9
/
68411
Hoa khôi Thuý Vi: “Mục tiêu sống của cuộc đời không phải là nhan sắc mà là tri thức”
hoa-khoi-thuy-vi-muc-tieu-song-cua-cuoc-doi-khong-phai-la-nhan-sac-ma-la-tri-thuc
news

Hoa khôi Thuý Vi: “Mục tiêu sống của cuộc đời không phải là nhan sắc mà là tri thức”

Thứ 6, 21/12/2018 | 08:28:42
1,397 lượt xem

“Với Vi, phụ nữ không chỉ đẹp ở nhan sắc bên ngoài mà hơn hết là cái đẹp bên trong, đó là vẻ đẹp của nhân cách, tâm hồn, trí tuệ và tri thức”, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi quan niệm.

Trong một chương trình giao lưu “Hành trình từ trái tim” với sinh viên Cần Thơ vừa diễn ra, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi cho biết, ngày 19/12 cũng là ngày mà Vi cất tiếng khóc chào đời.

Thúy Vi nói, 25 tuổi, độ tuổi còn quá trẻ, nên Vi muốn được học hỏi nhiều hơn nữa để làm sao mình có những kinh nghiệm để sống tốt và có ích cho xã hội.

Nhận lời chúc mừng sinh nhật của đông đảo bạn trẻ sinh viên trong buổi giao lưu, Thúy Vi cho biết cô rất xúc động. Vi nói, đây là tình cảm, sự quý mến của các bạn trẻ mà Vi sẽ giữ mãi trong tim.

Hoa hậu Mai Phương Thúy (giữa), Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi (phải) và ca sĩ Ái Phương vừa cùng tham gia một chương trình giao lưu với sinh viên Cần Thơ.Hoa hậu Mai Phương Thúy (giữa), Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi (phải) và ca sĩ Ái Phương vừa cùng tham gia một chương trình giao lưu với sinh viên Cần Thơ.

Hoa khôi Thúy Vi và Hoa hậu Mai Phương Thúy đọ dáng.

Hoa khôi Thúy Vi và Hoa hậu Mai Phương Thúy "đọ dáng".

Khi đến với chương trình giao lưu bằng danh hiệu Hoa khôi Cần Thơ, theo Thúy Vi, điều mà thông thường nhiều người nhìn và đánh giá như một thước đo chính là nhan sắc.

Thông điệp của Hoa khôi Thúy Vi với các bạn nữ sinh viên là phái đẹp nên chắc chắn ai trong mỗi chúng ta cũng muốn được khẳng định mình đẹp trong mắt ai đó và với nhiều người khi có điều kiện.

“Nhưng đối với Vi, phụ nữ không chỉ đẹp ở nhan sắc bên ngoài, mà hơn hết là vẻ đẹp bên trong, đó là vẻ đẹp của nhân cách, của trí tuệ và tri thức”, Hoa khôi Thúy Vi quan niệm.

Hoa khôi Thúy Vi tươi tắn chia sẻ quan niệm sống với sinh viên.

Hoa khôi Thúy Vi tươi tắn chia sẻ quan niệm sống với sinh viên.

Hoa khôi sinh năm 1993 chia sẻ, tham gia các cuộc thi sắc đẹp, với Thúy Vi là những thách thức, những cột mốc mà Vi tự đặt ra cho mình để qua đó mình có điều kiện trau dồi, rèn luyện bản thân, học hỏi.

“Điều mà Vi nhận được chính là những gì sẽ thuộc về Vi trong quá trình rèn luyện đó, không phải là vương miện hay một danh hiệu”, Hoa khôi đến từ Cần Thơ nhấn mạnh.

Theo Huỳnh Thúy Vi, sau các “đấu trường”, “sân chơi” nhan sắc, điều Vi chú tâm hơn là trau dồi và học tập vì các mục tiêu của cuộc sống, của lập thân, lập nghiệp. Hiện Vi vẫn đang theo học Thạc sĩ Quản trị kinh doanh và phấn đấu trở thành một nữ doanh nhân.

“Chúng ta đang sở hữu tài sản vô giá là tuổi đời thanh xuân, là sức trẻ. Đã là người trẻ, hẳn ai cũng có khát vọng. Hãy xây cho mình một khát vọng và nỗ lực hết mình về điều đó.

Khi bạn đã hết mình, dù ở mục tiêu nào, khát vọng nào, dù là trở thành doanh nhân thành đạt hay chỉ đơn giản ra trường có một công việc tốt, mà bạn đã làm hết mình cho mục tiêu và khát vọng đó, thì chúng ta sẽ không phải hối tiếc gì cả”, Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi bày tỏ.

 Hoa khôi quê Cần Thơ được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Hoa khôi quê Cần Thơ được nhiều bạn trẻ yêu mến.

Theo H.H – P.Đ.M.T/Dân trí

  • Từ khóa

Người trẻ trước 'biển' thẻ tín dụng: Du lịch, mua sắm 'cà' thả ga

Thẻ tín dụng ngày càng phổ biến vì tính hữu dụng, ích lợi của nó nếu người dùng tỉnh táo, biết lựa chọn đúng với phương thức thanh toán này.
19:21 - 19/04/2024
106 lượt xem

Nữ ngôi sao bị "ném đá" vì cho con 508 triệu đồng/tháng tiền tiêu vặt

Li Xiang - cựu người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng ở Trung Quốc - thường khoe khoang sự giàu có của mình bằng cách mua sắm quần áo hàng hiệu cho...
16:40 - 19/04/2024
164 lượt xem

Phụ nữ thích chụp hình thuộc nhóm 'thương chồng yêu con'?

Đàn ông hay phụ nữ đều có sở thích của riêng mình. Vì thế, đừng bao giờ định kiến cho rằng sở thích chụp hình của phụ nữ là một vấn nạn.
10:25 - 19/04/2024
320 lượt xem

'Vé số tình thương' gây quỹ giúp người nghèo

"Vé số tình thương" là mô hình gây quỹ giúp người nghèo, được chị Lê Thị Mỹ Chi, Bí thư Xã đoàn Mỹ Tú (H.Mỹ Tú, Sóc Trăng) thực hiện suốt 6 năm qua.
07:35 - 19/04/2024
387 lượt xem

Tuổi còn trẻ phải xông pha, đừng tối ngày lo chữa lành

Chính những cách sống và suy nghĩ núp dưới mỹ từ "chữa lành" sẽ khiến cho chúng ta có thể phí hoài tuổi trẻ và phải hối tiếc về sau này.
20:39 - 18/04/2024
673 lượt xem