213
/
116984
Lithuania kêu gọi người dân không mua, không xài điện thoại Trung Quốc
lithuania-keu-goi-nguoi-dan-khong-mua-khong-xai-dien-thoai-trung-quoc
news

Lithuania kêu gọi người dân không mua, không xài điện thoại Trung Quốc

Thứ 4, 22/09/2021 | 16:47:50
762 lượt xem

Bộ quốc phòng Lithuania kêu gọi người dân không mua điện thoại Trung Quốc và những ai đang có điện thoại Trung Quốc thì nên bỏ đi vì lo ngại những thiết bị này có khả năng tự kiểm duyệt.

Một chiếc điện thoại của Xiaomi ra mắt tại châu Âu năm 2019 - Ảnh: REUTERS

Khuyến cáo của Bộ Quốc phòng Lithuania dựa trên báo cáo ngày 21-9 của Trung tâm An ninh Mạng quốc gia nước này, trong đó cho biết điện thoại Trung Quốc bán ở châu Âu của hãng Xiaomi có khả năng phát hiện và kiểm duyệt các từ khóa như "Tây Tạng tự do", "phong trào dân chủ", "Đài Loan độc lập".

Cụ thể, chức năng kiểm duyệt từ khóa trên chiếc điện thoại Mi 10T 5G của Xiaomi đã bị vô hiệu hóa tại khu vực Liên minh châu Âu nhưng có thể được bật lại từ xa bất cứ lúc nào. 

Đến giờ có tổng cộng 449 từ (vẫn liên tục được cập nhật) bị kiểm duyệt trên các ứng dụng, trình duyệt web của điện thoại.

"Chúng tôi đề nghị mọi người không mua điện thoại Trung Quốc mới, và đem bỏ những điện thoại đã mua sớm nhất có thể" - Hãng tin Reuters dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Margiris Abukevicius nói.

Báo cáo cũng xác định chiếc điện thoại của Xiaomi gửi dữ liệu người dùng đã được mã hóa về máy chủ ở Singapore. Ngoài ra, cơ quan này phát hiện 1 lỗi bảo mật trên chiếc điện thoại P40 5G của hãng Huawei.

"Điều này quan trọng không chỉ với Lithuania mà còn với tất cả các nước sử dụng thiết bị của Xiaomi" - báo cáo viết.

Hãng Xiaomi chưa đưa ra bình luận nào. Trong khi đó, Huawei nói điện thoại của họ không làm rò rỉ dữ liệu người dùng.

Quan hệ giữa Lithuania và Trung Quốc trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây. Tháng trước, Bắc Kinh yêu cầu Lithuania rút đại sứ về nước sau khi Đài Loan thông báo sẽ mở văn phòng đại diện tại Lithuania.

Cố vấn an ninh của tổng thống Mỹ Joe Biden, ông Jake Sullivan, mới đây đã nói chuyện với thủ tướng Ingrida Simonyte của Lithuania và nhấn mạnh Mỹ ủng hộ nước này trước sức ép từ Trung Quốc.

Theo Trần Phương/ Tuổi Trẻ

https://congnghe.tuoitre.vn/lithuania-keu-goi-nguoi-dan-khong-mua-khong-xai-dien-thoai-trung-quoc-20210922114909151.htm

  • Từ khóa

Kính thông minh của Facebook tích hợp thêm nhiều tính năng, có trợ lý AI

Meta, công ty mẹ của Facebook, vừa trình làng phiên bản nâng cấp của chiếc kính thông minh do hãng phát triển, bổ sung thêm nhiều tính năng mới hữu...
16:58 - 25/04/2024
209 lượt xem

Hàn Quốc phát triển pin natri-ion đột phá có tốc độ sạc chỉ vài giây

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã phát triển loại pin natri-ion có thể sạc đầy chỉ trong vài giây.
16:00 - 25/04/2024
219 lượt xem

Đưa mạng di động 4G vào vũ trụ

Nhắn tin trên Mặt Trăng? Truyền phát dữ liệu trên Sao Hỏa? Đó là tầm nhìn chung của NASA và Nokia.
11:07 - 25/04/2024
347 lượt xem

Giá iPhone 15 Pro Max tiếp tục giảm sâu

iPhone 15 Pro Max đang được các đại lý chào bán với mức giá 29,3 triệu đồng cho phiên bản 256GB, thấp hơn 1,5 triệu đồng so với tháng trước.
08:42 - 25/04/2024
404 lượt xem

Philippines yêu cầu Google và Apple xóa ứng dụng của Binance

Theo thông báo vào ngày 23.4, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines (SEC) cáo buộc Binance vi phạm luật chứng khoán, không đăng ký giấy phép hoạt...
17:34 - 24/04/2024
802 lượt xem