24
/
117040
Nhật cam kết tặng 60 triệu liều vắc xin cho các nước
nhat-cam-ket-tang-60-trieu-lieu-vac-xin-cho-cac-nuoc
news

Nhật cam kết tặng 60 triệu liều vắc xin cho các nước

Thứ 5, 23/09/2021 | 14:09:47
517 lượt xem

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide tuyên bố nước này sẽ viện trợ 60 triệu liều vắc xin COVID-19 cho các nước, tăng gấp đôi so với cam kết cũ. Hiện Nhật là nước viện trợ vắc xin nhiều thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide - Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi đã chuyển 23 triệu liều vắc xin đến nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Hiện Nhật Bản là nước viện trợ vắc xin nhiều thứ ba thế giới", Thủ tướng Suga thông tin tại hội nghị trực tuyến về COVID-19 do Mỹ tổ chức ngày 22-9.

Nhà lãnh đạo Nhật cũng thông báo sẽ viện trợ thêm 30 triệu liều vắc xin cho các nước đang gặp khó khăn. Hồi tháng 6-2021, Nhật Bản đã quyết định viện trợ 30 triệu liều vắc xin COVID-19 cho thế giới và đóng góp hơn 1 tỉ USD cho cơ chế COVAX.

Như vậy, Nhật sẽ tặng tổng cộng 60 triệu liều cho các nước, chủ yếu là vắc xin AstraZeneca sản xuất tại Nhật Bản. Cho đến nay, phần lớn số vắc xin tài trợ được Nhật gởi qua các kênh song phương.

Theo tờ Mainichi của Nhật, hơn 11 triệu liều vắc xin viện trợ đã được nước này chuyển trực tiếp đến Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và vùng lãnh thổ Đài Loan. Số còn lại được gởi cho các nước thông qua cơ chế COVAX.

Phát biểu tại hội nghị ngày 22-9, Thủ tướng Suga cho biết Nhật Bản đã và đang giúp các quốc gia khác tăng cường đối với COVID-19 bằng cách cung cấp máy tạo oxy và máy thở. Ông cam kết Nhật "sẽ tiếp tục các hỗ trợ này để cùng vượt qua cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng COVID-19".

Nhật Bản cũng tập trung vào "hỗ trợ 1 dặm cuối cùng", bao gồm cung cấp xe tải lạnh và các thiết bị khác cần thiết để phân phối vắc xin đến những vùng hẻo lánh của các nước khác, theo Mainichi.

Với cam kết viện trợ 60 triệu liều, Nhật Bản đang cho tặng gần như toàn bộ số vắc xin AstraZeneca được sản xuất tại nước này, theo Hãng tin Reuters.

Quốc gia này chủ yếu dựa vào vắc xin Pfizer và Moderna nhập khẩu cho chiến dịch tiêm chủng trong nước. Hiện đã có khoảng 55% dân số Nhật được tiêm đầy đủ 2 liều theo khuyến nghị của nhà sản xuất.

Trong diễn biến khác liên quan, vùng lãnh thổ Đài Loan cũng lên tiếng cam kết hỗ trợ vắc xin COVID-19 cho thế giới.

Theo Hãng thông tấn CNA của Đài Loan, cựu phó lãnh đạo Đài Loan Trần Kiến Nhân (Chen Chien-jen) đã được mời tham dự và phát biểu đại diện cho Đài Bắc tại hội nghị trực tuyến về COVID-19 do Mỹ tổ chức.

Ông Trần cam kết Đài Loan sẽ chia sẻ vắc xin với thế giới một khi vùng lãnh thổ này hoàn tất chiến dịch tiêm chủng. Đài Bắc cũng sẽ góp tiền cho một cơ chế đảm bảo an ninh y tế toàn cầu do Ngân hàng Thế giới điều phối.

Hội nghị trực tuyến về COVID-19 do Mỹ khởi xướng đã diễn ra ngày 22-9 (giờ Mỹ) với sự tham gia của các lãnh đạo, đại diện hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ mua thêm 500 triệu liều vắc xin để viện trợ cho các nước, nâng tổng số liều Mỹ viện trợ lên hơn 1 tỉ.

Theo Bảo Duy/ Tuổi Trẻ

https://tuoitre.vn/nhat-cam-ket-tang-60-trieu-lieu-vac-xin-cho-cac-nuoc-2021092312062835.htm

  • Từ khóa

Hà Lan chi 2,5 tỉ euro để giữ chân người khổng lồ ngành sản xuất chip ASML

Chính phủ Hà Lan quyết định chi 2,5 tỉ euro để cải thiện nhiều thứ nhằm giữ chân ASML, vốn chuyên cung cấp máy sản xuất chip hàng đầu thế giới hiện...
17:11 - 29/03/2024
65 lượt xem

Thủ tướng Đức nêu điều kiện cho hòa đàm Nga - Ukraine

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh, hòa bình có thể đạt được bất cứ lúc nào nếu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine.
16:00 - 29/03/2024
97 lượt xem

Tòa Công lý quốc tế buộc Israel có trách nhiệm ngăn nạn đói ở Dải Gaza

Tòa Công lý quốc tế (ICJ) buộc Israel, nước bị Nam Phi cáo buộc diệt chủng ở Dải Gaza, phải bảo đảm thực phẩm cho người Palestine và ngăn nạn đói lan...
14:11 - 29/03/2024
140 lượt xem

Chính quyền Myanmar và lá bài bầu cử

Đối mặt với sức ép lớn nhất kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc chính biến năm 2021, quân đội Myanmar tiếp tục nêu cam kết sẽ tổ chức bầu cử để kêu gọi người...
12:00 - 29/03/2024
214 lượt xem

Đông Nam Á bùng nổ tội phạm mạng

Thống kê mới ở Thái Lan cho thấy chỉ trong năm 2023, người dân nước này đã nhận được tới 79 triệu tin nhắn và cuộc gọi lừa đảo.
09:51 - 29/03/2024
256 lượt xem