18
/
113603
Djokovic hụt hẫng vì Nadal và Federer không tham dự Olympic Tokyo
djokovic-hut-hang-vi-nadal-va-federer-khong-tham-du-olympic-tokyo
news

Djokovic hụt hẫng vì Nadal và Federer không tham dự Olympic Tokyo

Thứ 6, 23/07/2021 | 12:30:12
1,155 lượt xem

Phát biểu trước báo giới, tay vợt Novak Djokovic thể hiện quyết tâm giành HCV Olympic Tokyo, đồng thời tỏ ra tiếc nuối khi không thể đối đầu Roger Federer và Rafael Nadal.

Phát biểu trước thềm Thế vận hội thứ 32 trong lịch sử, tay vợt đương kim số một thế giới thừa nhận việc hai đại kình địch Rafael Nadal và Roger Federer không dự giải lần này khiến mình cảm thấy hơi cụt hứng.

Tay vợt người Serbia chia sẻ: "Tôi không có nhiều kinh nghiệm trong 15 năm qua khi dự một kỳ Olympic mà không có Rafa và Roger. Sẽ rất kỳ lạ, nhưng một số tay vợt khác như Tsitsipas, Medvedev… cũng là những ứng cử viên để giành HCV"

Djokovic hụt hẫng vì Nadal và Federer không tham dự Olympic Tokyo - 1

Djokovic quyết tâm giành HCV Olympic lần đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau khi vô địch Wimbledon, Djokovic đã san bằng kỷ lục 20 lần giành Grand Slam của Federer và Nadal. Nole khao khát giành cả HCV Olympic Tokyo và vô địch US Open (diễn ra vào tháng 9/2021) để kết thúc một năm hoàn hảo.

Djokovic sẽ khoác áo Serbia tham dự nội dung đơn nam môn tennis tại Olympic Tokyo và anh thể hiện quyết tâm cao: "Tôi cảm thấy ổn cả về tâm lý lẫn thể chất và đã sẵn sàng để thi đấu với tất cả khả năng.

Thật là một đặc ân khi được là một phần của thể thao Serbia tại Olympic 2020. Thi đấu tại sự kiện này là một trải nghiệm đặc biệt. Được đại diện cho quốc gia và là một phần của đội tuyển tiếp thêm cho tôi nhiều năng lượng.

Tôi luôn đại diện cho Serbia trên tư cách cá nhân nhưng lần này khác, tôi không đơn độc. Tinh thần của cả đội kéo tôi đi, cho tôi một đôi cánh để làm mọi thứ tốt hơn".

Novak Djokovic chuẩn bị bước vào hành trình chinh phục tấm HCV đơn nam tennis Olympic khi anh sẽ đối đầu tay vợt người Bolivia, Hugo Dellien ở vòng 1 lúc 9h sáng thứ Bảy (24/7, giờ Việt Nam).

Dellien 28 tuổi và chưa có danh hiệu ATP nào trong sự nghiệp. Thành tích tốt nhất của tay vợt cao 1m80 là vào vòng hai Roland Garros và vòng hai Mỹ Mở rộng 2019. Dellien chủ yếu thi đấu ở hệ thống Challenger và Futures. Anh có 20 danh hiệu ở cấp độ này sau 28 lần vào chung kết.

Tháng 1/2020, Dellien leo lên thứ 72 ATP. Khi còn trẻ, anh từng đứng thứ hai bảng điểm dành cho các tay vợt trẻ ATP vào năm 2011. Nếu chơi đúng phong độ, Djokovic có thể thắng dễ Dellien ở vòng một Olympic Tokyo.

Theo Thùy Anh/ Dân Trí

https://dantri.com.vn/the-thao/djokovic-hut-hang-vi-nadal-va-federer-khong-tham-du-olympic-tokyo-20210723093522333.htm

  • Từ khóa

Lộ diện đội bóng đầu tiên giành vé đi tiếp ở U23 châu Á

Có được 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, một đội bóng ở bảng A đã sớm có vé vào vòng đấu loại trực tiếp của U23 châu Á 2024.
15:10 - 19/04/2024
368 lượt xem

Barca nhận án phạt cực nặng từ UEFA

Barca nhận án phạt từ từ Liên đoàn bóng đá châu ÂU (UEFA) vì 'hành vi phân biệt chủng tộc' với cổ động viên PSG.
11:48 - 19/04/2024
447 lượt xem

Báo Indonesia phấn khích khi đội nhà tạo nên cơn địa chấn trước Australia

Chiến thắng 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia ở giải U23 châu Á đã khiến cho báo giới và dư luận xứ Vạn đảo nức lòng.
09:52 - 19/04/2024
487 lượt xem

Ronaldo thiệt lớn dù thắng kiện Juventus

Dù thắng kiện Juventus, Ronaldo vẫn chịu không ít thiệt thòi từ phán quyết của tòa án.
07:10 - 19/04/2024
587 lượt xem

Đình Bắc giãn dây chằng cổ chân, chia tay giải châu Á: Sao tôi buồn thế này

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc dính chấn thương trong trận ra quân của U.23 Việt Nam gặp U.23 Kuwait và phải sớm nói lời chia tay với VCK U.23 châu Á 2024.
19:53 - 18/04/2024
844 lượt xem