16
/
61507
Bắt 5 người có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại Vĩnh Long
bat-5-nguoi-co-dau-hieu-cho-vay-nang-lai-tai-vinh-long
news

Bắt 5 người có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại Vĩnh Long

Thứ 6, 25/05/2018 | 13:36:00
788 lượt xem

Lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn tờ rơi có nội dung cho vay tiền, hàng trăm hợp đồng thế chấp tài sản và các loại giấy tờ.

Chiều 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa phát hiện một nhóm người có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

  Hàng ngàn tờ rơi có nội dung cho vay tiền, hợp đồng thế chấp tài sản và các loại giấy tờ.

Từ thông tin của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp cung cấp, lực lượng Công an Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ, tiến hành kiểm tra căn nhà nhà số 213, Khu nhà ở Hoàng Hảo, thuộc xã Thanh Đức, huyện Long Hồ.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn tờ rơi có nội dung cho vay tiền, hàng trăm hợp đồng thế chấp tài sản và các loại giấy tờ nhà đất, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kinh doanh, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và hai xe mô tô.

Cùng lúc, công an phát hiện trong căn nhà có 5 người là: Đào Thành Đạt (20 tuổi), Nguyễn Văn Khang (27 tuổi) cùng ngụ thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Quỳnh (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (20 tuổi), Vũ Đức Thịnh (23 tuổi), cùng ngụ tỉnh Vĩnh Phúc.

  5 đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi

Căn nhà này do Đào Thành Đạt thuê lại khoảng 2 tháng nay. Nhóm người trên chưa đăng ký tạm trú tại địa phương.

Công an Vĩnh Long đã mời tất cả về trụ sở để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian gần đây, các tỉnh miền Tây xuất hiện nhiều nhóm cho vay, cầm cố tài sản với lãi suất rất cao và đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, gây mất an ninh trật tự tại nhiều địa phương./.

Theo VOV

  • Từ khóa

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 2 đại gia

Bằng các thủ đoạn vẽ ra kế hoạch kinh doanh xăng dầu, góp vốn mở ngân hàng, bị cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của 2 đại gia tại TPHCM hơn 1.000 tỷ...
15:36 - 19/04/2024
405 lượt xem

Bắt 2 kẻ giết người, tạo hiện trường giả rồi gọi người dân đến cứu nạn nhân

Sau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
08:52 - 19/04/2024
582 lượt xem

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
1,138 lượt xem

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; đồng thời thúc đẩy 3 động lực chủ yếu góp...
08:13 - 19/04/2024
604 lượt xem

Tín chỉ các-bon là gì? Điều kiện để được cấp tín chỉ các-bon?

BGTV- Vừa qua, một số doanh nghiệp, tổ chức có hỏi muốn tham gia vào thị trường tín chỉ Các-bon hiện pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện để được cấp...
08:30 - 19/04/2024
588 lượt xem