18
/
117126
HLV Kiatisak muốn Thái Lan đối đầu Việt Nam ở chung kết AFF Cup
hlv-kiatisak-muon-thai-lan-doi-dau-viet-nam-o-chung-ket-aff-cup
news

HLV Kiatisak muốn Thái Lan đối đầu Việt Nam ở chung kết AFF Cup

Thứ 6, 24/09/2021 | 16:12:08
1,134 lượt xem

“Tôi mong muốn Thái Lan sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020. Đó sẽ là trận đấu trong mơ”, HLV Kiatisak chia sẻ với truyền thông Thái Lan.

HLV Kiatisak muốn Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Theo kết quả bốc thăm giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2020, Thái Lan nằm ở bảng A, chung bảng với Myanmar, Philippines, Singapore cùng đội chiến thắng ở trận play-off giữa Timor Leste và Brunei.

Trong khi đó, bảng B bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia. Đánh giá về kết quả bốc thăm, HLV Kiatisak cho biết: “ĐT Thái Lan nằm ở bảng nhẹ hơn so với Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang Seo bị xếp vào thế khó khi chạm trán với Malaysia, Indonesia.

Đội tuyển Thái Lan có cơ hội lớn để góp mặt ở chung kết. Quan trọng nhất là phải đăng quang để lấy lại niềm tin của khán giả. Tôi mong muốn Thái Lan sẽ đối đầu với ĐT Việt Nam ở chung kết AFF Cup 2020. Đó sẽ là trận đấu trong mơ”.

Trong khi đó, HLV Worrawoot Srimaka của tuyển U23 Thái Lan chia sẻ với tờ Siam Sport (Thái Lan): "Theo tôi đánh giá, bảng đấu của Thái Lan không hề dễ thở hơn so với Việt Nam. Thái Lan không thể bất cẩn tại AFF Cup 2020 bởi mọi đội bóng tại Đông Nam Á hiện khó chơi hơn rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn có niềm tin tại bảng A, Thái Lan sẽ giành vé vào bán kết cùng với Singapore. Còn tại bảng B, tôi nghĩ 2 đội vượt qua vòng bảng là Việt Nam và Malaysia".

Ông HLV Worrawoot Srimaka cho rằng, người Thái đã may mắn khi không phải sớm đương đầu với Việt Nam và Malaysia: "Thật tốt khi tuyển Thái Lan không phải chạm mặt Việt Nam, Malaysia hay Indonesia ngay từ vòng bảng.

Chúng tôi sẽ có thêm thời gian để nghiên cứu về các đội thủ này một cách đầy đủ nhất. Tại AFF Cup 2020, thể thức sân nhà-sân khách đã được loại bỏ.

Vì vậy, khâu chuẩn bị trước giải là điều vô cùng quan trọng đối với các đội bóng bởi tất cả sẽ phải thi đấu với mật độ dày hơn. Tình trạng thể lực của các cầu thủ luôn phải được đảm bảo. Tôi mong muốn người hâm mộ Thái Lan sẽ cổ vũ hết mình cho đội tuyển tại AFF Cup 2020".

Các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội thứ nhất và đội thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Việt Nam hiện là đương kim vô địch của AFF Cup. Chúng ta từng 2 lần đăng quang vào các năm 2008 và 2018. Trong khi đó đội tuyển Thái Lan thậm chí còn gây ấn tượng mạnh hơn khi giữ kỷ lục là đội 5 lần lên ngôi vô địch ở đấu trường AFF Cup, hơn một lần nâng Cup so với Singapore.

Theo Bảo Ngọc/ GD & TĐ

https://giaoducthoidai.vn/the-thao/hlv-kiatisak-muon-thai-lan-doi-dau-viet-nam-o-chung-ket-aff-cup-pIDd0KH7g.html

  • Từ khóa

Vì Messi, hãng Apple chi 1 tỉ USD phát sóng giải FIFA Club World Cup 2025

Theo tờ New York Times (Mỹ), hãng công nghệ Apple sẽ chi đến 1 tỉ USD để giành quyền phát sóng giải FIFA Club World Cup 2025 trên ứng dụng Apple TV, nhờ...
15:32 - 23/04/2024
125 lượt xem

Báo chí Thái Lan tiếc nuối khi U23 Thái Lan bị loại ở Giải U23 châu Á

Thất bại 0-1 trước Tajikistan rạng sáng 23-4 khiến U23 Thái Lan xếp cuối bảng C và bị loại ngay sau vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2024. Điều này...
13:59 - 23/04/2024
181 lượt xem

Việt Nam sẵn sàng đấu U23 Uzbekistan

Phát biểu trước trận quyết đấu với U23 Uzbekistan, tiền vệ Văn Trường tỏ ra khá tự tin và quyết tâm.
08:09 - 23/04/2024
297 lượt xem

Đánh bại AC Milan, Inter Milan vô địch Serie A

Ở trận đấu muộn vòng 33 Serie A, Inter Milan giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước AC Milan trên sân San Siro, qua đó trở thành tân vương Italy mùa giải...
07:33 - 23/04/2024
315 lượt xem

Đội tuyển futsal Việt Nam chạm trán Uzbekistan ở tứ kết giải châu Á

Với tư cách nhì bảng A, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ đối đầu với đội đầu bảng B là Uzbekistan tại tứ kết giải futsal châu Á 2024.
17:21 - 22/04/2024
656 lượt xem