16
/
71760
Thiếu phụ mạo danh cán bộ giáo dục lừa tiền gần 170 người
thieu-phu-mao-danh-can-bo-giao-duc-lua-tien-gan-170-nguoi
news

Thiếu phụ mạo danh cán bộ giáo dục lừa tiền gần 170 người

Thứ 4, 27/03/2019 | 08:11:17
696 lượt xem

Tin Hoa làm việc tại Bộ Giáo dục, 170 người trên cả nước đã chuyển gần 30 tỷ đồng để nhờ "chạy" trường, xin việc.

Ngày 26/3, TAND thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Ngọ Thị Hoa (45 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 167 nạn nhân là những người muốn con, đi học, có việc làm trong khi không đủ điều kiện nên muốn "chạy" bằng tiền, quan hệ song không ai có mặt. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng không tới.

Cáo trạng cho biết, Hoa không nghề nghiệp ổn định, nhưng luôn tự nhận là kiểm định viên chất lượng đào tạo thuộc Bộ Giáo dục & Đào tạo. Hoa khoác lác do quan hệ rộng nên có thể xin việc làm, nâng điểm cho những ai có nhu cầu vào các trường thuộc lực lượng vũ trang.

Hoa lừa một phụ nữ ở Khánh Hòa làm đầu mối thu gom hồ sơ và thu gần 8 tỷ đồng của 34 người. Một phụ nữ khác ở tỉnh Đồng Nai do tin lời Hòa cũng đứng ra thu hơn 12 tỷ đồng của 72 người trong năm 2014-2015. Ngoài hai người trên, năm 2012-2016, Hoa còn nhận tiền cùng hồ sơ từ 9 đầu mối khác. 

Ngọ Thị Hoa tại phiên tòa sáng 26/3. 

Tổng số bị hại đến khi vụ án bị phát giác là 167 người. Trong gần 29 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt, Hoa mới trả lại hơn 11 tỷ đồng cho các bị hại.

Sau hơn một tiếng thẩm vấn, cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của những đầu mối giúp Hoa nhận tiền và lấy thêm lời khai của các bị hại, người liên quan, HĐXX quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thác

Bùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu"
16:30 - 28/03/2024
381 lượt xem

Công an đã nói không làm việc qua điện thoại, sao nhiều người vẫn không chịu tin?

Ngày 28.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) thông tin, thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện hăm...
15:40 - 28/03/2024
426 lượt xem

Viện kiểm sát bác kháng cáo xin giảm án của "siêu lừa" Hà Thành

Viện kiểm sát đánh giá, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên bác kháng cáo xin giảm...
14:35 - 28/03/2024
428 lượt xem

Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt vì nhận tiền của Hậu "Pháo"

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị bắt do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
10:05 - 28/03/2024
596 lượt xem

Đại án đăng kiểm: 84 bị can bị đề nghị truy tố đến khung tử hình

Ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và 82 đồng phạm bị Công an TPHCM đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 có...
09:40 - 28/03/2024
540 lượt xem