16
/
68439
Tuyên án 12 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam
tuyen-an-12-bi-cao-trong-vu-buon-lau-xang-dau-lon-nhat-viet-nam
news

Tuyên án 12 bị cáo trong vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam

Thứ 7, 22/12/2018 | 08:17:34
936 lượt xem

Các mức án dành cho 12 bị cáo, trong vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng, thấp hơn mức đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát.

Chiều ngày 21/12, sau 9 ngày xét xử, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên án đối với Nguyễn Đức Mạnh và 11 bị cáo liên quan trong vụ buôn lậu xăng dầu trị giá hơn 2.000 tỷ đồng xảy ra tại Công ty CP Dương Đông Hòa Phú tại Bình Thuận. Các mức án vừa tuyên thấp hơn mức đề nghị trước đó của Viện Kiểm sát.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo gây thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế của nhà nước, cần được xử lý nghiêm. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ lòng ăn năn hối cải trong quá trình điều tra cũng như xét xử.

tuyen an 12 bi cao trong vu buon lau xang dau lon nhat viet nam hinh 1

Hội Đồng xét xử TAND tỉnh Bình Thuận tuyên án vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất Việt Nam.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Đức Mạnh (Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ với tổng hình phạt chung là 10 năm tù; Nguyễn Thanh Sơn (Nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) lãnh 6 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ với tổng hình phạt chung là 8 năm tù.

Cùng về tội buôn lậu, Vũ Văn Bằng (Nguyên Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) nhận mức án 5 năm tù, Nguyễn Đăng Duy (Nguyên Phó Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Đức Quang (Nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú) 4 năm tù, Đàm Văn Dương (47 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Giám định World Control) 4 năm tù; Lê Quang Hoàng (33 tuổi, nguyên Giám định viên Công ty Giám định World Control) 3 năm 6 tháng tù.

Hai công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm Đinh Hữu Thùy lãnh 4 năm tù về tội nhận hối lộ; Lê Văn Vinh lãnh 3 năm tù treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Nguyễn Tuấn Anh (nhân viên Công ty Dương Đông Hòa Phú) 2 năm tù treo về tội đưa hối lộ.

Bị cáo Aleria Romel Pagente (Quốc tịch Philippines - Thuyền trưởng tàu BTS Christina Singapore) có đủ căn cứ xác định phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” nhưng là người nước ngoài, nên được tòa miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, chỉ bị 500 triệu đồng và bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Lê Hải Dương (Đại lý viên Công ty Đông Hưng Quốc tế) lãnh mức án 2 năm 29 ngày tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” (được trả tự do tại tòa do đã chấp hành đủ thời gian từ ngày bị bắt).

tuyen an 12 bi cao trong vu buon lau xang dau lon nhat viet nam hinh 2

Các bị cáo nghe Hội Đồng xét xử tuyên án.

Trước đó, từ ngày 14/10/2015 - 29/1/2016, nhờ sự giúp sức của các bị cáo trên, lãnh đạo công ty Dương Đông Hòa Phú và cấp dưới đã tổ chức thực hiện hành vi mua của công ty nước ngoài 12 chuyến xăng dầu với số lượng hơn 91 triệu lít xăng A92 và hơn 77,5 triệu lít dầu DO, nhưng chỉ tiến hành khai báo hải quan nhập khẩu kinh doanh chưa tới 17,5 triệu lít xăng A92 và khoảng 14,85 triệu lít dầu DO. Số lượng còn lại không khai báo hải quan, nhập lậu hơn 73,6 triệu lít xăng A92 và 63 triệu lít dầu D.O, tổng trị giá hơn 2.000 tỷ đồng.

Hoạt động buôn lậu của công ty này được phát hiện sau khi đoàn liên ngành của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng Bình Thuận và Chi cục Hải quan Bình Thuận thuộc Cục Hải quan Đồng Nai bất ngờ kiểm tra tàu BTS Christina đang bơm xăng từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú, tỉnh Bình Thuận vào rạng sáng 29/01/2016./.

Theo Việt Quốc/VOV-TP HCM

  • Từ khóa

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
191 lượt xem

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố

Công an TP Ninh Bình vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, vỏ chai bia, dao kiếm… đi xe máy lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường...
15:10 - 17/04/2024
625 lượt xem

Bắt Chủ tịch thị trấn An Châu ở Bắc Giang

Công an đã bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị trấn An Châu cùng một kế toán để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
14:59 - 17/04/2024
712 lượt xem

Điều tra vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Bé L., 12 tuổi, ở Thanh Trì (Hà Nội) đã mang bầu và chuẩn bị sinh con. Bố bé gái phản ánh con gái mình đã bị xâm hại.
13:51 - 17/04/2024
673 lượt xem

Lừa đảo bủa vây người dân

Nhiều thủ đoạn lừa đảo mới và tinh vi đang khiến người dân nhiều nơi, thậm chí cả cán bộ cũng 'dính bẫy'. Kẻ lừa đảo đã lợi dụng mạng xã hội, gọi điện...
10:35 - 17/04/2024
1,140 lượt xem