16
/
67914
Ngân hàng Nhà nước bị truy trách nhiệm về sai phạm ở DAB
ngan-hang-nha-nuoc-bi-truy-trach-nhiem-ve-sai-pham-o-dab
news

Ngân hàng Nhà nước bị truy trách nhiệm về sai phạm ở DAB

Thứ 4, 05/12/2018 | 07:40:44
1,097 lượt xem

TAND TP HCM đặt nhiều câu hỏi về việc Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước "đã làm gì" khi DAB sai phạm suốt 10 năm.

Chiều 4/12, phiên xử ông Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ Nhôm, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) và 24 bị cáo kết thúc phần xét hỏi.

HĐXX chất vấn trách nhiệm giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: Hữu Khoa. 

Trước đó, toà đặt nhiều câu hỏi với ông Võ Văn Thuần (Phó cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước - TTGS NHNN) về trách nhiệm của cơ quan này trong việc để xảy ra sai phạm suốt 10 năm (2003-2013) tại DAB.

Ông Thuần cho biết, việc tăng vốn điều lệ của DAB căn cứ vào biểu quyết của Đại hội đồng thường niên. DAB phải thực hiện đúng các điều kiện được đặt ra, NHNN kiểm tra, thấy đảm bảo thì mới đồng ý cho tăng vốn.

"NHNN đã thực hiện nhiều lần kiểm tra nhưng không phát hiện việc tăng vốn điều lệ bằng nguồn vốn không hợp pháp, hay nói cách khác là nguồn vốn không có thật, vậy trách nhiệm của NHNN thế nào?", chủ tọa hỏi.

Theo ông Thuần, thủ đoạn của ông Bình và đồng phạm quá tinh vi. "Khi đề nghị khởi tố vụ án chúng tôi phải trải qua nhiều lần thanh tra và kiểm quỹ mới phát hiện", ông này trình bày.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng nếu NHNN "để ý một chút" thì sẽ thấy dòng tiền kế toán đi không đúng. "Thủ đoạn không khác gì, vậy tại sao năm 2014 lại phát hiện?", toà tiếp tục truy vấn.

Ông Thuần trả lời, trước đó thanh tra theo từng chuyên đề, từng nội dung. Đến năm 2014 mới cho thanh tra toàn diện thì phát hiện vi phạm trong việc điều chuyển vốn tại DAB.

Khi chủ tọa hỏi có thấy trách nhiệm của NHNN khi để sai phạm kéo dài 10 năm hay không, ông Thuần nói "phải rút kinh nghiệm trong hoạt động thanh kiểm tra để tránh xảy ra sai sót".

Khai tại tòa trước đó, ông Bình cho biết để che giấu sai phạm đã nhiều lần chỉ đạo cấp dưới điều chuyển khoản âm quỹ đến các chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống – nơi không bị thanh tra.

Phan Văn Anh Vũ sau phiên toà. Ảnh: Hữu Khoa. 

Vũ Nhôm: 'Bị cáo không phạm tội sao lại kê biên tài sản?'

Như thông báo trước đó của luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (bào chữa cho Vũ), gia đình Vũ đã nộp thêm hơn 30 tỷ đồng vào chiều nay. Cộng với 173 tỷ trước đó, HĐXX đánh giá Vũ đã "khắc phục hoàn toàn 203 tỷ".

Tuy nhiên Vũ nói "chắc gia đình bị cáo ghi nhầm, không phải khắc phục mà nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra để trả lại cho anh Bình". HĐXX phân tích: "Trong trường hợp bản án tuyên bị cáo có tội thì đây là tiền khắc phục, còn nếu bản án tuyên bị cáo vô tội thì đây là tiền bị cáo trả cho ông Bình".

Ngoài ra, Vũ cho biết bất động sản có diện tích 447,9 m2 nằm trên đường Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1 (Đà Nẵng) đang bị kê biên là tài sản của bị cáo và vợ. Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 cho rằng bản thân không phạm tội nhưng "sao lại kê biên".

Phiên tòa tạm nghỉ, thứ sáu (ngày 7/12) VKS phát biểu quan điểm luận tội.

Quá trình giám sát, NHNN phát hiện DAB có nhiều sai phạm nên tiến hành thanh tra. Nhà chức trách xác định tổng dư nợ tại DAB là 20.233 tỷ đồng. Trong đó, 7.960 tỷ đồng là nợ khó thu hồi, hơn 5.600 tỷ là nợ không có khả năng thu hồi.

Đến tháng 8/2015, DAB bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt, buộc tiến hành kiểm tra kho quỹ trên hệ thống. Kết quả xác định kho quỹ hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỷ đồng, 62.154 lượng vàng, kho quỹ Sở giao dịch thiếu hụt 416 tỷ.

Quá trình điều tra xác định ông Trần Phương Bình đã lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hàng loạt sai phạm khiến nhà băng thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Đây là nguyên nhân chính khiến DAB lỗ lũy kế hơn 31.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỷ và tổng tài sản thực chỉ còn hơn 47.000 tỷ.

Ông Bình, Vũ Nhôm và 24 đồng phạm bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng của DAB.

Theo VnExpress

  • Từ khóa

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 2 đại gia

Bằng các thủ đoạn vẽ ra kế hoạch kinh doanh xăng dầu, góp vốn mở ngân hàng, bị cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của 2 đại gia tại TPHCM hơn 1.000 tỷ...
15:36 - 19/04/2024
472 lượt xem

Bắt 2 kẻ giết người, tạo hiện trường giả rồi gọi người dân đến cứu nạn nhân

Sau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
08:52 - 19/04/2024
644 lượt xem

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
1,206 lượt xem

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; đồng thời thúc đẩy 3 động lực chủ yếu góp...
08:13 - 19/04/2024
672 lượt xem

Tín chỉ các-bon là gì? Điều kiện để được cấp tín chỉ các-bon?

BGTV- Vừa qua, một số doanh nghiệp, tổ chức có hỏi muốn tham gia vào thị trường tín chỉ Các-bon hiện pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện để được cấp...
08:30 - 19/04/2024
664 lượt xem