16
/
62267
Tăng cường “sờ gáy” tội phạm công nghệ cao, đánh bạc mùa World Cup
tang-cuong-so-gay-toi-pham-cong-nghe-cao-danh-bac-mua-world-cup
news

Tăng cường “sờ gáy” tội phạm công nghệ cao, đánh bạc mùa World Cup

Thứ 5, 14/06/2018 | 14:39:30
474 lượt xem

Công an TP Hà Nội triển khai các kế hoạch để tăng cường an ninh, phòng chống các hình thức cá cược trong mùa World Cup 2018.

Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội. Ảnh TV

Trả lời thông tin báo chí mới đây, thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP. Hà Nội cho biết: Theo quy luật, trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội bóng đá như World Cup, Euro..., các đối tượng cờ bạc thường sát phạt nhau dưới nhiều hình thức như cá độ.

Trước tình hình này, Công an TP Hà Nội đã có kế hoạch phòng chống tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố từ tháng 4.2018; đồng thời, Công an thành phố cũng chủ động nắm tình hình, giao cho các đơn vị chức năng theo dõi, xử lý.

Theo thượng tá Phạm Tùng Vân, những biện pháp hiệu quả, mạnh mẽ đang được các đơn vị của CATP Hà Nội triển khai, góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Công tác tuần tra kiểm soát những địa bàn trọng điểm, cơ sở kinh doanh có điều kiện, tạm trú tạm vắng… được Công an cơ sở triển khai quyết liệt, “nhổ” tận gốc những tụ điểm có dấu hiệu vi phạm hoặc tụ tập để đánh bạc, tổ chức đánh bạc…

Theo báo cáo của Công an TP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2018, xảy ra 1.900 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 57 vụ trọng án. Đáng chú ý, tội phạm giết người gia tăng 13 vụ (tăng 48,1% so với cùng kỳ). Tội phạm xâm hại trẻ em còn tiềm ẩn phức tạp. 6 tháng đã xảy ra 40 vụ, tăng 4 vụ so với cùng kỳ, trong đó tội phạm xâm hại tình dục trẻ em chiếm kỷ lệ cao (72,5% tổng số vụ).

Đối với lĩnh vực đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, 6 tháng đầu năm, CATP Hà Nội đấu tranh, triệt phá 33 vụ việc, ổ nhóm, 44 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội (giảm 17 vụ, 32 đối tượng so với cùng kỳ năm 2017), trong đó có 6 ổ, nhóm tội phạm có tổ chức. Xử lý hình sự 18 vụ, 29 đối tượng, xử lý hành chính 15 vụ, 15 đối tượng. 

Lãnh đạo phòng Tham mưu cũng cho hay, thời gian tới Công an TP Hà Nội xác định những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, phòng ngừa các hoạt động lợi dụng khiếu kiện đông người để kích động biểu tình, tuần hành trái pháp luật; tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm có tổ chức, các ổ nhóm tội phạm nguy hiểm sử dụng hung khí; các hoạt động “núp bóng” doanh nghiệp tài chính hoạt động “tín dụng đen”; hành vi xâm hại trẻ em…

Theo Lao động

  • Từ khóa

Bắt giám đốc trung tâm sát hạch làm khống hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe

Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới H.Tràng Định (Lạng Sơn) cùng đồng phạm vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ tội làm giả giấy tờ của cơ quan,...
13:59 - 16/04/2024
58 lượt xem

Khởi tố 24 người trong nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' có hàng trăm video khiêu dâm, đồi trụy

Nhóm Zalo 'Hóng Clip Hot' chia sẻ hàng trăm clip khiêu dâm, đồi trụy để những người trong nhóm xem; 24 người bị khởi tố, 6 người bị bắt tạm giam.
11:43 - 16/04/2024
129 lượt xem

Có cần thiết thành lập thêm các tòa án sơ thẩm chuyên biệt?

Một số chuyên gia pháp lý quan tâm đến việc thành lập các tòa án sơ thẩm chuyên biệt để giải quyết vụ việc liên quan đến sở hữu trí tuệ, phá sản, thương...
09:50 - 16/04/2024
143 lượt xem

Truy tố cựu cán bộ công an và nhóm cát tặc hút trộm cát ở vùng biển Cần Giờ

Nhóm "cát tặc" hút trộm hơn 74.600m3 cát tại khu vực Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ, TP.HCM) vừa bị viện kiểm sát truy tố để xét xử về nhiều tội danh.
07:59 - 16/04/2024
192 lượt xem

Cảnh báo thủ đoạn mạo danh Bộ Công an, công ty Luật, Văn phòng Luật sư hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa, bị treo

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo, chiếm đoạt tài...
07:43 - 16/04/2024
200 lượt xem