16
/
57227
Bắt hai đối tượng chuyên “hack nick” Facebook lừa đảo hàng trăm triệu đồng
bat-hai-doi-tuong-chuyen-hack-nick-facebook-lua-dao-hang-tram-trieu-dong
news

Bắt hai đối tượng chuyên “hack nick” Facebook lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/01/2018 | 14:41:35
861 lượt xem

Bằng thủ đoạn “hack nick” Facebook người dùng, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt được hàng trăm triệu đồng.

Theo hồ sơ điều tra, từ ngày 8 – 15/1, Lê Phú Đông (SN 1995) và Nguyễn Đức Khang (SN 1994), cùng trú huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã hack tài khoản Facebook của một số người tại Ninh Bình, sau đó giả danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân, bạn bè của chủ Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn tinh vi, Đông và Khang đã gây ra hai vụ lừa đảo ở Ninh Bình và chiếm đoạt được số tiền 120 triệu đồng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Đối tượng Lê Phú Đông tại cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng (ảnh: Công an Ninh Bình)

Đối tượng Lê Phú Đông tại cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng (ảnh: Công an Ninh Bình)

Khoảng 9h ngày 16/1, Phòng Cảnh sát hình sự Ninh Bình đã bắt giữ Đông và Khang khi đang trú tại thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) để làm rõ hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ, hai đối tượng trên đã gây ra một số vụ lừa đảo khác tại địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Hải Dương với số tiền gần 300 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Theo Thái Bá/Dân trí

  • Từ khóa

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 2 đại gia

Bằng các thủ đoạn vẽ ra kế hoạch kinh doanh xăng dầu, góp vốn mở ngân hàng, bị cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của 2 đại gia tại TPHCM hơn 1.000 tỷ...
15:36 - 19/04/2024
433 lượt xem

Bắt 2 kẻ giết người, tạo hiện trường giả rồi gọi người dân đến cứu nạn nhân

Sau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
08:52 - 19/04/2024
608 lượt xem

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
1,167 lượt xem

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; đồng thời thúc đẩy 3 động lực chủ yếu góp...
08:13 - 19/04/2024
634 lượt xem

Tín chỉ các-bon là gì? Điều kiện để được cấp tín chỉ các-bon?

BGTV- Vừa qua, một số doanh nghiệp, tổ chức có hỏi muốn tham gia vào thị trường tín chỉ Các-bon hiện pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện để được cấp...
08:30 - 19/04/2024
625 lượt xem