16
/
116816
Tụ tập ăn nhậu trong khu phong tỏa còn hành hung lực lượng trực chốt
tu-tap-an-nhau-trong-khu-phong-toa-con-hanh-hung-luc-luong-truc-chot
news

Tụ tập ăn nhậu trong khu phong tỏa còn hành hung lực lượng trực chốt

Thứ 2, 20/09/2021 | 08:35:25
708 lượt xem

Nhóm thanh niên khoảng 10 người trong khu phong tỏa ở phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá (Kiên Giang) sau khi ăn nhậu bị yêu cầu giải tán đã dùng hung khí tấn công làm một số chiến sĩ trực chốt bị thương.

Nhóm thanh niên ăn nhậu, hành hung chiến sĩ trực chốt phong tỏa bị bắt về phường ngay sau khi gây rối - Ảnh: P.VŨ

Sau 2 ngày truy xét, sáng 20-9, cơ quan chức năng TP Rạch Giá đã tạm giữ 10 người để tiếp tục điều tra, xác minh và làm rõ hành vi tổ chức nhậu trong khu phong tỏa rồi đánh luôn cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác tại chốt 77, đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Trước đó, vào tối 18-9, trong lúc tuần tra kiểm soát khu vực phong tỏa tại địa chỉ nêu trên, tổ tuần tra phát hiện có một nhóm đối tượng đang tổ chức nhậu. Tổ tuần tra đã yêu cầu nhóm này nhanh chóng giải tán và chấp hành nghiêm các quy định giãn cách.

Tới khoảng 22h cùng ngày, 1 thanh niên tên L. trong tình trạng say rượu đã ra đầu chốt chửi bới lực lượng trực chốt. Nửa giờ sau, L. tiếp tục ra chửi bới và kêu thêm một số đối tượng khác (khoảng 9-10 người) thông chốt mở hàng rào của khu phong tỏa.

Lực lượng trực chốt đã cố gắng ngăn chặn nhưng các đối tượng nói trên không chấp hành. Nhóm thanh niên còn dùng hung khí (cây gỗ, gạch đá) chống trả và làm bị thương một số cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt.

Nhận thấy tình hình phức tạp, lực lượng tại chốt đã gọi điện nhờ công an hỗ trợ. Đến khoảng 23h, các lực lượng chức năng đã giải tán được đám đông và động viên tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định của khu vực phong tỏa.

Tại hiện trường, công an đã khống chế  9 người (7 nam, 2 nữ) đưa về trụ sở lấy lời khai. Đồng thời tiếp tục truy xét các cá nhân còn lại có tham gia ăn nhậu, hành hung lực lượng chức năng. Tới sáng nay, công an đã lập hồ sơ để xử lý tổng cộng 10 người theo quy định.

Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình xử lý vụ việc, 1 sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang tham gia hỗ trợ chống dịch liên tục nhận được tin nhắn của 1 thanh niên lạ mặt với lời lẽ thô tục, đe dọa an toàn tính mạng. Vụ việc này đã được báo cáo cơ quan công an.

Hẻm 342 đường Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc là một trong những ổ dịch nghiêm trọng nhất tại TP Rạch Giá. Hầu hết cư dân trong hẻm này làm nghề tự do, có nhiều con nghiện ma túy, cờ bạc. Hẻm có 713 nhân khẩu thì đã có gần 300 trường hợp F0 và cũng từng đó F1.

Tính tới 19h ngày 19-9, tỉnh Kiên Giang đã có tổng cộng 4.568 ca nhiễm COVID-19, TP Rạch Giá là nơi có số ca nhiễm cao nhất với 1.853 trường hợp.

Theo P.Vũ - K.Nam/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/tu-tap-an-nhau-trong-khu-phong-toa-con-hanh-hung-luc-luong-truc-chot-20210920072653178.htm


  • Từ khóa

Cảnh báo 'bẫy' rủi ro khi bán, cho thuê tài khoản ngân hàng

Hành vi mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hiện nay diễn ra rất phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng tội phạm liên...
17:17 - 25/04/2024
106 lượt xem

Tuyên án 3 "ông trùm" cho vay nặng lãi người Trung Quốc

Sau 2 ngày xét xử, tối 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tuyên án đường dây cho vay lãi nặng do 3 "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu với số tiền...
15:43 - 25/04/2024
130 lượt xem

Phát hiện cơ sở có dấu hiệu sản xuất hàng giả là thực phấm và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm...
11:33 - 25/04/2024
256 lượt xem

Khởi tố "trung tướng công an" rởm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Không có công ăn việc làm ổn định, thiếu tiền chi tiêu cá nhân, Lê Văn Sự đã giả mạo là trung tướng công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người...
10:08 - 25/04/2024
286 lượt xem

Đường dây thực phẩm chức năng 'chống đột quỵ' giả: Đã bán 20.000 hộp, thu 50 tỉ

Các bị can khai nhận đã sản xuất, bán ra thị trường hơn 20.000 hộp thực phẩm chức năng hỗ trợ chống đột quỵ giả, với trị giá tương đương khoảng 50 tỉ...
08:17 - 25/04/2024
311 lượt xem