16
/
61076
Đã xác định manh mối nhóm trộm SH đâm chết 2 'hiệp sĩ'
da-xac-dinh-manh-moi-nhom-trom-sh-dam-chet-2-hiep-si
news

Đã xác định manh mối nhóm trộm SH đâm chết 2 'hiệp sĩ'

Thứ 2, 14/05/2018 | 15:27:53
849 lượt xem

Ông Ngô Minh Châu, đại biểu Quốc hội - phó giám đốc công an TP.HCM, thông tin như trên về vụ nhóm 5 "hiệp sĩ" bị đâm khi truy bắt các đối tượng trộm xe SH.

Đã xác định manh mối nhóm trộm SH đâm chết 2 hiệp sĩ - Ảnh 1.

Ông Ngô Minh Châu phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri - Ảnh: TỰ TRUNG

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh, TP.HCM sáng 14-5, ông Ngô Minh Châu thông tin về vụ nhóm hiệp sĩ bị nhóm trộm xe SH đâm chết, vụ việc đang được người dân đặc biệt quan tâm.

Theo ông Châu, tối 13-5, một nhóm đối tượng có biểu hiện lạ đi lòng vòng trên đường phố Sài Gòn để tìm kiếm xe trộm cắp. 

Nhóm hiệp sĩ thấy dấu hiệu khả nghi nên có bám theo. Đến đoạn Cách Mạng Tháng 8, quận 3, đối tượng đi xe Exciter xuống bẻ khóa chiếc xe SH dựng trên lề.

Khi các anh em tổ 'hiệp sĩ' đã tiếp cận để vây bắt số đối tượng này, thì bị chống trả. Một đối tượng đã rút dao tự chế đâm hiệp sĩ và có 2 trường hợp đã tử vong. 

Công an TP.HCM đã tiến hành trực tiếp bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại tá Trần Đức Tài - phó giám đốc công an TP - đã xuống hiện trường trực tiếp khám nghiệm, chỉ đạo điều tra vụ án.

Ông Ngô Minh Châu cho biết hiện đã tìm ra dấu hiệu của các đối tượng nghi vấn. 

Đã xác định manh mối nhóm trộm SH đâm chết 2 hiệp sĩ - Ảnh 3.

Công an điều tra hiện trường vụ án - Ảnh: TTO

Sáng nay thiếu tướng Phan Anh Minh đã chỉ đạo các mũi trinh sát khẩn trương làm rõ vụ án này. Trong thời gian tới Công an TP sẽ tiếp tục cung cấp thông tin đến báo chí và bà con.

Như đã thông tin, sau khi bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện quả tang khi đang trộm xe SH, nhóm trộm đã rút dao thủ sẵn lao vào tấn công nhóm "hiệp sĩ" khiến 5 người bị thương.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người đã tử vong đêm 13-5. Hai "hiệp sĩ" tử vong được xác định là anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ Bình Định, tạm trú Q.Tân Bình, TP.HCM).

Ba "hiệp sĩ" bị thương đang được điều trị tại bệnh viện là anh Trần Văn Hoàng (47 tuổi, tạm trú Q.Tân Bình, TP.HCM), anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) và anh Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM).

3 ‘hiệp sĩ’ bị đâm nhập viện đã qua cơn nguy kịch

photo-1

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi anh Trần Văn Hoàng tại bệnh viện Nhân dân 115 - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Anh Trần Văn Hoàng, trưởng nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình, đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115 sức khỏe đã ổn, hiện tại anh đã thều thào nói được.

Anh Hoàng được đưa vào viện với vết thương rộng ở bụng, nội tạng lộ ra ngoài, vỡ cơ hoành, rách gan, rách màng phổi, rách màng tim, huyết áp thấp.

Tại bệnh viện Thống Nhất có hai "hiệp sĩ" đang điều trị là anh Nguyễn Đức Huy (22 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Đến sáng nay, phía bệnh viện cho biết cả hai qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Chung Giang Đông, phó khoa Ngoại - Tim mạch Bệnh biện Thống Nhất cho biết anh Quý lúc đưa vào viện bị tổn thương vùng ngực bên phải, đứt động mạch cánh tay, sốc, mất nhiều máu, tụt huyết áp. 

Bệnh viện đã nối động mạch cánh tay, khâu vết thương vùng lưng bên trái, dự kiến anh Quý nằm lại bệnh viện 1 tuần để điều trị.

Anh Huy nhập viện với 1 vết thương hở bên ngực phải. Bệnh viên đã khâu kín lại, qua kiểm tra không bị tràn khí, tràn máu, tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Báo cáo thông tin ban đầu về vụ việc với chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Đại tá Lê Hồng Hà, trưởng công an quận 3 cho biết lúc xảy ra sự việc hai bên xảy ra xô xát, nhóm trộm rút dao đâm loạn xạ khiến hai "hiệp sĩ" tử vong, ba người khác bị thương. 

Theo chỉ đạo của chủ tịch Nguyễn Thành Phong, toàn bộ chi phí điều trị của các "hiệp sĩ" sẽ được thành phố lo. Ngoài ra phía thành phố sẽ xem xét hỗ trợ cho các nạn nhân tử vong.

Theo Tuổi trẻ

  • Từ khóa

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên...
17:17 - 25/04/2024
124 lượt xem

Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung Quốc

Sau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền...
15:43 - 25/04/2024
140 lượt xem

Phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phấm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm...
11:33 - 25/04/2024
272 lượt xem

Khởi tố "trung tướng công an" rởm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Lê Văn Sự đã giả mạo là trung tướng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người...
10:08 - 25/04/2024
302 lượt xem

Đường dây thực phẩm chức năng 'chống đột quỵ' giả: Đã bán 20.000 hộp, thu 50 tỉ

Các bị can khai nhận đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ giả, với trị giá tương đương khoảng 50 tỉ...
08:17 - 25/04/2024
332 lượt xem