16
/
65682
Hiểm họa từ “chợ” vũ khí online
hiem-hoa-tu-cho-vu-khi-online
news

Hiểm họa từ “chợ” vũ khí online

Thứ 4, 26/09/2018 | 15:02:30
1,735 lượt xem

Ngày 23-9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, gần đây đã bắt giữ nhiều vụ đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Đáng chú ý, các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường và được rao bán công khai trên mạng Internet, mạng xã hội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Giữa tháng 9, tại quán café 123 thuộc khu đô thị Phúc Sơn, xã Thượng Trưng (Vĩnh Tường), Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, phát hiện Lê Văn Hưng có hành vi bán vũ khí thô sơ cho Nguyễn Ngọc Tú, trú tại Khu 2, thị trấn Tứ Trưng (Vĩnh Tường).

Hưng chưa kịp giao vũ khí thô sơ thì bị Công an kiểm tra, bắt giữ. Cơ quan Công an thu giữ 6 thanh kiếm (dạng kiếm Nhật), 2 bộ phận dùng để làm giá đỡ. Khám xét nhà trọ của Lê Văn Hưng tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, cơ quan Công an thu giữ 22 gậy sắt (gậy Baton), 1 bình xịt hơi cay, 1 dùi cui điện, 1 roi điện (dạng 3 khúc), 1 đèn pin (có chức năng chích điện), 1 súng phóng điện, 3 bộ phận nghi là đạn đối cực, 1 kiếm, 2 dao gập, 2 dao dạng dao phớ, 2 dao dạng dao Zombie, 1 dao dạng dao phay, 1 dao thường.

Tại cơ quan Công an, Hưng khai nhận, mua vũ khí thô sơ nêu trên qua mạng xã hội Facebook của 1 người ở Quảng Ninh và các nơi khác. Sau đó, Hưng thuê một phòng ở TP Vĩnh Yên làm nơi chứa đồ, rồi lên Facebook, Zalo của mình quảng cáo, rao bán lại để lấy tiền chêch lệnh.

Đối tượng Lê Văn Hưng và số vũ khí thô sơ mua và rao bán trên mạng xã hội. 

Trước đó, vào tháng 6-2018, Lê Văn Hưng đã bị Công an huyện Vĩnh Tường điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng về hành vi trên. 

Vào tháng 1, Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp Công an xã Bồ Sao đã phát hiện Nguyễn Tiến Dũng (18 tuổi), trú tại xã Bồ Sao có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội facebook. Cơ quan Công an đã thu giữ 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 đèn pin, 1 kiếm Nhật, 3 ống kiếm, 1 đao, 1 giá đỡ bằng gỗ. 

Cũng trong tháng 1 (ngày 18-1), Công an huyện Vĩnh Tường phối hợp Công an xã Ngũ Kiên phát hiện Trương Đức Hoàng (28 tuổi), trú tại thôn Chàu, xã Ngũ Kiên có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ qua Facebook; thu giữ 5 thanh kiếm các loại, 1 giá đỡ bằng gỗ.

Theo cơ quan Công an, hoạt động mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội diễn ra dưới nhiều hình thức tinh vi, khó lường. Phương thức hoạt động của các đối tượng chủ yếu sử dụng tài khoản ảo, sim rác, dùng tin nhắn nhằm giấu mặt, không xuất đầu lộ diện khi chưa xác định chắc chắn đối tượng mua hàng. Các đối tượng này còn thận trọng kiểm tra, xác định người mua hàng rất kỹ, khi thấy an toàn mới lộ diện giao dịch và thường ngụy trang nhằm che mắt các cơ quan chức năng, hẹn nhau ở các quán café hoặc trong ngõ, hẻm ở thôn dân cư, gây khó khăn trong công tác điều tra, bắt giữ.

Chỉ cần vào các từ khóa tìm kiếm qua Google như: Mua dùi cui điện, mã tấu, mua súng điện, mua súng bắn đạn cao su… ngay lập tức sẽ xuất hiện nhiều đường link, địa chỉ bán các mặt hàng nói trên. Trên mạng xã hội Facebook, Zalo, nhiều đối tượng công khai giới thiệu, bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và đồ phục vụ việc tự chế vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Công an huyện Vĩnh Tường cho biết,  vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được xác định là phương tiện đặc biệt trang bị cho một số lực lượng chức năng và được phép sử dụng để giữ gìn an ninh trật tự, trấn áp tội phạm. Do vậy, việc bất chấp pháp luật, hành vi trao đổi mua bán các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ với nhiều hoạt động biến tướng đe dọa trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội là những hành vi vi phạm pháp luật. Một số đối tượng tham gia mua bán vì mục đích lợi nhuận, nhưng phần lớn các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ đều thuộc các thành phần phức tạp, có tiền án, tiền sự.

Nhiều đối tượng khi bị Công an kiểm tra, thường biện minh mang đi phòng vệ, tự vệ… nhưng trên thực tế, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ được các đối tượng sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có những hoạt động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa phương như sử dụng trong việc mua bán các chất ma túy, cướp giật, giải quyết mâu thuẫn cá nhân, đòi nợ thuê…

Từ đầu năm đến nay, cơ quan Công an đã kiểm tra, phát hiện 27 vụ với 27 đối tượng. Trong đó, đã khởi tố 8 vụ với 9 bị can về các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xử phạt hành chính 19 vụ, 19 đối tượng với tổng giá trị 115 triệu đồng. 

Thu giữ 5 súng hơi, 2 súng bắn cồn, 13 gậy sắt ba khúc, 4 bình xịt cay, 9 kiếm, 2 đao, 1 súng tự chế bắn đạn răm, 1 dùi cui điện, 6 tuýp sắt, 13 dao, 26 kiếm. Vận động nhân dân giao nộp gần 7.000kg đầu đạn, đạn và cánh đuôi các loại đạn, 25 khẩu súng cồn, 4 súng bắn đạn hơi cay, 46 viên đạn quân dụng các loại và nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ khác.

Để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là tình hình mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ qua mạng Internet, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức đấu tranh, phòng chống tội phạm của người dân. Đồng thời, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình địa bàn để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Ngoài ra, cơ quan Công an đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, khuyến khích người dân cung cấp tin báo tố giác tội phạm tàng trữ, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để chặn đứng, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần tích cực ngăn chặn hiểm họa từ “chợ” vũ khí online.

Theo Công an nhân dân

  • Từ khóa

Đường dây cát tặc ở TPHCM dùng ám hiệu "đi nhậu" để khai thác

Bùi Văn Chinh quy định ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu", "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu"
16:30 - 28/03/2024
151 lượt xem

Công an đã nói không làm việc qua điện thoại, sao nhiều người vẫn không chịu tin?

Ngày 28.3, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) thông tin, thời gian qua, xuất hiện nhiều trường hợp kẻ gian giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án... gọi điện hăm...
15:40 - 28/03/2024
185 lượt xem

Viện kiểm sát bác kháng cáo xin giảm án của "siêu lừa" Hà Thành

Viện kiểm sát đánh giá, "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành là chủ mưu gây ra hàng loạt vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn nên bác kháng cáo xin giảm...
14:35 - 28/03/2024
195 lượt xem

Phó Bí thư Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh bị bắt vì nhận tiền của Hậu "Pháo"

Ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị bắt do liên quan vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.
10:05 - 28/03/2024
344 lượt xem

Đại án đăng kiểm: 84 bị can bị đề nghị truy tố đến khung tử hình

Ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình và 82 đồng phạm bị Công an TPHCM đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 có...
09:40 - 28/03/2024
312 lượt xem