16
/
53648
Khởi tố đối tượng hủy hoại rừng tại Quảng Nam
khoi-to-doi-tuong-huy-hoai-rung-tai-quang-nam
news

Khởi tố đối tượng hủy hoại rừng tại Quảng Nam

Thứ 4, 27/09/2017 | 14:21:55
719 lượt xem

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Phùng Văn Bảy.

Rừng tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước bị tàn phá để lấy đất sản xuất.

Chiều 26-9, tin từ Công an huyện Tiên Phước (Quảng Nam) cho biết liên quan đến vụ phá rừng tại xã Tiên Lãnh, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Phùng Văn Bảy (39 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 17-8, lực lượng tuần tra kiểm soát rừng tại xã Tiên Lãnh phát hiện 7 người đồng bào dân tộc Ca Dong trú huyện Bắc Trà My đang gieo hạt keo trên diện tích rừng tại khoảnh 5, Tiểu khu 556. Nhóm người này khai đang làm thuê cho ông Phùng Văn Bảy. Tại cơ quan Công an, ông Bảy khai nhận đã chặt phá rừng tại khu vực Dội Lớn (khoảnh 5, Tiểu khu 556, xã Tiên Lãnh) với diện tích khoảng 2ha. Kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng xác định diện tích rừng bị thiệt hại tại khu vực Dội Lớn là 4,965ha.

Trong một diễn biến khác, liên quan đến công tác bảo vệ, quản lý rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, trao đổi với phóng viên, ông Từ Văn Khánh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho biết, cơ quan này đang hoàn chỉnh đề án “Theo dõi diễn biến rừng qua hệ thống ảnh viễn thám và máy tính bảng” để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Việc triển khai đề án hiện đại hóa năng lực giám sát tài nguyên rừng là hết sức cần thiết nhằm kịp thời đề ra các giải pháp tối ưu nhất trong quản lý và giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp, phục vụ quy hoạch phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu ở tỉnh Quảng Nam.

Bên cạnh việc hiện đại hóa công tác giám sát diễn biến rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam còn đề xuất Quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng với chính quyền địa phương nhằm quy chế hóa chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên theo tinh thần Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8-2-2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

Theo Ngọc Thi/CAND

  • Từ khóa

Người phụ nữ bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của 2 đại gia

Bằng các thủ đoạn vẽ ra kế hoạch kinh doanh xăng dầu, góp vốn mở ngân hàng, bị cáo Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của 2 đại gia tại TPHCM hơn 1.000 tỷ...
15:36 - 19/04/2024
203 lượt xem

Bắt 2 kẻ giết người, tạo hiện trường giả rồi gọi người dân đến cứu nạn nhân

Sau khi mai phục, dùng hung khí sát hại nạn nhân, L. và Tiến đã tạo hiện trường giả là một vụ tai nạn giao thông rồi hô hoán người dân đến cứu.
08:52 - 19/04/2024
381 lượt xem

Bắt ổ nhóm chuyên làm giả sản phẩm an cung

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng giả quy mô lớn, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm với giá trị lên tới...
09:13 - 18/04/2024
939 lượt xem

Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng - thúc đẩy 3 động lực góp phần tăng trưởng kinh tế

Hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) phù hợp với thực tiễn Việt Nam và thông lệ quốc tế; đồng thời thúc đẩy 3 động lực chủ yếu góp...
08:13 - 19/04/2024
397 lượt xem

Tín chỉ các-bon là gì? Điều kiện để được cấp tín chỉ các-bon?

BGTV- Vừa qua, một số doanh nghiệp, tổ chức có hỏi muốn tham gia vào thị trường tín chỉ Các-bon hiện pháp luật quy định như thế nào? Điều kiện để được cấp...
08:30 - 19/04/2024
396 lượt xem