượt xem

Bắt Chủ tịch thị trấn An Châu ở Bắc Giang

Công an đã bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị trấn An Châu cùng một kế toán để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
14:59 - 17/04/2024
917 lượt xem

Điều tra vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Bé L., 12 tuổi, ở Thanh Trì (Hà Nội) đã mang bầu và chuẩn bị sinh con. Bố bé gái phản ánh con gái mình đã bị xâm hại.
13:51 - 17/04/2024
874 lượt xem

Lừa đảo bủa vây người dân

Nhiều thủ đoạn lừa đảo mới và tinh vi đang khiến người dân nhiều nơi, thậm chí cả cán bộ cũng 'dính bẫy'. Kẻ lừa đảo đã lợi dụng mạng xã hội, gọi điện...
10:35 - 17/04/2024
1,369 lượt xem