16
/
62366
Khởi tố võ sư đóng phim "Người phán xử" về tội lừa đảo
khoi-to-vo-su-dong-phim-nguoi-phan-xu-ve-toi-lua-dao
news

Khởi tố võ sư đóng phim "Người phán xử" về tội lừa đảo

Thứ 2, 18/06/2018 | 10:03:34
722 lượt xem

Nguyễn Mạnh Hùng – võ sư tham gia đóng vai Huy Bá trong phim "Người phán xử" vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra cáo buộc võ sư này đã lừa đảo hơn 100 triệu đồng của 2 người để chạy việc vào sân bay Nội Bài.

Nguyễn Mạnh Hùng - Nhân vật Huy Bá trong phim Người phán xử bị khởi tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sáng nay, 18/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn  Mạnh Hùng (SN 1974, trú ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), là giáo viên dạy võ thuật, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nguyễn Mạnh Hùng là nam võ sư từng đóng vai Huy Bá trong phim "Người phán xử" đã bị một số người dân gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, về việc ông Hùng hứa hẹn xin việc làm, nhận tiền nhưng đã không thực hiện đúng cam kết.

Theo đơn tố cáo của anh D. (một người dân ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội), năm 2014, gặp Nguyễn Mạnh Hùng. Khi đó Hùng giới thiệu là giáo viên dạy võ thuật trong ngành Công an, có nhiều mối quan hệ và hứa xin việc cho người nhà anh D. vào Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài.

Tin tưởng võ sư Hùng nên người nhà anh D. đã nhờ Hùng xin việc với thỏa thuận chi phí 300 triệu đồng, đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Tháng 8/2014, Hùng hẹn gặp anh D. và người nhà anh tại một quán cà phê trong nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài. Tại đây, anh D. đã đưa cho Hùng 50 triệu đồng và nhận được cam kết sau khoảng 2-3 tháng sẽ đi làm.

Trong thời gian này, vẫn chiêu bài xin việc vào sân bay quốc tế Nội Bài, Nguyễn Mạnh Hùng tiếp tục thỏa thuận sẽ xin cho một người thân của anh D. vào làm tại đây với tổng chi phí 300 triệu đồng, đặt cọc 50 triệu đồng cùng cam kết sau 2 tháng sẽ xin được việc.

Nguyễn Mạnh Hùng đã viết giấy nhận tiền tại một quán cà phê và hứa nếu không xin được sẽ hoàn lại tiền. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết nhưng không thấy được đi làm, cũng không thấy Hùng giải thích lý do, các bị hại nhiều lần gọi điện cho Hùng để đòi tiền thì Hùng khất lần. Mãi tháng 2/2016, Hùng mới trả cho anh một nạn nhân số tiền 18 triệu đồng.

Tiếp nhận đơn tố cáo của người bị hại, cơ quan điều tra triệu tập Nguyễn Mạnh Hùng lên làm việc. Hùng khai nhận  chỉ là giáo viên dạy võ thuật tự do, không có khả năng cũng như mối quan hệ quen biết để xin việc cho cho họ. Sau khi nhận tiền của các bị hại, Hùng đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Hiện, vụ án đang được điều tra mở rộng, cơ quan điều tra thông báo ai là bị hại của Nguyễn Mạnh Hùng, liên hệ Đội 9 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để cung cấp thông tin. Gặp cán bộ thụ lý Cao Thanh Huyền; ĐT: 0914856788, địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo Dân trí

  • Từ khóa

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
501 lượt xem

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn diễu phố

Công an TP Ninh Bình vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, vỏ chai bia, dao kiếm… đi xe máy lạng lách, đánh võng gây náo loạn đường...
15:10 - 17/04/2024
928 lượt xem

Bắt Chủ tịch thị trấn An Châu ở Bắc Giang

Công an đã bắt tạm giam Chủ tịch UBND thị trấn An Châu cùng một kế toán để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.
14:59 - 17/04/2024
1,040 lượt xem

Điều tra vụ bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sắp sinh con

Bé L., 12 tuổi, ở Thanh Trì (Hà Nội) đã mang bầu và chuẩn bị sinh con. Bố bé gái phản ánh con gái mình đã bị xâm hại.
13:51 - 17/04/2024
988 lượt xem

Lừa đảo bủa vây người dân

Nhiều thủ đoạn lừa đảo mới và tinh vi đang khiến người dân nhiều nơi, thậm chí cả cán bộ cũng 'dính bẫy'. Kẻ lừa đảo đã lợi dụng mạng xã hội, gọi điện...
10:35 - 17/04/2024
1,489 lượt xem